Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 27/3

author 07:50 27/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 27/3 đề cập đến Đường dây mua vợ giá 150 triệu đồng, Vào tận trụ sở CSĐT lừa bán xe tang vật, 2 cựu công an ‘bóc lịch’ vì tham ô tiền tỷ,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Đường dây mua vợ giá 150 triệu đồng

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress, ngày 26/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 7 năm tù với Phạm Thị Ngọc Tuyết (43 tuổi, quê Tây Ninh) về tội Mua bán người. Hai đồng phạm Dương Văn Chánh (65 tuổi), Dương Quốc Nghĩa (30 tuổi, quê Tây Ninh) nhận 3-4 năm tù về cùng tội danh.

Cơ quan chức năng xác định, Tuyết chung sống với Trần Đình Nhân như vợ chồng. Từ năm 2013, cả hai thỏa thuận với vợ chồng Ka' Thùy Linh, Dai Cheng Sheng (sống tại Trung Quốc) việc đưa đàn ông nước này sang Việt Nam mua thiếu nữ về làm vợ.

Ở Trung Quốc, những người đàn ông muốn sang Việt Nam mua vợ phải trả cho vợ chồng Linh khoảng 150 triệu đồng. Tại Việt Nam, Tuyết và Nhân có nhiệm vụ thuê khách sạn tổ chức cho những người này xem mặt, chọn vợ. Mỗi cô được chọn mua, Tuyết và Nhân sẽ nhận khoảng 110 triệu đồng.

Nạn buôn bán phụ nữ được đề cập đến trong mục tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nạn buôn bán phụ nữ được đề cập đến trong mục tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VnExpress

Để có các cô gái cho "khách hàng" xem mặt, Tuyết và tình nhân móc nối với bố con bị cáo Chánh và nhiều người khác làm đầu mối tuyển chọn. Mỗi cô gái được chọn, Tuyết trả cho Chánh 30 triệu đồng, trong đó đưa cho gia đình các thiếu nữ 20 triệu đồng. Với ‘miếng mồi’ lấy chồng ngoại quốc sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang, có tiền phụ giúp gia đình, nhiều cô gái đã sập bẫy những kẻ buôn người này.

Đêm 14/6/2014, nhận được tin báo của người dân, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang vợ chồng Ka' Thùy Linh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) khi đang làm thủ tục xuất cảnh cho 3 cô gái sang Trung Quốc. Theo điều tra, đường dây của Tuyết đã bán tổng cộng 11 người.

Cuối năm ngoái, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tuyết án 7 năm tù về tội Mua bán người. Nhân, Chánh, Linh, Dai Cheng Sheng và một số bị cáo khác nhận 2-5 năm tù. Cho rằng phạm tội do nhận thức pháp luật còn hạn chế, Tuyết và bố con bị cáo Chánh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đề nghị truy tố vợ chồng sản xuất thuốc trị bệnh giả

Báo Thanh Niên đưa tin, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Trần Đăng Trường (37 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Diễm Huyền (34 tuổi, cùng ngụ Q.12) về các tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết luận điều tra, chiều 11/3/2014, khi Trường mang theo một bịch ni lông màu đen chuẩn bị vào Trung tâm dược phẩm Codupha trên đường Tô Hiến Thành (Q.10) thì bị trinh sát PC46 bắt giữ. Qua kiểm tra, phát hiện Trường mang theo 60 hộp tân dược loại điều trị chống nhiễm khuẩn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ đường dây sản xuất thuốc giả

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ đường dây sản xuất thuốc giả. Ảnh Thanh Niên

Lúc đó, trên ô tô có Huyền (Giám đốc Công ty TNHH XNK Ngân Sơn Thịnh; trụ sở trên QL1A, KP.2, P.An Phú Đông, Q.12), trinh sát yêu cầu Trường và Huyền về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Trường khai số tân dược bị thu giữ trên là hàng giả, do vợ chồng Trường sản xuất.

Tại nơi vợ chồng Trường sản xuất thuốc giả, công an thu giữ hàng ngàn viên tân dược với hàng chục loại thuốc khác nhau cùng máy ép nhiệt, máy đóng hạn sử dụng, máy ép vỉ, bao bì, giấy nhôm, nhãn mác, nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất thuốc giả. Ngoài ra, công an phát hiện trên ô tô do Trường điều khiển có chứa trái phép 1 súng quân dụng cùng 5 viên đạn và 1 súng bắn đạn bi.

Vào tận trụ sở cơ quan CSĐT lừa bán xe tang vật

Cũng theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Thanh Niên, Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lưu Minh Hòa (34 tuổi, ngụ P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, khi đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chơi với bạn, Hòa thấy ô tô vật chứng của các vụ án để ở sân nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng chiêu "bán xe thanh lý".

Qua môi giới của Nguyễn Hồng Trúc (35 tuổi, ngụ Q.12), Hòa dẫn ông Đ.N.N, ông V.V.H (cùng ngụ TP.HCM) đến khuôn viên cơ quan CSĐT giới thiệu "xe thanh lý" và ra giá 2 ô tô hiệu Toyota Fortuner mỗi chiếc 390 triệu đồng; 1 ô tô hiệu Hyundai giá 430 triệu. Sau khi thỏa thuận xong, ngày 14/2, tại Phòng Công chứng số 5 (Q.Gò Vấp) Hòa ký nhận của ông H. 390 triệu đồng.

Vào tận cơ quan CSĐT lừa bán xe tang vật là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Vào tận cơ quan CSĐT lừa bán xe tang vật là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

10 ngày sau, cũng tại Phòng Công chứng số 5 Hòa tiếp tục được ông N. giao trước 230 triệu đồng. Đến ngày 26/2, ông Trúc chuyển tiếp 175 triệu đồng của ông N. vào tài khoản của Hòa. Với thủ đoạn tương tự, Hòa cũng dẫn anh T.Q.T (35 tuổi, ngụ Q.12) vào tận cơ quan CSĐT để xem xe, lấy của anh T. 300 triệu đồng tiền đặt cọc, hứa sẽ giao ô tô đúng hẹn.

Tuy nhiên, đến hẹn thì các nạn nhân hoảng hồn khi số máy của Hòa... không liên lạc được nên đến trình báo cơ quan chức năng. Qua điều tra, giữa tháng 3/2015, Công an Q.Gò Vấp đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lưu Minh Hòa, sau đó Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình.

Bắt vụ vận chuyển 7.100 gà giống Trung Quốc nhập lậu

Ngày 26/3, Đội cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa bàn giao 7.100 con gà giống nhập lậu Trung Quốc cho lực lượng chức năng tiêu huỷ và xử lý đối tượng vận chuyển buôn bán gia cầm nhập lậu.

Số gà lậu bị tịch thu tại Quảng Ninh, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Số gà lậu bị tịch thu tại Quảng Ninh, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Trước đó vào lúc 23h20, ngày 25/3,  tại khu 2,  Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh), Đội cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn biên phòng Hải Hòa kiểm tra xe ô tô 15 chỗ ngồi BKS 34B- 008.37 do Trịnh Văn Tới, SN 1991, tạm trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái điều khiển trên xe chở lượng lớn gia cầm nhập lậu.

Qua kiểm tra, toàn bộ ghế trên xe đã được tháo dỡ để chở 142 lồng nhựa chứa tổng số 7.100 con gà giống. Lái xe khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng không rõ địa chỉ để lấy tiền công. Cùng ngày, toàn bộ số gà giống nhập lậu đã được cơ quan chức năng TP Móng Cái tiêu huỷ.

32 năm tù cho hai cựu cán bộ công an tham ô

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Pháp Luật TP. HCM cho hay, ngày 26/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã phạt Phạm Văn Mạnh (nguyên Đội trưởng Đội Tài vụ - phòng Hậu cần-Kỹ thuật - Công an tỉnh Kiên Giang) 17 năm tù, Trịnh Thị Ngọc Nhung (nguyên thủ quỹ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật) 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn tham ô, tham nhũng được dư luận đặc biệt quan tâm

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn tham ô, tham nhũng được dư luận đặc biệt quan tâm. Ảnh PLO

Tháng 7/2009, Mạnh phát hiện phần mềm của bản báo cáo tổng hợp và phân tích quỹ lương hằng tháng của Công an tỉnh Kiên Giang (do Bộ Công an cài đặt) có thể thay đổi trang cuối. Nếu tạo mẫu mới để chỉnh sửa số liệu theo ý muốn ở trang cuối thì khó ai có thể phát hiện ra sự chênh lệch giữa số liệu thực tế với số liệu khống.

Tuy nhiên, để thực hiện được việc chiếm đoạt số tiền chênh lệch thì Mạnh phải có sự tiếp tay từ thủ quỹ. Vì vậy, Mạnh đã gặp Nhung nhiều lần để rủ Nhung cùng thực hiện. Lúc đầu, Nhung không đồng ý vì sợ bị phát hiện nhưng sau đó đã bị Mạnh thuyết phục.

Từ tháng 9/2009 đến tháng 11/2013, Mạnh đã chỉnh sửa bản báo cáo tổng hợp quỹ lương của Công an tỉnh Kiên Giang (51 tháng), chiếm đoạt tổng cộng gần 13,5 tỉ đồng, sau đó Mạnh và Nhung chia đôi. Đến nay, gia đình Mạnh đã khắc phục hậu quả (gần 5 tỉ đồng), còn gia đình Nhung đã khắc phục xong hậu quả (hơn 6,7 tỉ đồng).

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang