Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 22/2

author 10:42 22/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 22/2 đề cập đến vụ Phát hiện thi thể khỏa thân bí ẩn ở Hải Dương, Nam thanh niên chết đuối vì trốn công an, Truy tố quản lý nhà nghỉ cuỗm đồ của khách,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Sợ bị công an bắt, nam thanh niên nhảy kênh chết đuối

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công Lý, vụ việc xảy ra tại đoạn giữa cầu Điện Biên Phủ và Nguyễn Đình Chiểu, Q1. Vào lúc 14h ngày 20/2, một trinh sát tên Tuấn thuộc CA phường Đa Kao phát hiện một thanh niên chạy xe máy màu xanh mang biển số 19H3-4428, mắt mũi đang nhìn ngó láo liên rất đáng ngờ.

Khi có hiệu lệnh của đồng chí Tuấn dừng lại kiểm tra đối tượng nói không mang theo giấy tờ tùy thân và quỳ xuống xin tha. Thấy biểu hiện đáng nghi đồng chí Tuấn yêu cầu đối tượng lên phường để xác định lý lịch. Bỗng thanh niên này vùng dậy bỏ chạy về hướng bờ kênh.

Vụ nam thanh niên chết đuối vì chạy trốn công an là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Vụ nam thanh niên chết đuối vì chạy trốn công an là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Tiền Phong

Vừa chạy đối tượng vừa hét to xin tha và nhảy xuống kênh hòng thoát thân. Nhiều người dân chạy tới cột dây thả thùng nhựa xuống, nhưng thanh niên này bị đuối nước và chìm dần. Hiện thi thể nam thanh niên đang được đưa đến cơ quan chức năng để điều tra xác minh lý lịch và thông báo đến gia đình.

Được biết khi đi nam thanh niên này còn mang theo một chiếc túi, lực lượng chức năng phải men theo đường kênh đến Tân Định mới vớt được chiếc túi lên. Trong túi có nhiều CMND, cà-vẹt xe, 3 cái phone, kim tiêm... CA P.Đa Kao đã gọi cho chủ nhân các giấy tờ đó, thì được xác nhận đã bị giật túi xách.

Phát hiện thi thể khỏa thân, nằm sấp

Báo Đất Việt đưa tin, Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với công an huyện Nam Sách điều tra vụ xác nam giới khỏa thân ở khu vực cánh đồng Chùa Vàng (thôn Hà Liễu, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ phát hiện thi thể bí ẩn ở Hải Dương

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ phát hiện thi thể bí ẩn ở Hải Dương. Ảnh Đất Việt

Chiều 21/2/2015, bà Trương Thị Tuyển (thôn Tống Phố) đi qua cánh đồng Chùa Vàng thì tá hỏa phát hiện xác một nam giới tuổi từ 20 đến 22, nằm sấp cạnh mương nước trong tình trạng khỏa thân, không có giấy tờ tùy thân. Ngay lập tức, người dân đã báo cáo lên công an xã Thanh Quang.

Đến chiều tối ngày 21/2, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và đang xác minh danh tính, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Hà Nội: “Tóm gọn” đối tượng chuyên lái xe Dream đi cướp giật

Công an quận Đống Đa, Hà Nội, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Trịnh Thanh Bắc, SN 1995, trú ở tổ 32, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, và Vũ Trường Giang, SN 1984, trú tại số 53, ngõ 250 Tân Mai, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo báo An Ninh Thủ Đô.

0h15 ngày 8/1, ở khu vực hầm đường bộ Kim Liên, đầu đường Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy Liberty màu trắng đang cầm trên tay chiếc điện thoại iPhone 5S, Bắc điều khiển xe máy Dream II đã tháo BKS áp sát người phụ nữ này, rồi dùng tay giật điện thoại và phóng xe tẩu thoát.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay gồm tin bắt giữ đối tượng cướp giật táo tợn ở Hà Nội

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay gồm tin bắt giữ đối tượng cướp giật táo tợn ở Hà Nội

Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại iPhone 5S trên, Bắc bán cho Vũ Trường Giang với giá 1,2 triệu đồng. Số tiền này Bắc đã ăn tiêu hết. Qua giám định sơ bộ chiếc điện thoại trên trị giá 7 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Bắc khai nhận ngoài vụ cướp giật chiếc điện thoại trên, đầu tháng 12/2014, đối tượng cũng tháo BKS xe máy Dream II trên, một mình lái xe đi lang thang tìm “con mồi” sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi đi trên đường Lê Duẩn, đối diện khách sạn gần ngã tư Lê Duẩn – Khâm Thiên, thì phát hiện một người phụ nữ đang dừng đỗ xe ở cạnh đường, cầm trên tay chiếc điện thoại iPhone 4, Bắc điều khiển xe máy đi ngược chiều, áp sát người phụ nữ này nhanh chóng dùng tay trái giật chiếc điện thoại iPhone 4 và phóng xe tẩu thoát. Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại iPhone 4 này Bắc bán cho Vũ Trường Giang với giá 600 nghìn đồng.

Phá sới bạc, bắt giữ 34 đối tượng ở Hưng Yên

Chiều 21/2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy PC47 thuộc Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Khoái Châu đã bắt quả tang một sới bạc gồm 34 đối tượng đang sát phạt nhau tại trang trại bỏ hoang của Đỗ Văn Lai (SN 1962, ở đội 4, thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, Hưng Yên).

Sau khi nhận được tin báo, khoảng 16h30 phút, lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm người đánh bạc tại trang trại bỏ hoang, bắt giữ 34 đối tượng, trong đó có 4 phụ nữ. Các đối tượng nói trên đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ gồm: Bát sứ, đĩa sứ, 24 xe máy và hơn 130 triệu đồng tiền mặt.

Nạn cờ bạc, xóc đĩa được đề cập đến trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nạn cờ bạc, xóc đĩa được đề cập đến trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Người dân địa phương cho biết, sới bạc này đã tồn tại nhiều năm nay, gây bức xúc trong dư luận. Sau một thời gian trinh sát và nắm bắt tình hình, cùng với phương án tác chiến được chuẩn bị chu đáo, lực lượng chức năng đã bất ngờ đột nhập và bắt gọn các đối tượng tham gia sới bạc.

Truy tố quản lý nhà nghỉ cuỗm luôn đồ của khách

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Đời Sống Pháp Luật cho hay, VKSND huyện Định Quán đã chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để truy tố ra trước Tòa xét xử bị can Huỳnh Thành Thái, về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự và bị can Cao Minh Vũ, về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, quy định tại khoản 1, Điều 250 của Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Thanh Thái (SN 1983 ngụ Đồng Nai) và Cao Minh Vũ (SN 1982 ngụ Đồng Nai) là bạn bè quen biết với nhau và là hai đối tượng nghiện ma túy tại địa phương. Thái là người quản lý nhà nghỉ L. tại khu phố Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Vào khoảng 17h ngày 03/6/2014, ông Nguyễn Thanh X. (SN 1972, trú tại Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe mô tô biển số 51A-017.49 đến nhà nghỉ L. gặp Thái, để thuê phòng nghỉ qua đêm.

Nạn trộm cắp đang diễn biến ngày một phức tạp, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nạn trộm cắp đang diễn biến ngày một phức tạp, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Sau đó, Thái cho ông X. thuê phòng nghỉ số 2 tại nhà nghỉ L. Khoảng 17h30 cùng ngày, ông X. điều khiển xe mô tô biển số 51A-017.49 ra ngoài ăn tối, đến khoảng 18h cùng ngày, ông X. về lại nhà nghỉ rồi đi bộ ra ngoài đi dạo.

Lúc này, lợi dụng ông X. ra ngoài, Thái dùng chìa khóa đột nhập vào phòng và lấy 1 máy tính xách tay (Laptop) hiệu “Sony Vaio Core I3” của ông X. Thái điện thoại cho Cao Minh Vũ và nói Vũ chạy xe mô tô xuống chở Thái đi tiêu thụ máy Laptop vừa trộm cắp được.

Vũ nhận lời và Vũ lấy xe mô tô biển số 72F2-9603 của chị Cao Thị Kim H. (là chị gái của Vũ) chạy đến nhà nghỉ L. chở Thái mang máy Laptop đến tiệm cầm đồ “Thanh Bình” thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán Thái cùng Vũ mang máy Laptop vào cầm cho chị Nguyễn Thị Thanh T. ( SN 1984 là chủ cơ sở cầm đồ).

Quá trình điều tra Vũ khai nhận khi Thái điện thoại kêu Vũ chở Thái đi cầm máy Laptop, bản thân Vũ biết rõ đây là tài sản Thái vừa Trộm cắp mà có nhưng Vũ vẫn đồng ý cùng Thái mang đi tiêu thụ. Tại Cơ quan điều tra Công an huyện Định Quán, Thái và Vũ, đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Minh Thùy

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang