Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 30/9

author 09:02 30/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 30/9 đề cập đến các vụ ‘Phát hiện 70 tấn thuốc Bắc không rõ nguồn gốc’, ‘Khởi tố hành khách đánh phụ xe buýt, cướp vô lăng’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Phát hiện 70 tấn thuốc Bắc không rõ nguồn gốc

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo An Ninh Thủ Đô, từ ngày 25 – 28/9, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) phối hợp với Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện và hoàn tất công tác kiểm đếm 3 xe ô tô chở khoảng 70 tấn thuốc Bắc, trị giá trên 10 tỷ đồng, từ cửa khẩu Chi Ma vào Lạng Sơn.

Điều đáng lo ngại, hàng chục mặt hàng thuốc Bắc không có nhãn mác, không ghi ngày sản xuất, đóng gói, không ghi trọng lượng và thời hạn sử dụng. Trên mỗi bao tải chỉ có chữ viết tay để phân biệt các loại thuốc.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ phát hiện 70 tấn thuốc Bắc không rõ nguồn gốc

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ phát hiện 70 tấn thuốc Bắc không rõ nguồn gốc

Thông tin ban đầu cho biết, chủ số hàng trên là Công ty dược Sơn Lâm, địa chỉ tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Số hàng này đã được Công ty Sơn Lâm mở tờ khai là hàng thuốc Bắc dạng thô tại cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, nhưng thực tế đều là hàng đã qua sơ chế.

Hành khách phá xe buýt, cướp vô lăng bị khởi tố

Trao đổi với báo VnExpress vào chiều 29/9, đại tá Trần Thủy Hồng, Trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can Phan Xuân Giáp (31 tuổi, trú phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi Cố ý hủy hoại tài sản. Do đang nuôi con nhỏ nên Giáp đang được cho tại ngoại.

Trước đó, vào chiều 27/9, Phan Xuân Giáp cùng con gái đi trên chiếc xe buýt của nhà xe Thọ Lam BKS 38B - 008.06, khi đến phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh, Giáp có cãi nhau với nhân viên bán vé. Sau khi xuống xe, Giáp nhặt đá ném vỡ kính xe rồi lao lên xe cướp vô lăng chạy loạn xạ trên QL 1A.

Chiếc xe buýt bị Giáp đập phá, cướp vô lăng chiều 27/9, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Chiếc xe buýt bị Giáp đập phá, cướp vô lăng chiều 27/9, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Làm việc với cơ quan điều tra, Giáp khai nhận trước lúc lên xe có uống rượu. Tiếp đó khi mắng con bị nhà xe nhắc nhở nên búc xúc, cãi vã. Từ đó người đàn ông này không làm chủ được bản thân, dẫn tới việc nằm ăn vạ trước đầu xe và cướp vô lăng lái xe buýt lao trên đường, làm nhiều người hoảng hốt.

Theo công an Phường Đội Cung, TP Vinh (Nghệ An), Giáp có thân nhân phức tạp. Bố, mẹ ruột và vợ đang thụ án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bản thân người đàn ông 31 tuổi không nghề nghiệp, ở nhà nuôi hai con gái 2 và 7 tuổi.

Đột kích trường gà trong khu dân cư, bắt giữ 14 con bạc

Báo Dân Trí đưa tin, chiều 29/9, Công an TP. Thủ Dầu Một đang tạm giữ Mai Đình Phát (SN 1978, ngụ khu 5, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cùng 13 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Theo điều tra ban đầu, từ nhiều nguồn tin mật báo về việc một trường gà hoạt động ngay trong khu dân cư Chánh Nghĩa quy tụ hàng chục con bạc từ các nơi, trưa 27/9, cảnh sát hình sự TP. Thủ Dầu Một phối hợp với Công an địa phương tiến hành trinh sát, đột nhập. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 14 đối tượng tham gia đá gà, tạm giữ hơn 20 triệu đồng, 2 cặp gà đá, 4 cặp cựa sắt, 10 điện thoại di động, 7 xe mô tô gắn máy…

Đột kích trường gà trong khu dân cư, bắt giữ 14 con bạc là một trong những tin pháp luật 24h qua

Đột kích trường gà trong khu dân cư, bắt giữ 14 con bạc là một trong những tin pháp luật 24h qua

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định Mai Đình Phát là người trực tiếp đứng ra tổ chức trường và kiêm trọng tài trong các trận cá độ đá gà. Mỗi kèo, Phát hưởng lợi từ 5% - 10% trên tổng số tiền cá cược. Khi bị bắt, cảnh sát thu giữ của Mai Đình Phát 1 điện thoại di động, qua kiểm tra thì có tin nhắn cá cược bóng đá vào ngày 26 và 27/9/2015 cho 8 đối tượng với số tiền 86 triệu đồng.

3 đối tượng khác liên quan đến hành vi cá độ bóng đá cũng bị tạm giữ để điều tra. Xác định đây là băng nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức do nên Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Cảnh sát biển bắt tàu Thái Lan bán dầu lậu

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo An Ninh Thủ Đô dẫn nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Phú Quốc. Kiên Giang) cho biết vừa bắt được 1 tàu chở dầu quốc tịch Thái Lan vi phạm trong vùng biển Việt Nam.

Cụ thể vào 11h10 ngày 26/9 tại tọa độ φ = 6 phút 28 độ vĩ độ Bắc, 105 độ 30 phút kinh độ Đông, cách đảo Côn Sơn 130 hải lý về phía Nam, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt quả tang tàu dầu nước ngoài mang tên ASIA STAR cập mạn, bơm dầu trái phép cho tàu cá Việt Nam mang biển kiểm soát giả BV 91657 TS.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ cảnh sát biển Việt Nam bắt tàu Thái Lan bán dầu lậu

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ cảnh sát biển Việt Nam bắt tàu Thái Lan bán dầu lậu. Ảnh minh họa

Tàu cá này do ông Lê Văn Phơ (48 tuổi, trú TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng.  Trong khi đó, tàu dầu ASIA STAR do ông SERMKHAOSA - ARD, quốc tịch Thái Lan làm thuyền trưởng. Trên tàu có 10 thuyền viên đều mang quốc tịch nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu ASIA STAR chứa hàng trăm lít dầu DO. Khi lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra, thuyền trưởng 2 tàu không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc về số dầu trên. Hiện 2 tàu vi phạm đã được dẫn giải đưa về Phú Quốc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang