Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 21/7

author 07:14 21/07/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 21/7 đề cập đến vụ “Sáng nay xét xử vụ trọng án lật cầu Chu Va 6”, “Ngăn hỗn chiến, 2 công an xã bị đánh nhập viện”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Sáng nay, xét xử vụ trọng án lật cầu Chu Va 6

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV, sáng nay (21/7), TAND tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án lật cầu Chu Va 6 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 21-23/7.

Ba bị cáo liên quan là Nguyễn Văn Kỳ, Hoàng Đình Vấn và Bùi Hải Sơn bị khởi tố với tội danh “vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 229 và Khoản 2, Điều 285 Bộ Luật hình sự. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu cáo buộc các bị cáo ở Khoản 3, Điều 229 có mức án từ 8 – 20 năm và Khoản 2, Điều 285 có mức án 3 – 12 năm tù giam.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến phiên tòa xét xử vụ trọng án lật cầu Chu Va 6

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến phiên tòa xét xử vụ trọng án lật cầu Chu Va 6

Để phục vụ cho công tác xét xử đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng người đúng tội, đúng pháp luật và không để oan sai, TAND tỉnh Lai Châu đã gửi giấy triệu tập 50 người là nhân chứng, người bị thương và người nhà các nạn nhân thiệt mạng để tiến hành tham gia tố tụng tại phiên tòa.

Trước đó, ngày 24/2/2014, cây cầu treo dân sinh Chu Va 6, nối hai bản Chu Va 6 và Chu Va 8, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu bị lật khi đoàn người đưa tang đi qua, làm toàn bộ số người trên cầu rơi xuống suối cạn từ độ cao khoảng 9m. Vụ tai nạn thương tâm đã làm 8 người chết, 38 người bị thương.

Ngăn côn đồ hỗn chiến, 2 công an xã bị đánh trọng thương

Chia sẻ với báo VnExpress vào ngày 20/7, ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết nạn nhân là ông Nguyễn Ái Quy, Phó công an xã và ông Bùi Duy Vương, công an viên xã Vĩnh Trung.

Trước đó, vào khoảng 7h45 ngày 17/7, 2 nhóm thanh niên hẹn nhau đến cầu Ông Bộ (xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang) để “thanh toán”. Nhận được thông tin, lãnh đạo công an xã Vĩnh Trung đã cử ông Quy và ông Vương đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, 2 công an xã đã yêu cầu nhóm thanh niên giải tán nhưng bất ngờ bị nhóm thanh niên cầm hung khí tấn công.

Anh Bùi Duy Vương bị đánh gãy xương sườn trái đang điều trị tại bệnh viện, theo những tin tức pháp luật online trong ngày

Anh Bùi Duy Vương bị đánh gãy xương sườn trái đang điều trị tại bệnh viện, theo những tin tức pháp luật online trong ngày

“Ông Quy bị nhóm đối tượng xả rựa vào đầu nhưng rất may trúng mũ bảo hiểm nên chỉ bị thương nhẹ. Nhưng ông Vương vì mũ bị rớt nên bị thương ở vùng đầu khá nặng”, Chủ tịch xã Vĩnh Trung nói. Ông Quy và ông Vương sau đó được người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Vì thương tích nhẹ nên ông Quy đã được xuất viện, còn ông Vương hiện vẫn đang phải điều trị nội trú. Theo nguồn tin, một số đối tượng trong nhóm thanh niên ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Hiện Công an TP Nha Trang đã phối hợp với công an huyện Diên Khánh để làm rõ, xử lý các đối tượng.

Chặt đứt đường dây thầu đề quy mô lớn

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với Công an TP Rạch Giá, Công an huyện Giồng Riềng và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh ra quân triệt xóa đường dây thầu đề có quy mô lớn tại 7 địa điểm trên địa bàn TP Rạch Giá và huyện Giồng Riềng.

Theo kết quả ban đầu, công an đã bắt quả tang 9 người tổ chức mua bán số đề gồm Ngô Văn Gù (47 tuổi), Viên Thị Hảo (45 tuổi, vợ Gù), Trần Thị Thanh Hằng (19 tuổi), Trần Tuấn Dũng (32 tuổi), Nguyễn Văn Lên (20 tuổi), Lê Thị Tấn Hưởng (45 tuổi, cùng ngụ TP Rạch Giá) và Trần Hoàng Sĩ (36 tuổi), Nguyễn Ngọc Duy Bá (27 tuổi), Lê Hữu Khánh (26 tuổi) cùng thường trú huyện Giồng Riềng.

Trong những tin pháp luật 24h qua có vụ công an Kiên Giang chặt đứt đường dây thầu đề quy mô lớn

Trong những tin pháp luật 24h qua có vụ công an Kiên Giang chặt đứt đường dây thầu đề quy mô lớn. Ảnh minh họa

Cả 9 người trên thừa nhận hành vi phạm tội và hiện đang bị công an tạm giữ hình sự. Trong đó, cơ quan điều tra xác định vợ chồng Ngô Văn Gù giữ vai trò cầm đầu, điều hành đường dây thầu đề này.

Qua khám xét khẩn cấp nơi cư trú của các đối tượng, công an đã thu giữ 56 phơi đề, 3 USB lưu trữ tài liệu phục vụ hoạt động số đề, 26 điện thoại di động, 5 điện thoại bàn, 6 máy fax, 9 máy tính, 1 iPad, 1.320 đôla Mỹ, 1.350 đôla Canada, 684 triệu đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan.

Phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Tiền Phong cho hay, vào khoảng 1h30 sáng 20/7, tại km 380 Quốc lộ 1A, địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) lực lượng CSGT phát hiện xe ô tô tải BKS 74C - 035.57, do Nguyễn Khắc Tiến (SN 1985), thường trú tại Phường I, TP Đông Hà (Quảng Trị) điều khiển.

Phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay

Phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay

Trên xe chở 200 cây (2.000 bao) thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero; 36 cây (360 bao) nhãn hiệu GEORGE KARILIAS AND SONS không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Số hàng này được lái xe khai chở từ Quảng Trị đi Hà Nội.

Tiếp đó hồi 4h40, tại km 276 Quốc lộ 1A, địa phận xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, lực lượng CSGT phát hiện xe ô tô tải BKS 38C - 032.81, do Võ Tá Giáp (SN 1984) thường trú tại Hồng Hà, Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) điều khiển.

Trên xe chở 10 bộ Điều Hòa, nhãn hiệu Panasonic không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Lái xe khai chở số hàng trên từ Hà Tĩnh đi Hà Nội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, giải quyết.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang