Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 25/1

author 10:11 25/01/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 25/1 đề cập đến Tiêu hủy hơn 1 tấn gia cầm nhập lậu, Bắt giữ đối tượng buôn hàng nghìn viên hồng phiến xuyên quốc gia, Phá đường dây ghi đề tiền tỉ,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

TP.HCM: Phát hiện, tiêu hủy hơn 1 tấn gia cầm nhập lậu

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên VTV, lực lượng chức năng TP.HCM vừa phát hiện và tiêu hủy hơn 1 tấn gia cầm nhập lậu tại một cơ sở giết mổ lậu ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trước đó, lực lượng thú y huyện Bình Chánh đã bắt quả tang cơ sở giết mổ lậu của ông Dương Hỷ Nhỏ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM đang hoạt động giết mổ gia cầm trực tiếp trên nền nhà dơ bẩn, không đảm bảo điều kiện vệ sinh theo quy định trước khi mang đi tiêu thụ tại các chợ trong thành phố.

Tiêu hủy hơn 1 tấn gia cầm nhập lậu là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Tiêu hủy hơn 1 tấn gia cầm nhập lậu là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Điều đáng nói, toàn bộ số gia cầm trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Hiện cơ quan thú y huyện Bình chánh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên.

Phá đường dây ghi đề tiền tỷ

Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo ANTT tết Nguyên Đán, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá đường dây đánh bạc bằng hình thức số đề, Truyền hình Công An Nhân Dân đưa tin.

Lực lượng công an đã đồng loạt bắt, khám xét 8 đối tượng trên địa bàn Thành phố Huế, thu giữ tài sản gồm gần 150 triệu đồng, 100USD, 3,2 lượng vàng, và 1 số tang vật có liên quan. Đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc này hoạt động từ tháng 11/2013.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ đường dây ghi đề tiền tỷ ở Huếế

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ đường dây ghi đề tiền tỷ ở Huế

Hàng ngày các đối tượng Trần Thị Mộng Hương, Phan Thị Dương Thanh, Nguyễn Thị Thìn, Tôn Nữ Hạnh, Phan Vinh trực tiếp ghi đề lẻ tại nhà, đến cuối ngày tập hợp thành tịch rồi chuyển về cho Võ Thị Linh trú tại phường Kim Long và Linh tiếp tục chuyển cho 2 chủ đề là Nguyễn Thị Nguyệt trú tại phường Thuận Hòa và Trần Thị Kim Chi trú tại phường Kim Long.

Tài liệu cơ quan công an thu được đã chứng minh từ tháng 12 năm 2014 đến nay đường dây này đã ghi đề với số tiền 4,2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra mở rộng.

Phá đường dây đưa xe trộm cắp sang Campuchia tiêu thụ

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Thanh Niên cho hay, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự 8 nghi can: Võ Văn Chất (25 tuổi), Đặng Minh Lâm (38 tuổi), Đặng Minh Hải (43 tuổi), Ngọ Văn Đồng (43 tuổi), Ngọ Minh Tiến (20 tuổi), Nguyễn Văn Cu (37 tuổi), Trương Đinh Hoàng (24 tuổi) và Phan Văn Nam (36 tuổi, tất cả cùng ngụ Tây Ninh), để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan công an, Chất và Lâm khai nhận 2 chiếc xe gắn máy trên do Hải giao ở khu vực TX.Dĩ An (Bình Dương). Mở rộng điều tra, ngày 22.1, Công an H.Tân Châu tiếp tục bắt giữ Hải, Đồng, Tiến, Cu, Hoàng và Nam; thu giữ thêm 6 xe gắn máy chưa kịp mang đi tiêu thụ.

Những nghi can bị bắt giữ, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Những nghi can bị bắt giữ, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Thanh Niên

Theo điều tra, đường dây tiêu thụ xe gian này hoạt động từ tháng 9.2014 do một người đàn ông tên H. (ngụ ở Campuchia) cầm đầu, móc nối với Hải để Hải đến khu vực TX.Dĩ An và TP.HCM mua lại những xe trộm cắp đưa sang Campuchia (qua địa bàn H.Tân Châu) tiêu thụ. Sau đó, Hải thuê 7 nghi can trên vận chuyển sang giao lại cho ông H. (Hải trả công từ 500.000 đến 1 triệu đồng/chiếc). Còn tiền bán xe Hải đến nhận trực tiếp với ông H.

Trước đó, tối 21/1, tại khu vực xã Tân Hà (H.Tân Châu), Công an H.Tân Châu đã kiểm tra và bắt quả tang Chất và Lâm đang vận chuyển 2 xe gắn máy sang Campuchia tiêu thụ. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giám đốc công ty chế biến gỗ tổ chức phá rừng

:úc 16 giờ ngày 24/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Văn Hiền (37 tuổi), Giám đốc Công ty khai thác và chế biến gỗ Trí Dũng (huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng)

Hoàng Văn Hiền bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ rừng.

Chiều cùng ngày, Phòng PC46 cũng thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam Trương Thanh Hòa(45 tuổi), ngụ xã Hương Lâm, huyện Đạ Tẻh, là cộng sự đắc lực của Hiền cũng về hanh vi trên, báo Thanh Niên đưa tin.

Ông Nguyễn Khang Thiên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, cho biết trước đó vào tháng 11/2014, lực lượng kiểm lâm phát hiện tại tiểu khu 536, thuộc xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh (lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Tẻh quản lý) và tiểu khu 528, thuộc xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên (lâm phần đã được giao cho 3 hộ dân theo dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn) có 127 gốc cây rừng (tương đương 300m3 gỗ) bị cưa hạ trái phép.

Nạn chặt phá rừng được đề cập đến trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nạn chặt phá rừng được đề cập đến trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nghiêm trọng hơn, những kẻ phá rừng còn dùng xe cơ giới mở đường dài hơn 1,7km (rộng 4m - 6m) để phục vụ việc khai thác và vận chuyển gỗ. Do đó, ngày 19/11/2014, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và chuyển hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Hiền là người cầm đầu vụ phá rừng, đã chỉ đạo Hòa đưa công nhân cùng xe cơ giới vào 2 khu rừng trên khai thác hàng trăm m3 gỗ trái phép.

Gã trai tóc đỏ buôn nghìn viên hồng phiến xuyên quốc gia

Theo Công An Nhân Dân, ngày 24/1, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng mang 1.500 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, Công an TP Vinh tổ chức điều tra làm rõ về đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tại TP Vinh bán.

Chiều tối ngày 23/1,tại phường Bến Thủy, TP Vinh, lực lượng ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng Lưu Xuân Hổ (20 tuổi) và Trần Văn Đạt (19 tuổi, cả hai đều trú tại xã Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Trong số các tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ buôn hồng phiến xuyên quốc gia

Trong số các tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ buôn hồng phiến xuyên quốc gia. Ảnh Tiền Phong

Lực lượng chức năng thu giữ 1.500 viên ma túy tổng hợp hồng phiến, 1 xe máy và 3 điện thoại di động là phương tiện của Hổ và Đạt sử dụng để buôn bán ma túy.

Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng khai nhận cùng nhau sang Lào mua ma túy tổng hợp vận chuyển bằng xe khách về Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc đang được Công an TP Vinh hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang