Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 28/1

author 07:12 28/01/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 28/1 đề cập đến Xe tải chở 3 tấn mèo nhập lậu từ Trung Quốc, Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cascon gây thiệt hại hơn 30 tỉ đồng, Thu giữ 3 tấn măng khô ngâm hóa chất bán Tết,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Phát hiện xe tải chở 3 tấn mèo nhập lậu từ Trung Quốc về Hà Nội

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo An Ninh Thủ Đô, vào lúc 0h00 ngày 27/1, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường – Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội, phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an, kiểm tra xe ô tô (loại xe tải 2,5 tấn nhãn hiệu Huyndai mang BKS 14C – 088.87 khi đang dừng đỗ tại khu vực đường Sơn Tây, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chiếc xe tải chở 3 tấn mèo bị bắt giữ là điểm nhấn trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Chiếc xe tải chở 3 tấn mèo bị bắt giữ là điểm nhấn trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh ANTĐ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 3 tấn mèo nhập lậu không có giấy tờ kiểm dịch.

Lái xe kiêm chủ hàng Hoàng Văn Hiếu, SN 1985, trú tại xã Quảng Phong, xã Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, khai nhận toàn bộ số mèo trên có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hiếu mua tại khu vực giáp biên giới thuộc đồn biên phòng số 11, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, về Hà Nội tiêu thụ.

Rình chồng ngoại tình, bị cướp sạch nữ trang

Chiều 27/1, công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vẫn chưa xác định được thủ phạm gây ra vụ cướp vào khoảng 3 giờ 30 sáng 25/1 tại Quốc lộ 1D, đoạn trước kho Công ty Dược- Trang thiết bị y tế Bình Định, thuộc KV5, phường Quang Trung, báo Dân Trí đưa tin.

Theo trình bày của nạn nhân Huỳnh Thị H. (SN 1984, ở phường Quang Trung), chồng chị làm nghề lái xe khách đường dài tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng cho một doanh nghiệp nên thường xuyên đi sớm về khuya.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Dân Trí

Sau khi nghe tin chồng mình có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, rạng sáng 25/1, dù chồng bảo đi nhận xe chở khách nhưng chị H. vẫn theo dõi, chạy xe máy phía sau để xem chồng có hẹn hò với ai không.

Khi đến địa điểm trên, chị H. bất ngờ bị một thanh niên đi xe cùng chiều vượt lên ép ngã xe rồi dùng dao khống chế, cướp 1 sợi dây chuyền, 1 nhẫn vàng 18K và 1 điện thoại di động; trị giá tổng cộng khoảng 8 triệu đồng.

3 tấn măng ngâm hóa chất chuẩn bị bán tết

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Dân Trí cho hay, phòng Cảnh sát môi trường Quảng Ninh vừa phát hiện cơ sở chế biến măng tươi tại hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Vinh ở khu 12, phường Quang Trung, TP Uông Bí. Trước đó, cơ sở này có nhiều vi phạm về quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện có 39 thùng nhựa chứa dung dịch ngâm hơn 3 tấn măng các loại và một số chai nhựa, gói bột không nhãn mác, nghi là hóa chất không có lợi cho sức khỏe.  Số măng được phát hiện đã ngâm hóa chất tẩy trắng và giữ tươi rất lâu. Trung bình mỗi ngày có 50 đến 70 kg măng đã ngâm hóa chất được cơ sở bán ra thị trường cho người tiêu dùng.

Những tin tức pháp luật mới nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm được dư luận quan tâm

Những tin tức pháp luật mới nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm được dư luận quan tâm. Ảnh Người Lao Động

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ thủ tục giấy tờ nào liên quan, cũng như nguồn gốc của các loại hóa chất mà họ sử dụng. Được biết, cơ sở này đã kinh doanh chế biến măng tươi có thâm niên gần 10 năm nay.

Hiện phòng cảnh sát môi trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu hóa chất ngâm măng của cơ sở trên để kiểm nghiệm, tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Gây thiệt hại 32 tỷ đồng, Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cascon lĩnh án

Theo VOV, ngày 27/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Anh (SN 1974) – Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cascon về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Anh 17 năm tù giam.

Theo cáo buộc, Công ty Cascon tiền thân là Công ty liên doanh container Vinashin - TGC, có ngành nghề sản xuất, kinh doanh các loại container đạt tiêu chuẩn quốc tế và kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) chiếm 55% vốn trong công ty này.

Sau ba lần thay đổi, năm 2010, Công ty liên doanh container Vinashin - TGC đổi tên thành Công ty Cascon. Tính tới thời điểm này, Tập đoàn Vinashin còn 25% vốn, Nguyễn Hồng Anh có 15% vốn. Hồng Anh được cử giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cascon.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến tội phạm kinh tế Nguyễn Hồng Anh

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến tội phạm kinh tế Nguyễn Hồng Anh. Ảnh VOV

Trong quá trình điều hành công ty, Nguyễn Hồng Anh đã ký hai hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thủy (viết tắt là Công ty VFC). Theo đó, Nguyễn Hồng Anh thay mặt công ty thế chấp kho thép cuộn, container để bán cho Công ty Vận tải biển Nam Triệu và Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn Dương. Ngoài ra, Cascon còn vay vốn dài hạn của VFC 30 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền vay, Nguyễn Hồng Anh đề nghị bán số tài sản thế chấp nêu trên với thỏa thuận, số tiền bán được sẽ chuyển trả nợ Công ty VFC. Tuy nhiên sau khi bán tài sản thế chấp, Nguyễn Hồng Anh đã không trả nợ cho Công ty VFC như cam kết, gây thiệt hại cho Công ty VFC hơn 32 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công an còn phát hiện Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã làm và sử dụng hợp đồng giả để vay tiền của Ngân hàng Vietcombank, đến nay Công ty Cascon còn nợ ngân hàng này số tiền gần 20 triệu USD.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang