Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 22/11

author 07:29 22/11/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 22/11 đề cập đến các vụ: "Nhét ma túy trong túi quần, gặp 141 khai là...thuốc ho", "Bắt băng trộm đồ cổ lớn nhất miền Tây",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Nhét ma túy trong túi quần, gặp 141 khai là...thuốc ho

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo An ninh Thủ đô, vào khoảng 16h chiều 21/11, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội chỉ huy tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ tại đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn ở khu vực trước cửa chung cư CT1 Bắc Linh Đàm, phát hiện chiếc xe mô tô BKS: 29T1-7949 do một người đàn ông điều khiển chở phía sau một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. 

Quá trình kiểm tra, Y7/141 phát hiện trong túi quần bò phía trước bên phải của nam thanh niên ngồi sau có một gói bột màu trắng bọc trong giấy bạc nghi là heroin. Tiếp tục kiểm tra ba lô của đối tượng, CSGT phát hiện bên trong có 2 ống kim tiêm đã qua sử dụng cùng 2 ống nước cất. 

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ kiểm tra, thu giữ số tang vật liên quan đến vụ việcNhững tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ kiểm tra, thu giữ số tang vật liên quan đến vụ việc. Ảnh: ANTĐ

Đấu tranh khai thác tại chỗ, ban đầu đối tượng khai số chất bột màu trắng trên là... thuốc ho, mang đi để phòng trời trở lạnh, ngậm tránh viêm họng. Tuy nhiên, sau một hồi quanh co, đối tượng đã thừa nhận gói bột trên chính là heroin. Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Huân (SN 1990, ở Yên Bái). 

Bắt băng trộm đồ cổ lớn nhất miền Tây

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Văn Oai (51 tuổi, đăng ký thường trú tại xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); cùng Trương Văn Mao (55 tuổi), Phùng Tấn Thành (33 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Hữu Châu (21 tuổi); Đào Văn Út (Út Cuội, 46 tuổi); Đào Thanh Sang (25 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Út (Út Hẩy, 46 tuổi) về hành vi “Trộm cắp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đây là băng trộm đồ cổ với đường dây chuyên trộm cắp đồ cổ với giá trị tài sản lên đến tiền tỷ, lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng Phòng CSĐT TP về TTXH (PC45) Công an tỉnh Đồng Tháp xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá, báo Kiến Thức đưa tin. 

 Oai, đối tượng cầm đầu. Oai, đối tượng cầm đầu băng trộm đồ cổ. Ảnh: Kiến Thức

Băng nhóm dùng hung khí nguy hiểm đánh nhau

Theo tin tức từ báo Người lao động, ngày 21/11, Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an TP Quy Nhơn và huyện Phù Mỹ đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến 2 vụ băng nhóm dùng hung khí nguy hiểm đánh nhau vừa diễn ra tại 2 địa bàn này.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 20/10, Công an tỉnh Bình Định nhận tin báo có 2 nhóm thanh thiếu niên với hàng chục đối tượng đuổi chém nhau loạn xạ trên địa bàn TP Quy Nhơn. Khi công an xuất hiện, 2 nhóm rút chạy, bỏ lại hiện trường 3 đối tượng trọng thương, đang quằn quại trên vũng máu; trong đó, Nguyễn Đông Huy (SN 1988, ngụ TP Quy Nhơn) bị nặng nhất với vết đâm trúng tim.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP Quy Nhơn bắt khẩn cấp 5 đối tượng cùng ngụ tại TP Quy Nhơn là: Lê Bá Hiếu (SN 1986), Lương Văn Cường (SN 1988), Lê Duy Vũ (SN 1994), Bùi Nguyễn Đức Trung (SN 1987) và Đào Duy Hùng (SN 1990) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Mua ma túy ở Hải Phòng mang sang Thái Bình bán

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình ngày 21/11, cho biết: Đêm ngày 18/11, bất ngờ ập vào khách sạn Hoa Mai 555, trên địa bàn xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47), Công an tỉnh đã bắt quả tang Lê Thị Măng, 34 tuổi, trú tại Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang bán ma túy cho Hoàng Thị Hồng Hạnh, 27 tuổi, trú tại phường Đằng Giang, phường Ngô Quyền (Hải Phòng).

Khám xét tại chỗ, nhà chức trách địa phương thu giữ 184 gam ma túy đá đang được hai đối tượng trên mua bán. Khai với nhà chức trách, Măng cho hay, số ma túy trên được thị mua với giá 76 triệu đồng ở Hải Phòng, mang về Thái Bình bán lại cho Hạnh giá 80 triệu đồng. Theo nhà chức trách địa phương, Măng có 2 tiền án về tội buôn bán ma túy và đánh bạc, báo Đại Đoàn Kết đưa tin. 

Nguyễn Hương (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang