Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 30/10

author 07:27 30/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 30/10 đề cập đến các vụ ‘Giám đốc ở miền Tây bị cáo buộc lừa 9 ngân hàng’, ‘Khởi tố nghịch tử cứa cổ mẹ nuôi để vòi tiền trả nợ’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Va chạm giao thông, vác dao đâm người trọng thương

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí, công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai đối tượng Ngô Việt Hùng (SN 1971 thường trú tại đường Nguyễn Thế Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, TP lạng Sơn ) và Lê Gia Lâm (SN 1976 trú tại đường Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó vào hồi 8h45 ngày 24/10/2015, Ngô Việt Hùng điều khiển xe mô tô chở Lê Gia Lâm đến vòng xuyến trước Cung thiếu nhi thành phố thì va chạm với xe mô tô do anh Hoàng Tuấn Vũ (SN 1990) chở Nguyễn Tùng Lâm (SN 1989 cùng trú tại đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn).

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ khởi tố hai đối tượng mang dao đi giải quyết va chạm giao thông

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ khởi tố hai đối tượng mang dao đi giải quyết va chạm giao thông

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Hùng đã mắng chửi Vũ và Lâm. Trong cơn bực tức, Vũ đã dùng ghế nhựa của quán hàng ven đường định đánh Hùng, ngay lập tức Hùng dùng dao mang theo đâm liên tiếp vào người Vũ khiến nạn nhân trọng thương phải đi viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an TP Lạng Sơn đã khẩn trương điều tra và nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng Ngô Việt Hùng, Lê Gia Lâm về tội cố ý gây thương tích. Được biết, đối tượng Ngô Việt Hùng đã có 4 tiền án về tội trộm cắp và hủy hoại tài sản, còn đối tượng Lê Gia Lâm có tiền án 16 năm tù về hành vi giết người.

Giám đốc ở miền Tây bị cáo buộc lừa ngân hàng 9 tỷ

Báo VnExpress đưa tin, công an tỉnh Cà Mau chiều 29/10 bắt tạm giam ông Trần Thanh Dân (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét trụ sở công ty này tại huyện Cái Nước.

Theo điều tra ban đầu, ông Dân được một ngân hàng ra chứng thư bảo lãnh thầu. Ngày 16/12/2014, giám đốc Công ty Cát Vàng dùng chứng thư này vay 9 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) để thực hiện hợp đồng kinh tế mua 200.000 m3 cát.

Cảnh sát làm việc tại trụ sở Công ty Cát Vàng

Cảnh sát làm việc tại trụ sở Công ty Cát Vàng

Tuy nhiên, ông Dân được cho là không thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với BIDV Cà Mau. Đến khi bị ngân hàng này yêu cầu thanh toán nhiều lần, công ty của ông Dân chỉ trả nợ gốc được 17 triệu đồng. Số tiền còn lại cùng hơn 4 tỷ đồng lãi không thực hiện. Vụ việc đang được làm rõ.

Khởi tố nghịch tử cứa cổ mẹ nuôi vòi tiền để trả nợ

Trao đổi với báo Tiền Phong vào sáng ngày 29/10, công an huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giam đối với bị can Nguyễn Hữu Tâm (SN 1991, trú tại ấp Thành Nhân xã Thành Lợi huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Hồ sơ vụ án nêu rõ, bị can Tâm là con nuôi của vợ chồng bà Nguyễn Thị Bé (56 tuổi) và ông Nguyễn Hữu Hậu (61 tuổi, cùng ngụ địa chỉ trên).

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/10, sau khi đi nhậu về Nguyễn Hữu Tâm dùng dao nhọn uy hiếp mẹ nuôi đòi bà đưa ra giấy tờ đất nhưng bất thành. Sau đó, nghịch tử tiếp tục dùng dao cứa vào cổ gây thương tích ở vùng cổ bà Bé để đe doạ buộc phải đưa ra cho y số tiền 200 triệu đồng để trả nợ.

Bà Bé bị chính con trai nuôi dùng dao uy hiếp để vòi tiền trả nợ

Bà Bé bị chính con trai nuôi dùng dao uy hiếp để vòi tiền trả nợ

Bà Bé sau đó phải hết lời năn nỉ và hứa mấy ngày nữa sẽ đưa, Tâm mới buông dao và thản nhiên đi ngủ.  Được biết, vợ chồng bà Bé đã nuôi dưỡng và chăm sóc Tâm ngay từ lúc y còn đỏ hỏn. Ngay từ nhỏ, Tâm không chịu học hành, đỡ đần cha mẹ nuôi mà sớm lêu lổng, lớn hơn một chút thì chơi bời nhậu nhẹt chẳng chịu lo làm ăn gì.

Cách nay hơn 2 năm, Tâm còn bị kết án 16 tháng tù giam về hành vi “trộm cắp tài sản” của chính gia đình người đã nuôi dưỡng, cưu mang mình.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán 3kg ma túy đá

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Công An Nhân Dân cho hay, ngày 28/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với 2 đối tượng Vy Văn Hảo (43 tuổi) và Linh Văn Cội (34 tuổi) đều trú tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Hai đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy Vy Văn Hảo và Linh Văn Cội tại cơ quan công an

Hai đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy Vy Văn Hảo và Linh Văn Cội tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 14h50 ngày 24/10, tại thôn Bản Đon, xã Cao Lâu (Cao Lộc, Lạng Sơn), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang Vy Văn Hảo có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng qua giám định là chất ma túy Methamphetamine có tổng trọng lượng 3kg.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng đã cung cấp ma túy cho Hảo là Linh Văn Cội. Hiện, chuyên án đang tiếp tục được mở rộng để điều tra bắt giữ tiếp những đối tượng liên quan.

Tuyết Trinh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang