Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 25/3

author 08:57 25/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 25/3 đề cập đến Nghi án mẹ lôi con xuống biển cho chết, Giải cứu con tin bị đối tượng có 5 tiền án khống chế,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Điều tra nghi vấn mẹ lôi con xuống biển cho chết

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, khoảng 16h ngày 22/3, chị Nguyễn Thị Mỹ L. (35 tuổi, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) nói với mẹ ruột là bà Huỳnh Thị Ánh lấy xe máy chở 2 con của mình là Nguyễn Hồng Thái Bảo (9 tuổi) và Nguyễn Hồng Thái An (4 tuổi) đi khám bệnh.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày thì chị L. chạy xe về một mình trong tình trạng áo quần bị ướt và nói với bà Ánh là “con chết rồi” rồi đi vào nhà tắm. Sau đó, gia đình phát hiện L. uống thuốc tự tử nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang trong tình trạng hôn mê.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có nghi án mẹ dìm chết con dưới biển

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có nghi án mẹ dìm chết con dưới biển

Đến khoảng 2h ngày 23/3, anh Nguyễn Xuân Thành và chị Nguyễn Thị Tuyết Nga cùng ngụ thị xã Gò Công, trên đường đi chơi về thì phát hiện em Bảo vừa đi vừa khóc trên đường đê bao thuộc xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông. Thấy vậy, anh Thành và chị Nga hỏi thăm rồi đưa em Bảo về nhà. Sau đó, người nhà báo cơ quan cơ chức năng đến làm việc.

Theo lời khai của em Bảo với công an, mẹ Liên chở Bảo và An đi ăn bò viên, sau đó mẹ lôi cả hai xuống biển. Do Bảo bị sóng biển đánh dạt vào bờ nên sống sót, riêng em An bị mất tích. Đến 5h30 ngày 23/3, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của em An nằm ở tuyến đê biển thuộc xã Tân Điền.

Đến chiều ngày 24/3, chị L.vẫn còn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang dưới sự bảo vệ của công an. Hiện vụ việc đang được PC45 Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với công an huyện Gò Công Đông tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Giải cứu con tin bị đối tượng 5 tiền án khống chế

VOV đưa tin, chiều 24/3, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Hiếu Thành (SN 1972, ở Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật.

Thông tin từ cơ quan điều tra, chiều 23/3, Công an phường Thanh Xuân Bắc nhận được tin báo, tại phòng 204 E1, tập thể Thanh Xuân Bắc đang xảy ra việc, đối Thành đang dùng dao gây thương tích cho chị Nguyễn Thị Hương (SN 1965).

Tại hiện trường, Thành đang ngồi trên thành cửa ra vào ban công có khung sắt bảo vệ phòng 204, E1 va dùng dao bầu khống chết chị Hương. Chị Hương bị Thành khống chế trong tư thế dựa lưng vào thành giường, tay trái bị chảy nhiều máu, dưới nền nhà có nhiều vết máu và mảnh kính vỡ.

Giải cứu con tin bị đối tượng 5 tiền án khống chế là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Giải cứu con tin bị đối tượng 5 tiền án khống chế là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VOV

Xác định đối tượng vừa có hành vi gây thương tích cho chị Hương, Tổ công tác yêu cầu Thành bỏ dao xuống và thả chị Hương để cho chị đi cấp cứu. Thành không đồng ý và đe dọa, nếu lực lượng công an đến sẽ cắt cổ chị Hương ngay lập tức. Chị Hương bị chảy rất nhiều máu, nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tổ công tác một mặt khẩn trương lên các phương án để tổ chức giải cứu chị Hương, đồng thời tiếp tục làm công tác tư tưởng vận động thuyết phục đối tượng Thành. Đến 15h20’, Thành hạ vũ khí và ngay lập tức bị công an khống chế, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, do bực tức việc bị chị Hương chửi bới, xúc phạm danh dự nên Thành đã lấy 2 con dao bầu tại một quầy bán thịt ở khu vực chợ Thanh Xuân Bắc rồi đi lên nhà chị Hương, dùng dao gây thương tích và bắt giữ nạn nhân. Được biết, Thành là đối tượng có 5 tiền án.

Hàng chục cảnh sát đột kích khách sạn 5 tầng bắt ổ ma túy

VTC News trích thông tin từ nguồn tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, đầu tháng 3/2015, các trinh sát Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện đường dây mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy từ phía Bắc vào. Ngay sau đó, ban chuyên án mang bí số 315M được xác lập để triệt phá đường dây này.

Đến ngày 19/3, cơ quan điều tra bắt quả tang Đặng Đình Hiệu (36 tuổi - Trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) và Trần Văn Thắng (51 tuổi - Trú cùng xã với Hiệu) khi đang giao dịch 50gam ma túy. Khám xét nơi ở của Thắng phát hiện 2 cân điện tử dùng cân ma tý, số tiền mặt 420 triệu đồng.

4 đối tượng bị bắt giữ, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

4 đối tượng bị bắt giữ, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VTC News

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai mua ma túy của Ngô Xuân Công (55 tuổi - Trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên). Ngày 22/3, cơ quan điều tra bắt tiếp Công, khám xét người thu 120 gam ma túy đá. Công khai mua ma túy đá từ các tỉnh phía Bắc.

Tối 23/3, gần 10 chiến sĩ  Công an Nghệ An phối hợp với Công an Hà Nam ập vào một khách sạn 5 tầng đóng trên địa bàn huyện Duy Tiên (Hà Nam), bắt quả tang 2 nam, 1 nữ đang chia ma túy đá trong phòng, thu 1kg ma túy đá, 15 triệu đồng tiền mặt.

Danh tính 3 đối tượng sau đó được xác định là Nguyễn Văn Tiềm (38 tuổi) và Nguyễn Việt Hùng (25 tuổi), cả hai cùng trú huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Cao Thị Tuyết Nhung (22 tuổi - Trú Hoài Đức, Hà Nội). Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Phát tán hơn 11 triệu file phim sex, thu lợi gần 177 tỷ đồng

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công An TP. HCM cho hay, ngày 23/3, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên xử sơ thẩm vụ án Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với 5 bị cáo ở tuổi 27 - 32.

Theo cáo trạng, đầu tháng 3/2012, Nguyễn Đức Nhật (32 tuổi, ở thị xã Dĩ An, Bình Dương) lập và quản trị một trang web có chức năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu điện toán đám mây. Nhật thuê máy chủ của một công ty đóng tại Pháp.

Để website hoạt động, Nhật thuê thêm nhiều server của công ty này và một công ty khác đóng tại Hà Lan để lưu trữ dữ liệu cho khách hàng. Tất cả người sử dụng Internet đều có thể đăng ký làm thành viên của trang nhưng chỉ được đưa lên hệ thống lưu trữ miễn phí 88 Gb và dowload 1 Gb.

Các thành viên muốn lưu trữ và download dữ liệu nhiều hơn thì phải mua tài khoản VIP có trả phí với các mức khác nhau tùy thuộc ngày, dung lượng sử dụng. Để giới thiệu được nhiều thành viên có trả phí, thành viên tham gia trên web của Nhật đưa nhiều tranh ảnh, phim có nội dung đồi trụy, giới thiệu, chia sẻ các ấn phẩm này trên các trang mạng xã hội, blog, website trong và ngoài nước.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến trang web phát tán văn hóa phẩm đồi trụy

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến trang web phát tán văn hóa phẩm đồi trụy. Ảnh Công An TP. HCM

Tại Huế, cơ quan điều tra xác định được Lê Hữu Hiếu (29 tuổi, ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế); Lê Văn Tỵ (27 tuổi, ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế); , Nguyễn Ích Vũ (30 tuổi) và Đoàn Văn Vĩnh Quốc (32 tuổi, cùng ở huyện Phú Vang) thường xuyên sử dụng, đưa lên trang web của Nhật lưu trữ và phát tán lượng lớn phim sex, phim có nội dung đồi trụy.

Đến thời điểm bị phát hiện, Nhật đã thuê gần 700 server của hai công ty tại Pháp và Hà Lan để lưu trữ hơn 11,3 triệu file. Hàng tháng Nhật phải trả tiền thuê là 5 tỷ đồng. Trong số hơn 800.000 thành viên tham gia trang web của Nhật có cả người ở nước ngoài. Nhiều thành viên tham gia với mục đích kiếm lợi nhuận.

Từ tháng 8/2012 đến tháng 9/2014, Công ty OnePAY đã thu hộ gần 177 tỷ đồng, chuyển cho Nhật hơn 152 tỷ đồng. Đến 19h, HĐXX tuyên Nhật 3 năm 6 tháng tù, Hiếu 4 năm tù, Tỵ 1 năm 6 tháng tù, Vũ 1 năm tù và Quốc 9 tháng tù giam về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang