Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 31/3

author 06:49 31/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 31/3 đề cập đến Khởi tố sư thầy đánh bạc trong chùa, Nữ sinh tử nạn nghi do công an rượt đuổi, 4 người nước ngoài phá trụ ATM,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Khởi tố vụ án 'thầy tu đánh bạc trong chùa'

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Thanh Niên, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các thầy tu tổ chức đánh bạc tại chùa Hải Vân Sơn, tổ 145, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Theo điều tra ban đầu, trưa 12/3, một nhóm thầy tu sau khi đi tụng kinh về thì ghé vào chùa Hải Vân Sơn để thăm sư thầy.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, các thầy tu Phan Văn Trung (30 tuổi, tu chùa Tân Thành, đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê), Trương Ngọc Hậu (31 tuổi, tu chùa Hải Vân Sơn), Hồ Sĩ Quỳnh (27 tuổi, tu chùa Tân Thái, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) và Phạm Phú Hòa (52 tuổi, ngụ tổ 118, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) rủ nhau vào phòng đánh bài ăn tiền theo hình thức phỏm.

Khởi tố vụ án sư thầy đánh bạc trong chùa là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Khởi tố vụ án sư thầy đánh bạc trong chùa là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh minh họa

Một số người dân và phật tử đến chùa thấy cảnh tượng này liền báo cho công an bắt quả tang lúc 15 giờ cùng ngày, trên sòng có 2 bộ bài cùng 2.850.000 đồng. Ngoài ra, kiểm tra trong người Phan Văn Trung có 3.450.000 đồng, Trương Ngọc Hậu 3.500.000 đồng, Hồ Sỹ Quỳnh 850.000 đồng và Phạm Phú Hòa 3.450.000 đồng, các thầy khai nhận đây là số tiền được phật tử lì xì dịp Tết vừa qua.

Công an quận Liên Chiểu cho biết thêm là riêng trường hợp Hồ Sỹ Quỳnh từng có một tiền án ba năm tù về tội mua bán trái phép các chất ma túy. Sau khi mãn hạn tù năm 2013, Quỳnh xin vào tu hành ở chùa Tân Thái.

Giả cán bộ tín dụng lừa người vay tiền

Mục tin tức pháp luật online trên báo VnExpress cho biết, ngày 30/3, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Bùi Mạnh Tuân (32 tuổi, quận Bắc Từ Liêm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với việc lừa đảo hàng loạt người, Tuân bị phạt 13 năm tù..

 Từ tháng 6/2008 đến tháng 4/2014, Tuân "diễn vai" cán bộ ngân hàng có khả năng vay vốn tín dụng, có thể "chạy việc" hay mua căn hộ chung cư với giá ưu đãi.... và đã chiếm đoạt được hơn 1,2 tỷ đồng của 7 người.

Trong bản tin pháp luật nóng nhất hôm nay có vụ giả cán bộ tín dụng lừa tiền tỷ

Trong bản tin pháp luật nóng nhất hôm nay có vụ giả cán bộ tín dụng lừa tiền tỷ. Ảnh VnExpress

Cụ thể, khoảng tháng 6/2008, Tuân đến gặp chị Lụa tự giới thiệu là cán bộ tín dụng ngân hàng có khả năng giúp vay vốn với lãi suất ưu đãi 6-8%/năm. Tuân nhận hồ sơ đề nghị vay 45 tỷ đồng của chị Lụa, thỏa thuận nếu thành công anh ta sẽ được nhận hoa hồng 2%. Tuân sau đó yêu cầu chị Lụa đưa trước 400 triệu đồng.

Nhận 240 triệu đồng, Tuân giao quyết định giả về việc cấp tín dụng rồi yêu cầu đưa tiếp tiền, tổng cộng 540 triệu đồng. Khi nạn nhân phát hiện bị lừa, đòi lại tiền, anh ta đã trả lại hơn 400 triệu đồng.

Bản án xác định, Tuân còn hứa "chạy" cho chị Huyền vào làm việc trong ngành ngân hàng với chi phí 7.500 USD và đã nhận trước 3.000 USD. Bị cáo này còn lừa lo việc cho 2 người vào Tổng cục thuế với chi phí tổng cộng 260 triệu đồng...

Nữ sinh tử nạn nghi do công an rượt đuổi

Báo Dân Trí đưa tin, nạn nhân tử vong là em Võ Thu Thảo (18 tuổi, thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Đông Hòa, Phú Yên). Trong khi đó, em Lê Thị Thanh Tuyền (18 tuổi, thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) và Nguyễn Thị Thanh Lan (18 tuổi, thôn Xuân Mỹ, Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) vẫn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Phú Yên.

 Trước đó khoảng 23 giờ ngày 26/3, Tuyền điều khiển xe máy chở Thảo và Lan cùng đi ăn tối. Tuy nhiên, vừa chạy được vài chục mét trên đường Trường Chinh, ba nữ sinh nhìn thấy hai cảnh sát mặc áo màu xanh đi trên một mô tô chạy chiều ngược. Khi phát hiện xe máy chở ba, hai người không đội mũ bảo hiểm nên quay lại đuổi theo.

Hoảng sợ, Tuyền tăng tốc bỏ chạy. Khi đến đoạn ngã ba rẽ vào đường Phù Đổng trước Trường CĐ nghề Phú Yên, xe lao lên lề, tông thẳng vào tường khiến Thảo tử vong, Tuyền bị chấn thương sọ não, nứt xương gò má, đa chấn thương vùng mặt, mắt. Còn Lan bị gãy tay phải, đa chấn thương.

Những tình tiết mới nhất vụ nữ sinh tử nạn nghi do công an đuổi được các báo pháp luật thường xuyên cập nhật

Những tình tiết mới nhất vụ nữ sinh tử nạn nghi do công an đuổi được các báo pháp luật thường xuyên cập nhật. Ảnh Dân Trí

Anh Võ Hoàng Long, giáo sinh đang thực tập tại Trường THPT Lê Hồng Phong, người chứng kiến sự việc cho biết: Ngay rạng sáng 27/3, anh được Công an phường 9 (TP Tuy Hòa) mời ghi lời khai nhân chứng. Tuy nhiên, trong biên bản không thể hiện những gì anh khai “thấy hai công an đuổi theo 3 nữ sinh...” nên anh không ký. Sau đó, công an yêu cầu ký, anh Long mới ghi thêm chi tiết này rồi ký vào biên bản.

Cũng theo anh Long, Ông Võ Văn Cường (cha em Thảo) bức xúc: "Sau khi xảy ra tai nạn cũng không có một cán bộ công an nào đến thăm hỏi, động viên gia đình. Chúng tôi đề nghị các ngành chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc.”

Đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Yên xác nhận có vụ việc trên nhưng Công an Tuy Hòa báo cáo nguyên nhân vụ tai nạn trên là do người điều khiển xe “không làm chủ tốc độ, tự đâm xe máy vào tường”. Trong khi đó, đại tá Nguyễn Việt Hùng - trưởng Công an TP Tuy Hòa cho biết, vụ việc đang được Công an TP Tuy Hòa thụ lý điều tra, rồi mới kết luận cụ thể.

Doanh nhân đánh phó Giám đốc Sở GTVT lĩnh án

Ngày 30/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên tổng hình phạt cho 10 bị cáo đánh phó giám đốc sở GT-VT tỉnh Khánh Hòa hơn 20 năm tù, theo tin tức pháp luật 24h trên báo Người Lao Động.

Các bị cáo bị truy tố cùng tội danh “Cố ý gây thương tích”, cầm đầu là Nguyễn Hữu Hạnh (SN 1974, ngụ phường Phước Hòa, TP Nha Trang) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đức Thi (SN 1980, ngụ phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) lãnh 2 năm 6 tháng tù… Các bị cáo còn lại lãnh án từ 1 năm 7 tháng tù đến 2 năm 3 tháng tù.

Nhóm người đánh Phó giám đốc Sở GT-VT tỉnh Khánh Hòa, theo tin pháp luật trong ngày

Nhóm người đánh Phó giám đốc Sở GT-VT tỉnh Khánh Hòa, theo tin pháp luật trong ngày. Ảnh NLĐ

Theo cáo trạng, ngày 22/10/2013, Đoàn Kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Văn Dần, Phó giám đốc Sở GT-VT tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn, kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch & Vận tải Tân Hoàng Long do Nguyễn Hữu Hạnh làm chủ.

Đoàn kiểm tra phát hiện công ty có một số thiếu sót, yêu cầu ngừng hoạt động, cung cấp đầy đủ giấy tờ cho đoàn kiểm tra. Bực tức, sáng 23-10-2013, Hạnh cùng Thi rủ 8 đối tượng khác xông vào nhà riêng của ông Dần đánh ông này thương tích đến 16%.

4 người nước ngoài phá trụ thẻ ATM

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Lao Động cho hay, chiều 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt băng nhóm 4 đối tượng đi ôtô và xe gắn máy, liều lĩnh dùng máy hàn phá trụ thẻ ATM của Vietcombank trộm tài sản.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ 4 người nước ngoài phá cột ATM

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ 4 người nước ngoài phá cột ATM. Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 3h rạng sáng 29/3, tại 2 trụ ATM của Ngân hàng Vietcombank, đặt tại Bưu điện Ngã Ba Thành, thuộc tổ dân phố Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh, huyện  Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, xuất hiện 4 đối tượng là người nước ngoài đến dùng máy hàn phá hộc tiền của 2 trụ thẻ ATM. Tuy nhiên, sợ bị lộ, băng nhóm này chỉ kịp phá và lấy tiền được tại 1 trụ ATM (hiện chưa xác định được số tiền bị lấy trộm).

Sau đó 1 đối tượng điều khiển xe gắn máy hiệu Nouvo màu đen, mang biển số 79H1… (biển kiểm soát tỉnh Khánh Hòa) chạy về hướng TP.Nha Trang. 3 đối tượng còn lại lên xe ôtô loại xe 4 chỗ ngồi, màu trắng, mang biển số 84A… (có 3 số cuối xác định được là 411) chạy ra QL1A hướng Suối Hiệp, Diên Khánh. Hiện vụ án đang được Công an huyện Diên Khánh phối hợp với Phòng PC45 và PC54 Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức điều tra, truy bắt.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang