Theo đó, bằng“chiêu bài” bốc thăm trúng thưởng, Đỗ Thị Tâm (SN 1985 xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) đã lừa đảo không ít người nhẹ dạ cả tin.

Theo đó vào cuối tháng 10/2015, Tâm mua một số gói trà chanh nhãn hiệu Lipton rồi tự đi photo in phiếu trúng thưởng, phiếu điền thông tin cho khách hàng nhận giải thưởng… nhằm thực hiện hành vi lừa đảo tại thành phố Ninh Bình.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt một đối tượng lừa đảo theo hình thức bốc thăm trúng thưởng nhưng bằng “chiêu trò” mớiTrong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt một đối tượng lừa đảo theo hình thức bốc thăm trúng thưởng nhưng bằng “chiêu trò” mới. Ảnh: Lao Động

Để thực hiện kế hoạch đen tối, Tâm đón xe khách từ Hà Nội về thành phố Ninh Bình, Tâm dạo quanh các phố phường để thăm dò. Tâm đến một khu nhà trọ thuộc phố Trung Thành, phường Nam Thành thấy có phòng mở cửa, Tâm điềm nhiên bước vào, lúc này chỉ có chị Nguyễn Thị Thu Quỳnh, sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố ở nhà. Tâm giới thiệu mình là nhân viên của hãng trà chanh Lipton đi tiếp thị và phát triển thị trường.

Được Tâm giới thiệu, chị Quỳnh đã bị mê hoặc bởi lời nói ngon ngọt, thái độ ân cần và cả những lời hứa, quan tâm đến “khách hàng”... Tâm bóc gói trà rồi nhanh tay bỏ vào đó một phiếu trúng thưởng giả của thị và thông báo chị Quỳnh đã trúng thưởng một chiếc xe đạp điện trị giá 12 triệu đồng…

Sau đó, Tâm đề nghị chị Quỳnh đưa tài sản ra định giá và ghi tên, tuổi, chứng minh thư, số điện thoại, địa chỉ vào phiếu xác nhận trúng thưởng mà thị đã chuẩn bị sẵn để làm thủ tục... Quỳnh lần lượt đưa cho Tâm điện thoại IPhone 6 Plus, dây chuyền vàng, nhẫn vàng và thẻ ATM, tổng giá trị tài sản hơn 39 triệu đồng…

Tâm bỏ vào hộp, đóng gói cẩn thận, nói với chị Quỳnh đem về để công ty thẩm định… Chị Quỳnh đồng ý thực hiện theo yêu cầu và trong lòng lâng lâng niềm vui về phần thưởng lớn sắp được nhận. Khi Tâm ra khỏi phòng, chị Quỳnh mới bình tĩnh lại và vội đuổi theo Tâm và hô hoán mọi người giúp sức…Thấy vậy, Tâm vội bỏ chạy nhưng bị Tổ công tác của Công an phường Nam Thành đang làm nhiệm vụ gần đó cùng với nhân dân bắt giữ kịp thời.

Triệt phá thành công đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Chiều 26/12, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Cảnh Thông (trú tại thôn 13, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Nghi Xuân liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Xuân đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng phạm tội.

Sau một thời gian tích cực điều tra, ngày 23/12, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Cảnh Thông về hành vi trộm cắp xe máy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thường đi xe máy dọc các tuyến đường thuộc địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, phát hiện người dân sơ hở nhanh chóng phá khóa và lấy xe tẩu thoát. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Cảnh Thông đã thực hiện trót lọt 21 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, báo Hà Tĩnh đưa tin. 

Phát hiện kho vũ khí lớn trong tiệm... tạp hóa

Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, ngày 26/12, công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết đơn vị này vừa phá một vụ tàng trữ vũ khí cực lớn trong hai tiệm tạp hóa tạp hóa tại thôn Phú Hậu, xã Cam An (Cam Lộ).

Theo đó, sáng cùng ngày, công an huyện này huy động lực lượng bất ngờ ập vào khám xét hai cửa hàng bách hóa tổng hợp Kim Ánh 1 (do Hoàng Trọng Lưu, sinh năm 1954 làm chủ) và Kim Ánh 2 (do Hoàng Thị Kim Ánh sinh năm 1984 làm chủ).

phát hiện nguyên một kho vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợPhát hiện nguyên một kho vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại kho phía sau của hai cửa hàng này, lực lượng công an phát hiện nguyên một kho vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ gồm 515 dao kiếm các loại, 242 gậy ba khúc và roi điện, 180 hộp bình xịt hơi cay, 8 khẩu súng điện, 53 dao bấm, 154 đèn pin chiếu sáng các loại, 2 khẩu súng bắn đạn bi, 111 hộp thuốc kích dục các loại...

Cưa cửa sổ đột nhập cuỗm 2 tỷ tại tiệm vàng

Chiều ngày 26/12, thượng tá Phan Trung Tuyến - Phó trưởng Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ kẻ gian đột nhập vào tiệm vàng Bích Hải ở khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu lấy nhiều tài sản có giá trị.

Trước đó, gia đình anh Lê Đình Bích, chủ tiệm vàng Bích Hải (địa chỉ tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa) đến cơ quan công an trình báo: Vào sáng 21/12, lúc ngủ dậy mở cửa tiệm vàng, anh Bích phát hiện cửa tủ kính bị đập vỡ. Kiểm tra tài sản phát hiện khoảng 500 dây chuyền, 100 lắc tay, 62 kiềng các loại có tổng giá trị khoảng 2 tỉ đồng đã bị mất. 
Nhận được tin báo, Công an TX Thái Hòa đã cử cán bộ đến hiện trường khám nghiệm, điều tra phát hiện song cửa sổ tầng hai của ngôi nhà gia chủ bị cưa. Cơ quan công an xác định đây là nơi kẻ gian đột nhập vào bên trong tiệm vàng trộm tài sản, báo Pháp luật Việt Nam đưa tin. 
Thu Huyền (T/h)