Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 3/10

author 07:02 03/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 3/10: "Bà Rịa-Vũng Tàu cho nộp phạt giao thông qua ngân hàng", "Quay clip tống tiền hai sinh viên lĩnh án", "Bắt nhóm "siêu trộm", thủ phạm 20 vụ mất xe máy liên tỉnh",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bà Rịa-Vũng Tàu cho nộp phạt giao thông qua ngân hàng

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Pháp luật Tp. HCM, chiều 2/10, Đại tá Lê Văn Ninh - Trưởng phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) cho biết PC67 đã phối hợp triển khai việc áp dụng hình thức đóng phạt vi phạm giao thông qua hệ thống ngân hàng trên toàn tỉnh.

Theo Đại tá Ninh, khi áp dụng hình thức này, PC67 đã báo cáo với C67 (Bộ Công an). Quá trình thực hiện còn một số vướng mắc nhưng C67 biểu dương và đánh giá cao. “Mới đây, đoàn của C67 đã vào khảo sát mô hình này và đề nghị Công an tỉnh BR-VT nhân rộng ra toàn tỉnh” - Đại tá Ninh nói.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Bà Rịa-Vũng Tàu cho nộp phạt giao thông qua ngân hàng

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Bà Rịa-Vũng Tàu cho nộp phạt giao thông qua ngân hàng. Ảnh: PLO

Đến nay, BR-VT đã áp dụng mô hình này hơn một năm và đã thu được số tiền đóng phạt gần 3 tỉ đồng (đạt 40% số biên bản do PC67 lập). Hầu hết các trường hợp vi phạm nộp phạt qua ngân hàng chủ yếu là đi không đúng phần đường, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm… và người vi phạm ở xa. 

Quay clip tống tiền hai sinh viên lĩnh án

Cuối tháng 1/2015, Vũ Quốc Long, SN 1990, trú tại xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) sử dụng máy quay phim cá nhân đến chốt ngã tư giao thông Phạm Hùng - Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) lén quay lại hình ảnh xử lý vi phạm giao thông của một tổ công tác thuộc đội CSGT số 6 (phòng CSGT, Công an TP Hà Nội).

Thấy không bị phát hiện, Long đến khu vực gần công viên Hòa Bình (trên đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy) tiếp tục dùng máy quay để ghi lại hình ảnh làm nhiệm vụ của một tổ công tác cũng thuộc Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ.

Sau khi ghi hình hai tổ công tác, Long copy vào USB rồi đưa chiếc USB này đưa cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, đồng thời để lại lời nhắn nhủ với nội dung: Mấy anh em làm nhà báo ghi được hình này, các anh mang về cho chỉ huy xem nhé.

Quay clip tống tiền hai sinh viên lĩnh án là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh:

Quay clip tống tiền hai sinh viên lĩnh án là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh: Lao động Thủ đô

Khi được cán bộ Đội CSGT số 6 liên hệ lại, Hiển bàn bạc và thống nhất với Long yêu cầu lãnh đạo đội CSGT số 6 phải đưa số tiền 150 triệu đồng thì Long và Hiển sẽ không phán tán đoạn phim trên lên mạng xã hội. Đúng hẹn, khi Long đang nhận số tiền 100 triệu đồng của đại diện đội CSGT số 6 thì bị phát hiện và bắt giữ, báo Lao động Thủ đô đưa tin.

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Hiển và Long đều là lao động tự do và theo học lớp văn bằng 2 (khoa Luật, hệ đào tạo từ xa của trường đại học Trà Vinh mở tại Hà Nội). Tại phiên xét xử, hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Long 30 tháng tù, bị cáo Hiển 24 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bắt nhóm "siêu trộm", thủ phạm 20 vụ mất xe máy liên tỉnh

Theo tin tức từ báo Giao Thông, Ngày 30/9, cơ quan Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản”, tạm giam bốn đối tượng gây ra 20 vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh gồm: Nguyễn Văn Trường (SN 1991), Nguyễn Văn Minh (SN 1994), cùng ở thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, là hai đối tượng trực tiếp gây ra các vụ trộm cắp; Nguyễn Văn Tú (SN 1993), Trần Văn Minh (SN 1995) cùng ở thôn Yên Ninh, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn là hai đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.

Bắt nhóm

Bắt nhóm "siêu trộm", thủ phạm 20 vụ mất xe máy liên tỉnh theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh: báo Giao Thông

Theo điều tra, do nghiện ma túy và thiếu tiền tiêu xài nên Trường đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy bán lấy tiền. Khoảng 21h ngày 20/9, Trường gọi điện rủ Nguyễn Văn Minh đi trộm cắp xe máy và Minh đồng ý. Cả hai chở nhau bằng xe máy tới xã Minh Phú, phát hiện xe máy nhãn hiệu Dream dựng trước một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động nên Trường dùng vam phá khóa, dắt trộm xe rồi nổ máy phóng đi.

Sau đó, Trường gọi điện cho Tú nhờ bán xe. Tú nhận lời và bán được chiếc xe cho Trần Văn Minh. Biết đây là xe gian nhưng Trần Văn Minh vẫn mua với giá 5,5 triệu đồng. Tiếp đó, khoảng 20h ngày 24/9, khi Trường đang một mình thực hiện vụ trộm cắp xe máy tại thôn Phú Cường thì bị cảnh sát bắt giữ.

Đi xe gian bị lực lượng 141 bắt giữ

Chiều 30/9, tổ công tác Y14/141 – CATP Hà Nội do trung tá Quách Thanh Hội, tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội phát hiện Kiều Anh Tuấn, SN 1972, trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông điều khiển xe máy Dream BKS: 29E1-017.11 chở ba cô gái lạng lách, đánh võng, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã yêu cầu Tuấn dừng xe kiểm tra hành chính và xử lý lỗi vi phạm giao thông.

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ Đi xe gian bị lực lượng 141 bắt giữ

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ đi xe gian bị lực lượng 141 bắt giữ. Ảnh: Lao động Thủ đô

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện BKS xe máy của Kiều Anh Tuấn không trùng khớp với số khung, số máy. Tra cứu nóng từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho thấy, chiếc xe trên đăng ký BKS: 33P6-8059 mang tên anh Nguyễn Trọng Thủy, SN 1981, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Kiều Anh Tuấn không xuất trình được bất kỳ giấy tờ liên quan đến chiếc xe. Sau đó, tổ công tác đã liên lạc với anh Thủy và được biết anh Thủy có mất một chiếc xe máy Dream vào tháng 8/2015 và đã trình báo sự việc lên Công an xã An Khánh, theo báo Lao động Thủ đô.

Hạnh Chi (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang