Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 29/5

author 10:20 29/05/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 29/5 đề cập đến Truy tố công an xã đánh người dập lá lách, Cướp túi xách mang về tặng vợ, Bị chém 11 nhát, đại úy cảnh sát nổ súng bắn chết người,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Truy tố công an, dân quân xã đánh người dập lá lách

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, Viện KSND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Trọng Hữu (24 tuổi) và Tòng Văn Chín (23 tuổi, cùng trú xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc) về tội cố ý gây thương tích. Hữu nguyên là công an viên thường trực của xã Hòa Bình còn Chín là dân quân xã.

Trước đó, vào tối 23/6/2014, khi đang trực làm nhiệm vụ, hai bị can trên nhận được tin báo có vụ gây rối trật tự bằng bom xăng trên địa bàn xã nên chạy xe máy đến hiện trường. Trên đường đến hiện trường, gặp anh Trần Xuân Phước điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Tiến Thành, trên tay anh Thành cầm hai chai nước nghi chứa xăng nên hai bị can yêu cầu dừng xe.

Truy tố công an, dân quân xã đánh người dập lá lách là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Truy tố công an, dân quân xã đánh người dập lá lách là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, anh Phước không dừng xe mà quay đầu bỏ chạy và bị lực lượng công an bắt, còn Thành nhảy xuống xe bỏ chạy bộ cũng bị Hữu đuổi theo và bắt được. Lúc này, cả Hữu và Chín đã dùng chân đạp mạnh nhiều cái vào bụng và người anh Thành. Sau khi bị đạp, đánh, anh Thành đã phải nhập viện để cắt đuôi tụy, lách toàn phần, gây tổn hại sức khỏe 64%.

Cướp túi đẹp mang cho vợ dùng

Báo VnExpress đưa tin, ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) bắt Trần Văn Dưỡng (24 tuổi, ở Nam Định) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Gần một tháng trước, Dưỡng chạy xe máy lang thang trên đường tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Thấy một phụ nữ đi xe máy treo chiếc túi xách khá đẹp ở chỗ để chân, Dưỡng áp sát bên phải và giật. Lấy được chiếc Samsung Galaxy Note 4 cùng gần một triệu đồng, tiếc chiếc túi thời trang, Dưỡng mang về cho vợ dùng, nói dối vừa nhặt được. Chiếc điện thoại, Dưỡng mang bán lấy 7 triệu đồng.

Những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay đề cập đến đối tượng thất nghiệp cướp giật lấy tiền tiêu xài

Những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay đề cập đến đối tượng thất nghiệp cướp giật lấy tiền tiêu xài. Ảnh VnExpress

Ngày 27/5, các trinh sát Đội chống cướp giật phát hiện dấu vết chiếc điện thoại và lần ra tung tích tên này. Dưỡng khai thất nghiệp nên đi cướp giật để lấy tiền trang trải. Anh ta còn gây ra hai vụ cướp giật khác ở quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm.

Bị chém 11 nhát, đại uý cảnh sát nổ súng bắn chết người

Trao đổi với báo VnExpress vào ngày 28/5, Công an Hải Phòng xác nhận, đại úy Lương Văn Phong (Đội phó CSGT – Trật tự – Cơ động, Công an huyện An Dương) đã nổ súng khiến anh Bùi Đức Ngọc trúng đạn tử vong.

Theo đó, khoảng 19h ngày 24/5, được giao nắm tình hình ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản tại khu công nghiệp Tràng Duệ, đại uý 37 tuổi này đến khu nhà trọ ở thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi gặp Phạm Văn Vỹ (40 tuổi), Mùi Thị Hoa và 2 người khác.

Đến 21h, Vỹ đi bộ sang quán cơm của chị Phạm Thị Trinh (34 tuổi) và xảy ra mâu thuẫn với chủ quán và ông Phạm Đình Lương (55 tuổi). Vỹ tức giận về nhà trọ lấy kiếm sang chém chị Trinh bị thương ở tay trái, làm giảm 12% sức khỏe…

Gốc mít trên đường làng Trạm Bạc là nơi xảy ra vụ đánh chém, nổ súng khiến Ngọc bị bắn chết, theo những tin pháp luật 24h qua

Gốc mít trên đường làng Trạm Bạc là nơi xảy ra vụ đánh chém, nổ súng khiến Ngọc bị bắn chết, theo những tin pháp luật 24h qua. Ảnh VnExpress

Khoảng 15 phút sau, xuất hiện 10 người đi xe máy cầm theo dao, kiếm đến trước khu nhà trọ. Hai người vào phòng trọ của chị Hoa đánh đại úy Phong và một người nữa. Đại uý Phong bỏ chạy ra ngoài thì bị Ngọc cùng đồng bọn cầm dao, kiếm đuổi theo chém 11 nhát.

Phong chạy đến xe ôtô riêng lấy khẩu súng K54 bắn làm Ngọc bị thương, chết trên đường đi cấp cứu. Ngày 26/5/2015 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ Vỹ về hành vi cố ý gây thương tích để điều tra, xử lý. Đại uý Phong bị thương, điều trị tại Bệnh viện Công an thành phố.

Công an Hải Phòng đang tập trung xác minh, truy tìm những người liên quan. Nạn nhân Ngọc nghiện ma tuý, có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Đắk Nông: Bắt khẩn cấp Trưởng phòng Giáo dục thị xã Gia Nghĩa

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV cho hay, chiều tối ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt khẩn cấp ông Lê Quang Dẫn - Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Gia Nghĩa.

Ông Lê Quang Dẫn bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi làm lộ bí mật công tác theo điều 286 Bộ Luật Hình sự. Trong đợt thi công chức năm 2013, ông Lê Quang Dẫn được cho là đã làm lộ đề thi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả thi tuyển.

Trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt khẩn cấp Trưởng phòng giáo dục làm lộ đề thi Công chức ở Đắk Nông

Trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt khẩn cấp Trưởng phòng giáo dục làm lộ đề thi Công chức ở Đắk Nông. Ảnh VOV

Trong lúc cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Dẫn, phóng viên một số cơ quan báo chí có mặt tác nghiệp, nhưng cơ quan Công an chưa công bố thông tin.

Liên quan đến thi tuyển công chức của tỉnh Đắk Nông, mới đây, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra và đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thành lập hội đồng thẩm định về 8 trường hợp được cộng thêm điểm tin học không đúng quy định và 2 trường hợp tuyển dụng bổ sung không qua thi tuyển trong đợt tuyển dụng 151 công chức vào năm 2013, báo cáo Bộ Nội vụ trong tháng 8/2015.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm trong tuyển dụng và sử dụng công chức.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang