Tin pháp luật mới nhất ngày 31/10: Bắt giữ nhóm côn đồ đòi nợ kiểu "xã hội đen"

author 07:21 31/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 31/10 đề cập đến các vụ: "Gây án ở Nga trốn sang Việt Nam", "Vận chuyển pháo lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ", "Bắt nhóm đòi nợ kiểu ‘xã hội đen’",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Biết không thoát tội, đối tượng trốn nã ra đầu thú

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng Đào Văn Thông (SN 1993, trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), đang bị truy nã về hành vi cướp giật tài sản ra đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 6/8/2014, Thông cùng với Nguyễn Văn Thái (SN 1995, trú ở khối 2 phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) thực hiện hành vi cướp giật tài sản của bà Nguyễn Thị Xuân (trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), lấy đi 1 ĐTDĐ và gần 2 triệu đồng tiền mặt.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Đào Văn Thông đến Công an huyện Đức Thọ đầu thúTrong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Đào Văn Thông đến Công an huyện Đức Thọ đầu thú

Ngay sau đó, Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tuy nhiên Đào Văn Thông đã trốn lệnh truy nã hơn 1 năm nay. Được sự vận động của lực lượng chức năng và gia đình, ngày 30/10, Đào Văn Thông đã đến Công an huyện Đức Thọ đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, báo Hà Tĩnh đưa tin.

Gây án ở Nga trốn sang Việt Nam

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Pháp luật Tp. HCM, chiều 30/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ Nosov Denis (27 tuổi, quốc tịch Nga) theo quyết định truy nã đỏ của Interpol vì hành vi cố ý gây thương tích gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người khác. 

Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm thủ tục bàn giao Nosov Denis cho nhà chức trách nước Nga điều tra, xử lý. Theo tài liệu của cơ quan công an, Nosov Denis bị cơ quan pháp luật vùng Elizovskiy (Liên bang Nga) ra lệnh truy nã quốc tế sau khi gây án tại Nga. Tháng 3/2015, Nosov Denis nhập cảnh vào Việt Nam, thuê nhiều khách sạn, phòng trọ khác nhau để lưu trú, tránh sự chú ý của cơ quan công an...

Vận chuyển pháo lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ

Đội tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng vừa phối hợp với Công an huyện Phục Hòa (Cao Bằng) bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1984, thường trú tại xóm Hiệp Đồng, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có hành vi vận chuyển pháo lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. 

2 thùng cát tông chứa pháo hoa loại dàn 36 quả do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng gần 40 kg 

2 thùng cát tông chứa pháo hoa loại dàn 36 quả do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng gần 40 kg. Ảnh minh họa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát cơ động dọc tuyến Quốc lộ 3, tại khu vực xóm Pò Rịn, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, lực lượng chức năng phát hiện xe khách biển kiểm soát 11B - 001.01 có biểu hiện nghi vấn. 

Lực lượng tuần tra đã kiểm tra, phát hiện trên xe chở 2 thùng cát tông chứa pháo hoa loại dàn 36 quả do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng gần 40 kg, TTXVN đưa tin.

Bắt nhóm đòi nợ kiểu ‘xã hội đen’

Theo tin tức từ báo Pháp luật Tp. HCM, ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ để xử lý một nhóm người có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích liên quan đến một vụ đòi nợ trên địa bàn.

Nhóm người bị lập hồ sơ gồm Đỗ Thái Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Xuân Cường, Nguyễn Minh Đức (cùng ngụ Hải Phòng) và Trần Đình Dương (ngụ Khánh Hòa). Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 rạng sáng 30/10, Dũng đến một quán phở trên đường Ba Tháng Hai (phường 14, quận 10) tìm gặp vợ chồng ông B. và bà H. để đòi nợ. Được biết số nợ mà nhóm này đòi trên 500 triệu đồng.

Nhóm người đòi nợ bị công an đưa về trụ sở. Ảnh:

Nhóm người đòi nợ bị công an đưa về trụ sở. Ảnh: PLO

 

Khi vợ chồng ông B., bà H. trả lời “không có tiền trả nợ” liền bị nhóm này dùng hung khí buộc hai người quay về nơi căn nhà đang ở tại đường Nguyễn Lâm (phường 6, quận 10). Tại đây, sau hơn một giờ tra khảo, nhóm đòi nợ ép vợ chồng ông B. lên xe chở sang nhà một người thân ở quận 3 để hỏi mượn vay tiền trả nợ. Tuy nhiên, khi đến nhà người thân, vợ chồng ông B. cũng không vay được tiền nên các đối tượng chở vợ chồng ông quay về nhà tiếp tục đánh đập, đe dọa giết. Nghe tiếng khóc la bên trong căn nhà ông B. giữa đêm khuya, hàng xóm cảm thấy bất an liền đến gần tìm hiểu.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cho công an địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an quận 10 (TP.HCM) đã vây ráp căn nhà vợ chồng nạn nhân. Khi ập vào trong, cảnh sát đã khống chế, tạm giữ năm nghi can, giải cứu an toàn vợ chồng ông B.

Thu Huyền (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang