Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 29/9

author 07:00 29/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 29/9 đề cập đến các vụ ‘Xử phạt nam thanh niên đột nhập Nhà thờ Đức Bà’, ‘Hơn 100 tấm gỗ pơmu bị vứt ở bờ sông’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Xử lý hành chính thanh niên đột nhập Nhà thờ Đức Bà

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Vietnamnet, liên quan đến vụ bắt giữ nam thanh niên đột nhập vào Nhà thờ Đức Bà xảy ra từ đêm 25/9 kéo dài đến gần trưa 26/9, một lãnh đạo công an quận 1, TPHCM xác nhận, đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho công an phường Bến Nghé để xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn Hiến (SN 1983, quê Nam Định, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Hiến vốn là phụ bếp của một nhà hàng tại TPHCM nhưng gần đây đã nghỉ việc và sống lang thang. Để có tiền về quê, Hiến nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.  Khoảng 18h45 ngày 25/9, Hiến đột nhập Nhà thờ Đức Bà để trộm thùng công đức. Hiến leo qua rào chắn, đột nhập vào trong nhà thờ rồi chốt cửa trái từ bên trong.

Nguyễn Văn Hiến khi bị tạm giữ tại cơ quan công an, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nguyễn Văn Hiến khi bị tạm giữ tại cơ quan công an, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay 

Hiến lục lọi nhưng thùng công đức không có tiền và trong nhà thờ không có tài sản gì giá trị. Hiến đã tranh thủ nghỉ, giặt đồ tại khu vực nhà kho của nhà thờ và định lấy mì tôm ăn cho đỡ đói. Khoảng 21h, quản lý Nhà thờ Đức Bà không mở cửa vào trong được, nghi vấn có kẻ đột nhập, khóa trái cửa nên trình báo với công an.

Khi bị lực lượng công an vây, Hiến đã leo lên chuồng nuôi bồ câu trên nóc nhà thờ để ẩn náu. Đến 0h30 ngày 26/9, công an đã vào được bên trong nhà thờ, tiến hành tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đến 4h sáng cùng ngày thì rút lui. Gần trưa 26/9, một số giáo dân tiến hành kiểm tra thêm một lần nữa thì phát hiện Hiến nấp ở chuồng nuôi bồ câu.

Bắt giữ 7 xe tải vận chuyển 28 tấn đường lậu

Báo VOV đưa tin, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa tuần tra và bắt giữ 7 xe ô tô tải vận chuyển 28 tấn đường cát lậu từ  cửa khẩu Tho Mo huyện Đức Huệ đến TPHCM để tiêu thụ.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng không rõ danh tính tại TPHCM để chuyển số đường cát lậu từ cửa khẩu Tho Mo (Đức Huệ, Long An) đến khu vực ngã tư An Sương (TPHCM) để tiêu thụ.

Trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ 7 xe tải vận chuyển 28 tấn đường lậu

Trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ 7 xe tải vận chuyển 28 tấn đường lậu

Khi vận chuyển qua địa bàn huyện Đức Hòa, nhóm đối tượng bị  Công an huyện Đức Hòa bắt giữ. Hiện Công an huyện Đức Hòa đã lập biên bản và tạm giữ 7 phương tiện cùng số lượng đường cát lậu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hơn 100 tấm gỗ pơmu bị vứt ở bờ sông

Đêm 27/9 trong lúc đi tuần tra, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) phát hiện hơn 100 tấm gỗ pơmu vô chủ nằm dọc khu vực cầu khe Ton, bản Pảo, xã Quang Phong (huyện Quế Phong), theo thông tin trên báo VnExpress. Mỗi tấm dài hơn 2m và rộng khoảng 25-27 cm, thuộc nhóm 2A.

Phát hiện hơn 100 tấm gỗ pơmu bị vứt ở bờ sông là một trong những tin pháp luật 24h qua

Phát hiện hơn 100 tấm gỗ pơmu bị vứt ở bờ sông là một trong những tin pháp luật 24h qua

Nhà chức trách nghi ngờ số gỗ trên do lâm tặc khai thác, tập kết tại khu vực này chuẩn bị tuồn về xuôi thì bị phát hiện nên bỏ lại, chạy trốn. 2 tháng trước, Công an Quế Phong đã bắt và khởi tố 5 người đã trực tiếp chặt hạ 3 cây sa mu quý hiếm có tổng khối lượng gỗ chừng 240 m3 ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Vượt trăm cây số tiêu… tiền giả

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo An Ninh Thủ Đô cho hay, CQĐT CATP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Thực (SN 1993), trú ở xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, để điều tra về hành vi tiêu thụ tiền giả.

Trước đó, trong quá trình tìm cách tiêu thụ tiền giả tại địa bàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), Thực đã bị người dân phối hợp cùng lực lượng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thực khai nhận khoảng tháng 7/2015, anh ta được một người quen cho một số tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.

Những tin pháp luật mới nhất trong ngày đề cập đến đối tượng vượt cả trăm cây số để tiêu thụ tiền giả

Những tin pháp luật mới nhất trong ngày đề cập đến đối tượng vượt cả trăm cây số để tiêu thụ tiền giả

Giữa tháng 7, Thực về Hải Phòng tiêu thụ được 6 tờ tiền giả và kiếm được khoảng 800.000 đồng tiền thật. Cuối tháng 8, Thực đi xe máy về huyện Kiến Thụy, mang theo 10 tờ tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng.

Đầu tiên, anh ta dùng 1 tờ tiền giả để mua xổ số và được trả lại 160.000 đồng. Tiếp đó, Thực đến cửa hàng bán hoa quả, tiêu được 1 tờ tiền giả và được trả lại 170.000 đồng.  Trong ngày hôm đó, tổng cộng Thực tiêu trót lọt 3 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, được trả lại gần 500.000 đồng.

Đối tượng đã bị bắt quả tang khi đang tiêu thụ tờ tiền giả thứ tư, khi mua xổ số. Cơ quan công an thu giữ tang vật tổng cộng 10 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Trịnh Thịnh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang