Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày mùng 3 Tết

author 08:43 21/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 21/2 đề cập đến Giết người đêm mùng 1 vì va chạm nhẹ, Phá chuyên án ma túy lớn ngày đầu năm, Khởi tố hàng loạt đối tượng đột nhập nhà dân,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Quảng Trị: Xử lý hàng chục vụ tàng trữ, đốt pháo

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo VOV, tong dịp trước Tết Nguyên đán Ất Mùi, lực lượng chức năng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, xử lý hàng chục đối tượng tàng trữ và sử dụng pháo lậu. Công an huyện Hướng Hóa lập biên bản xử lý 9 đối tượng sử dụng pháo trái phép, xử phạt hành chính mỗi đối tượng 1,5 triệu đồng.

Những năm gần đây, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là địa bàn “nóng” về tình trạng buôn bán, đốt pháo lậu vào dịp Tết Nguyên đán.

Cuộc chiến chống nạn tàng trữ, đốt pháp là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Cuộc chiến chống nạn tàng trữ, đốt pháp là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh PLO

Đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết, trước Tết nguyên đán, lực lượng liên ngành gồm  200 cán bộ chiến sỹ công an, biên phòng, hải quan tổ chức ra quân tuyên truyền và kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán tàng trữ pháo nên tình trạng đốt pháo trong dịp Tết Ất Mùi giảm mạnh.

“Năm nay, từ 27 Tết, tỉnh Quảng Trị làm quyết liệt, lên danh sách hàng chục gia đình có khả năng đốt pháo. Tỉnh cũng đã vận động người dân giao nộp pháo nên chiều 30 Tết, một số gia đình họ mang pháo tới nộp, còn một số gia đình họ không nghe. Đêm 19/2, địa phương phát hiện một trường hợp đốt pháo nên khi họ vừa mới châm đốt là bị bắt ngay” - ông Phan Thanh Quảng nói.

Bắt nghi can 20 tuổi giết người đêm mùng 1 trong bar

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, rạng sáng 20/2, CSĐT Thừa Thiên - Huế đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hải Tuệ (20 tuổi, trú ở thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), do đâm chết người trong đêm mùng một tết (19/2).

Theo xác định ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 21h đêm 19/2, Tuệ đối tượng cùng 4 người bạn đến chơi tại xuán bar Zen Club. Trong lúc Tuệ đi vệ sinh ở quán, anh Khương Văn Dũng, 23 tuổi, trú tại thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, đi vào do lỡ chạm vào vai Tuệ làm Tuệ khó chịu.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ nghi can giết người trong bar

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ nghi can giết người trong bar

Do Tuệ vẫn hậm hực trong lòng nên sau đó dùng dao bấm đem theo trong người đâm vào bụng anh Dũng làm anh Dũng bị thương nặng và đã chết trong quá trình cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hải Tuệ bỏ trốn. Lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng truy bắt đối tượng, tổ chức chốt chặn tất cả các tuyến đường, đến 1h30 sáng 20/2 thì bắt giữ được nghi can.

Phá chuyên án ma túy lớn đúng ngày mùng 1 Tết

Khoảng 11h ngày 19/2 (tức mùng 1 Tết), CAH Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã phá thành công chuyên án 215 S, bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin, theo báo An Ninh Thủ Đô.

Hai đối tượng bị bắt là Sùng A Phú (SN 1985, ở thôn Phìn Chư 3, xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai) và Cư Thị Sầu (SN 1984, ở thôn Chổn Chẩu, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương) đều thuộc tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, Phú và Sầu khai nhận: Vào khoảng tháng 1/2015, Sùng A Phú sang Điện Biên chơi và quen biết Tráng A Hồng ở xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên làm nghề lái xe ôm. Hai người lấy số điện thoại của nhau và hẹn khi nào Phú muốn mua heroin thì gọi điện cho Hồng.

Hai đối tượng Phú và Sầu tại cơ quan Công an, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Hai đối tượng Phú và Sầu tại cơ quan Công an, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh ANTĐ

Ngày 15/2, Phú đã gọi điện cho Hồng hỏi mua 4 bánh heroin với giá 400 triệu đồng. Sau đó, Phú rủ Sầu góp tiền mang sang Điện Biên mua ma túy về bán kiếm lời. Sầu góp 100 triệu còn Phú góp 300 triệu rồi cùng nhau đến điểm hẹn để “giao dịch”.

Ngày 19/2, Phú và Sầu mang 4 bánh hêrôin đi từ Điện Biên- Sơn La- Lai Châu- Lào Cai bán sang Trung Quốc. Đến bản Chát, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 bánh heroin có trọng lượng 1,21kg, 1 xe mô tô, 12 triệu đồng và một số giấy tờ khác. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CAH Than Uyên đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Hà Nội: Khởi tố 5 đối tượng đột nhập nhà dân

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo An Ninh Thủ Đô cho hay, Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội, cho biết đơn vị này mới thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị tạm giam gồm; Trần Ngọc Nam, SN 1993, trú tại 49/119 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội; Lê Xuân Đạt, SN 1990, trú tại 36 ngách 401/41 phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Tránh Tín, SN 1992, quê ở xóm 3 Phù Đê, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Đình Thắng, SN 1985, quê ở xóm Bá, xã Công LÝ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Mai Xuân Sơn, SN 1990, trú tại thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội và Mai Văn Nam, SN 1989, quê ở xóm 1 Phù Đê, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Nam là đối tượng bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có).

Từ tháng 9/2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã gây ra 14 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó 11 vụ trên địa bàn quận Thanh Xuân; 1 vụ trên địa bàn quận Hà Đông, 1 vụ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Thủ đoạn của các đối tượng là phá khóa cửa ra vào, trèo qua cửa sổ không đóng để vào nhà lấy tài sản.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến nạn đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến nạn đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản. Ảnh ANTĐ

Điển hình một số vụ án mà nhóm đối tượng gây ra: Vào khoảng 2h ngày 18/2/2014, các đối tượng đã phá khóa đột nhập cửa hàng điện thoại di động số 196 phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, lấy trộm 8 điện thoại di động trong tủ bán hàng, 1 máy tính xách tay và 1 két sắt trong đó có 50 điện thoại di động các loại, trị giá 230 triệu đồng.

Khoảng 3h sáng ngày 10/1/2015, các đối tượng đột nhập nhà 12 ngõ 221 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội,  trộm cắp tài sản gồm: 31 chai rượu ngoại các loại; 1 bình rượu 20 lít ngâm rễ cây Đinh Lăng; 10 đôi giày thể thao; 1 kính thời trang; 1 bộ quần áo đánh thể thao; 1 xe máy Wave màu xanh và 1 điện thoại di động Nokia.

Sau quá trình điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can nhóm đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang