Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 26/2

author 06:13 26/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 26/2 đề cập đến Phá cột ATM Agribank cướp gần 1 tỷ đồng, Đi chơi Tết về, con trai phát hiện cha treo cổ chết nhiều ngày trước, Dùng 200 kg thuốc gây nổ thay pháo,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

TP.HCM: Ngân hàng Agribank bị trộm gần 1 tỷ đồng

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên VTC News, chiều 25/2, cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ vụ trộm tại trụ máy ATM thuộc phòng giao dịch Phú Long, ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đặt trong khuôn viên trường cao đẳng Điện Lực TP.HCM (số 554 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng 25/2, ông P.T.T – nhân viên phòng giao dịch Phú Long đến vị trí đặt trụ máy ATM trên để làm vệ sinh buồng máy. Lúc này, ông T thấy bên trong buồng máy có dấu hiệu bị cạy phá liền báo cáo vụ việc lên trưởng phòng giao dịch.

Phá cột ATM ngân hàng Agribank cướp gần 1 tỷ là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Phá cột ATM ngân hàng Agribank cướp gần 1 tỷ là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nhận được tin báo, đại diện ngân hàng Agribank phối hợp với Công an quận 12 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số người liên quan điều tra.

Qua kiểm tra camera an ninh, cơ quan chức năng phát hiện, khoảng 3h11 rạng sáng 25/2 có hiện tượng khói nghi ngút tại buồng máy ATM trên. Rất có thể, kẻ trộm đã bẻ khóa cổng chính để đột nhập vào trong khuôn viên trường cao đẳng Điện Lực TP.HCM.

Sau đó chúng dùng bình hàn gió cắt phá buồng máy ATM và lấy toàn bộ số tiền chứa trên trong. Theo phía ngân hàng Agribank, số tiền bị kẻ trộm lấy cắp là 991 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đi chơi Tết về, con trai phát hiện cha treo cổ chết nhiều ngày trước

Báo Dân Trí đưa tin, chiều 25/2, cơ quan CSĐT công an TP. Thủ Dầu Một đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Tôn Văn Hiền (42 tuổi, người địa phương).

Trước đó, vào trưa cùng ngày, anh T.A.D. (18 tuổi, con ông Hiền) đến thăm cha thì bàng hoàng phát hiện ông Hiền đã chết trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ phát hiện cha treo cổ chết trong ngày Tết

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ phát hiện cha treo cổ chết trong ngày Tết. Ảnh Dân Trí

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ việc. Người thân của nạn nhân cho biết, ông Hiền là người nghiện rượu nặng nên trước đó vài năm, vợ ông đã quyết định ly thân và đưa 4 đứa con về quê ngoại sinh sống.

Ngày 22/4 (tức mùng 4 tết), anh D. đến thăm thì vẫn thấy cha mình khỏe mạnh bình thường, chiều 25/2 anh D. trở về sau chuyến đi miền Tây thì phát hiện sự việc trên.

Dùng 200 kg thuốc gây nổ thay pháo

Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, báo cáo của công an các địa phương cho thấy trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất mùi 2015, lực lượng đã vận động người dân giao nộp 64 khẩu súng các loại, 4 quả đạn, 2 đầu pháo, 15 quả lựu đạn, 348 viên đạn, 1,2 kg thuốc nổ, 11 công cụ hỗ trợ, 74 vũ khí thô sơ,…

Ngoài ra, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 2 đối tượng sử dụng trái phép, thu hồi 1 súng săn, 200 kg thuốc nổ, 1 quả lựu đạn.

Trong đó điển hình là vụ việc diễn ra vào ngày 18/2 khi Công an tỉnh Hà Giang phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Ngân (trú tại thôn Đông Cát 1, thị trấn Vị Xuyên) sử dụng thuốc nổ trái phép và thu giữ 200 kg thuốc nổ. Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Hà Giang xác định đối tượng Ngân dự định sử dụng số thuốc nổ này để gây nổ thay pháo (!).

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến tình trạng nổ pháo ngày Tết

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến tình trạng nổ pháo ngày Tết. Ảnh Dân Trí

Tính trên địa bàn cả nước trong 9 ngày nghỉ Tết, công an các địa phương đã bắt, xử lý 253 vụ, 287 trường hợp liên quan đến pháo, thu 794,4 kg pháo, 1.187 quả pháo các loại, 146 cây pháo, 922 viên pháo và 14 hộp pháo. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đã giảm 28 vụ, 47 đối tượng.

Tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi giảm hẳn so với năm trước. Tuy nhiên, Tổng cục Cảnh sát thừa nhận vẫn còn lẻ tẻ xảy ra hiện tượng đốt pháo nổ trong đêm Giao thừa, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Người dân đốt pháo tự chế hoặc mua pháo của Trung Quốc về đốt.

Đầu năm bị trộm phá két sắt lấy hơn 1 tỉ đồng

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 25/2, theo Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), khoảng 8h ngày 24/2 đã xảy ra một vụ trộm tài sản lớn. Nạn nhân là gia đình bà N.T.L., thương lái tại chợ Mai xã Hưng Thủy.

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn trộm cắp tài sản được dư luận quan tâm theo dõi

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn trộm cắp tài sản được dư luận quan tâm theo dõi

Theo lời kể của bà L., sáng ngày 24/2 (tức mùng 6 tết), gia đình ra chợ bán. Đến khoảng 10g trưa trở về nhà thì phát hiện két sắt trong phòng bị kẻ trộm phá, lấy đi số tiền hơn 800 triệu đồng và 4 cây vàng, tổng giá trị đến hơn 1 tỉ đồng.

Ông Phạm Văn Hằn - phó trưởng Công an huyện Lệ Thủy, cảnh báo các gia đình phải hết sức đề phòng tội phạm lợi dụng ngày tết để trộm cắp. Hiện công an điều tra huyện Lệ Thủy đang phối hợp với công an tỉnh Quảng Bình mở rộng điều tra truy bắt tội phạm.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang