Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 26/9

author 11:52 26/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 26/9 đề cập đến các vụ: "Giả công an vào tiệm massage cưỡng đoạt tài sản", "Thua lỗ trong làm ăn, đi cướp tiệm vàng trả nợ",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Giả công an vào tiệm massage cưỡng đoạt tài sản

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Công Lý, Công an quận 2 (TP Hồ Chí Minh) ngày 25/9 cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Bùi Văn Quyền (32 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, sau khi đi massage thư giãn ở một tiệm massage trên đường Nguyễn Thị Định (phường Thanh Mỹ Lợi) trở về, Quyền và Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chủ tiệm để lấy tiền tiêu xài.

Sẵn có bộ quần áo công an, mũ, còng…mua ở “chợ trời” từ trước đó, Quyền đã mặc bộ đồ công an, đeo quân hàm, đội mũ kapi, mang theo “thẻ ngành” rồi cả hai quay trở lại đòi kiểm tra hành chính tiệm massage. Trong khi Quyền rút thẻ ngành giả yêu cầu chủ tiệm để kiểm tra thì Tuấn đứng bên cạnh giả vờ trấn an rồi nói chủ tiệm “đưa tiền cho đỡ phiền”.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Giả công an vào tiệm massage cưỡng đoạt tài sản

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ giả công an vào tiệm massage cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Báo Công Lý

Nghe vậy, chủ tiệm rút 500.000 đồng đưa cho Quyền thì Quyền chê ít không nhận rồi bất ngờ rút còng số 8 để còng tay chủ tiệm. Đúng lúc này, công an phường Thạnh Mỹ Lợi đi tuần tra ngang qua, cả hai thấy thế hoảng sợ bỏ chạy.

Lúc này, biết hai đối tượng là kẻ giả danh nên chủ tiệm đã hô hoán và trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Tuấn và Quyền đã bị bắt khi đang trốn trong nhà trọ cùng tang vật thu giữ được là quần áo cảnh sát, quân hàm đại úy, mũ kapi, thẻ ngành giả, tiền, điện thoại của nạn nhân.

Thua lỗ trong làm ăn, đi cướp tiệm vàng trả nợ

Theo tin tức từ VTC News, ngày 25/9, TAND quận Tân Phú, TP HCM tuyên phạt Trần Trí Lương (37 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) mức án 7 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 13/4/2015, Lương sử dụng xe máy BKS 51U-6738 đến tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ (đường Âu Cơ, quận Tân Phú) giả bộ mua 1 vòng bạc đeo tay trẻ em, trị giá 183.000 đồng. Do lúc này tại tiệm vàng có người cũng đang mua vàng nên Lương không gây án được nên bỏ đi.

Thua lỗ trong làm ăn, đi cướp tiệm vàng trả nợ là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh:

Thua lỗ trong làm ăn, đi cướp tiệm vàng trả nợ là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh: VTC News

Đến 7h30 cùng ngày, Lương quay lại tiệm vàng yêu cầu cho đổi cái lắc bạc thì chủ tiệm vàng đồng ý cho đổi và thối lại cho Lương 13.000 đồng. Lần này, Lương lại rời tiệm vàng do chưa có thời cơ.

Khoảng 8h30, Lương quay lại tiệm vàng, hỏi mua thêm vòng bạc, chủ tiệm vàng vừa bước ra thì Lương xông vào kẹp cổ rồi dùng dao uy hiếp. Chủ tiệm vàng vùng thoát ra ngoài và tri hô. Lương hoảng sợ lên xe máy dựng gần đó để tẩu thoát nhưng bị người đi đường vây bắt Lương giao cho công an phường Phú Trung.

Công an Đồng Nai có giám đốc mới

Ngày 25/9, thượng tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Phó giám đốc, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh này thay thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (50 tuổi, quê Đồng Tháp). Ông từng là Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt. Hồi tháng 3/2012 ông được Bộ Công an bổ nhiệm làm Phó giám đốc và được thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá.

Công an Đồng Nai có giám đốc mới theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh minh họa

Công an Đồng Nai có giám đốc mới theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh minh họa

Tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai khóa XI (2015-2020) ngày 5/6, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh cũng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai khóa XI, theo thông tin từ báo VnExpress.

Bộ đội “xuất ngoại” truy bắt "ông trùm" đường dây buôn ma túy lớn

Sau hơn 2 tháng nắm thông tin, lập chuyên án đấu tranh, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã “xuất ngoại”, chủ trì, phối hợp với các lực lượng và công an nước bạn Lào bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy lớn, thu giữ tại khách sạn 18 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp và các tang vật khác.

Các đối tương gồm: Phò Chua Lỳ (45 tuổi, trú tại bản Đom Thoong, huyện Khun, tỉnh U Đen Xay); Bun My Mùa (26 tuổi, bản Tha Đin Đeng, huyện Xay Hua My, Thủ đô Viêng Chăn) và Thông Già (30 tuổi, bản Phà Xá, huyện Mường Phương, tỉnh Viêng Chăn), tất cả đều mang quốc tịch Lào.

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ Bộ đội “xuất ngoại” truy bắt

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ bộ đội “xuất ngoại” truy bắt "ông trùm" đường dây buôn ma túy lớn. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đây chưa phải là vụ giao dịch ma túy lớn, chỉ là giao dịch nhỏ. Thông thường, những vụ mua bán dưới 50 bánh heroin các đối tượng thường để các đệ tử mang đi, còn các trùm đều không ra mặt. Việc các đối tượng trùm đường dây xuất hiện trong vụ giao dịch này chúng cho biết là do “sợ mất khách hàng mới”, báo Pháp luật Việt Nam đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang