Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 28/12

author 07:18 28/12/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 28/12 đề cập đến các vụ: "Bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển 4m3 gỗ trái phép", "'Siêu trộm' 20 lần 'khoắng' tài sản một công ty",..

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển 4m3 gỗ trái phép

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công Lý, ngày 27/12, tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ hai xe ô tô đang vận chuyển gỗ lậu đi tiêu thụ.Theo nguồn tin, lực lượng CSMT Công an tỉnh Quảng Bình đã bí mật mai phục tại Km11 trên tuyến đường 10, đoạn chạy qua địa phận xã Ngân Thủy, (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang 2 phương tiện ô tô đang vận chuyển gỗ lậu đi tiêu thụ.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ  phương tiện vận chuyển gỗ trái phép bị lực lượng Cảnh sát Môi trường bắt giữ. Ảnh: Báo Công LýTrong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ  phương tiện vận chuyển gỗ trái phép bị lực lượng Cảnh sát Môi trường bắt giữ. Ảnh: Báo Công Lý

Lực lượng chức năng, đã kiểm tra ô tô bán tải mang BKS 73C-052.60 do Lê Văn Hoàng (SN 1985, trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển vận chuyển 13 hộp gỗ gõ và ô tô mang BKS 73C-042.83 do Trần Duy Dưỡng (SN 1978, trú tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) trên xe đang cất giấu 51 hộp gỗ gõ và gỗ chua.

Tổng khối lượng gỗ thu được từ 2 phương tiện này là hơn 4m3. Tại hiện trường, lái xe đã không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số gỗ nói trên và khai nhận đã thuê xe của ông Võ Quang Hoàng, ở xã Hoa Thủy, (huyện Lệ Thủy) để vận chuyển gỗ trái phép từ xã Lâm Thủy về xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy để tiêu thụ. 

'Siêu trộm' 20 lần 'khoắng' tài sản một công ty

Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công Chuyên án 1215TX về trộm tài sản, bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Hùng (SN 1997) trú tại khối 6, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Bá Kiệm (SN 1997) trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 20 vụ trộm tài sản tại Công ty Đại An, địa chỉ xóm Yên Trường, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tổng thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng, báo Nghệ An đưa tin.

Triệt phá một công ty cờ bạc núp bóng “nhà đám”

Theo tin tức từ báo Công An Nhân dân, chiều 27-12, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, quyết định khen thưởng nóng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, về chiến công triệt phá một công ty cờ bạc núp bóng

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội 8 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng, phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn tại thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CANDCác đối tượng trong vụ án. Ảnh: CAND

Đây là đường dây cờ bạc được tổ chức chặt chẽ theo phương thức “công ty” do nhiều đối tượng đứng vai trò tổ chức, trong đó có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng như cầm cái, thu tiền “xâu”, quản lý “tẩy vị”, cho vay “cầm đồ”, cảnh giới…, một số tên còn vừa “giam tiền”, vừa thu “hồ” của người đánh bạc. Một số đối tượng đứng ra cho vay cầm đồ ngay tại chiếu bạc.

Ổ bạc được tổ chức 2 ca trong ngày. Ca 1 từ 11h00’ đến 15h00’, ca 2 từ 23h00’ đến 03h00’ hôm sau. Một người vào chơi phải nộp tiền “hồ” 500 nghìn đồng/ca. Qua đó, công ty cờ bạc này thu hút rất nhiều người dân trong xã Đông Hưng và các xã lân cận tham gia. Đáng chú ý, thủ đoạn hoạt động của công ty cờ bạc nói trên là lợi dụng các gia đình có tổ chức đám cưới, hoặc đám ma, trà trộn, tổ chức đánh xóc đĩa ngay nhà bên hoặc nhà đối diện, khiến cơ quan chức năng và nhân dân không để ý và khó phát hiện.

Băng nhóm quý bà "bẫy tình" Tây ba lô

Theo tin tức từ báo An ninh Thủ đô, qua nhiều ngày theo dõi, mật phục, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã bắt được 13 đối tượng trong băng nhóm do “nữ quái” Trần Thị Mỹ Linh (41 tuổi, quê quán Đồng Tháp) cầm đầu. Các đối tượng này đã đóng giả gái bán dâm để dụ các du khách nước ngoài vào khách sạn “vui vẻ” sau đó thông báo cho các đồng phạm bên ngoài lẻn vào trộm cắp tài sản. Do cách thức của  băng nhóm này rất chuyên nghiệp, tinh vi nên quá trình phá án của cơ quan công an đã gặp phải không ít khó khăn.

Cơ quan công an xác định cầm đầu các băng nhóm này là các nữ quái gồm: Trần Thị Mỹ Linh (SN 1974, trú tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1989, trú tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN SN 1973, trú tỉnh Bình Thuận), Dương Thị Thu Hiền (SN 1970, trú TP.HCM)...

Các nữ quái và các đối tượng tham gia những băng nhóm này thừa nhận, từ ngày 5-12 cho đến khi bị bắt giữ chúng đã thực hiện 5 vụ trộm, cướp với thủ đoạn như trên chiếm đoạt tổng tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Cơ quan công an tình nghi số vụ việc chúng gây ra còn nhiều hơn con số khai báo, bởi lẽ chúng thực hiện hành vi gây án ở nhiều quận, huyện khác nhau và có nhiều vụ nạn nhân vì tâm lý e ngại nên đã không trình báo công an. Hiện Ban chuyên án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.   

Thu Huyền (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang