Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 3/9

author 07:13 03/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 3/9 đề cập đến các vụ “Mang điện thoại trộm cắp đi tặng bạn gái”, “Truy tố 6 người tham nhũng tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Thuận”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Mang điện thoại trộm cắp đi tặng bạn gái

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV, ngày 2/9, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tạm giữ đối tượng Dương Thành Quang (25 tuổi, quê Phú Thọ) làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khuya 24/8, Quang đi qua làng Việt kiều châu Âu (thuộc địa bàn phường Mỗ Lao, quận Hà Đông) thì phát hiện một căn nhà quên khóa cửa ban công tầng 3.

Đối tượng ngay lập tức đột nhập vào căn hộ lấy cắp nhiều tài sản giá trị gồm: 2 máy tính xách tay, 4 điện thoại di dộng các loại, ví tiền và một số đồ đạc khác. Sau khi gây án, Quang về chơi điện tử tại một quán internet ở huyện Ba Vì.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ kẻ mang điện thoại trộm cắp đi tặng bạn gái

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ kẻ mang điện thoại trộm cắp đi tặng bạn gái

Đối tượng sau đó đã tặng cho bạn gái 1 trong số 4 chiếc điện thoại vừa trộm cắp được. Vào cuộc điều tra, Công an quận Hà Đông bắt giữ Quang khi đang ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Theo thông tin nhân thân, Quang từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hàng trăm người truy đuổi tên cướp qua nhiều km

Báo VnExpress đưa tin, nhà chức trách huyện Tân Kỳ đang tạm giữ Đoàn Văn Thành (35 tuổi) trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) để điều tra vụ cướp giật trên địa bàn. Trước đó, khoảng 5h30 ngày 1/9, chị Trần Thị Lan (47 tuổi) trú tại xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ) chạy xe máy chở hàng đi chợ thì bị một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát, giật túi xách đeo bên người.

Túi bị đứt dây nhưng chị Lan kịp giằng lại. Nghe chị Lan hô cướp, tổ công an xã Tân Phú đi tuần gần đó liền tiếp cận hiện trường. Lúc này nghi phạm tăng ga bỏ chạy trên đường liên xã. Công an địa phương gọi điện thông báo cho công an huyện Tân Kỳ và các xã trong vùng chốt chặn các ngả đường.

Cầu treo Đò Rô nơi nghi phạm chạy xe máy qua hòng hướng ra đường Hồ Chí Minh, theo những tin tức pháp luật 24h qua

Cầu treo Đò Rô nơi nghi phạm chạy xe máy qua hòng hướng ra đường Hồ Chí Minh, theo những tin tức pháp luật 24h qua

Bị công an và người dân truy đuổi, nghi phạm phóng qua cầu treo Đò Rô nối liền xã Nghĩa Đồng và Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ) nhằm hướng ra đường Hồ Chí Minh. Khi cách đường mòn Hồ Chí Minh chừng 200m, nghi phạm bỏ lại xe máy rồi chạy qua cánh đồng lúa, lên rừng tràm gần trường tiểu học xã Nghĩa Bình.

Khoảng 100 người dân và gần 40 công an đã bao vây quanh khu vực này và bắt giữ nghi phạm sau hơn 30 phút. Lúc bị bắt nghi phạm Đoàn Văn Thành không mang theo hung khí và khai nhận từng tham gia một số vụ cướp giật trên địa bàn trong thời gian qua. Vụ án đang được điều tra.

Bắt 2 nghi phạm bán người sang Trung Quốc

Trao đổi với báo Thanh Niên, phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Nghệ An cho biết vừa bắt giữ Vi Văn Long (21 tuổi, ngụ H.Con Cuông, Nghệ An) và Vi Văn Nga (25 tuổi, ngụ H.Tương Dương, Nghệ An) để điều tra về hành vi bán người.

Bắt 2 nghi phạm bán người sang Trung Quốc là một trong những tin pháp luật mới nhất trong ngày

Bắt 2 nghi phạm bán người sang Trung Quốc là một trong những tin pháp luật mới nhất trong ngày. Ảnh minh họa

Theo đó, các nghi phạm bị bắt khi đang đưa 2 nữ nhân viên của một quán ăn ở bãi biển Diễn Thành (H.Diễn Châu, Nghệ An) ra Quảng Ninh bằng xe khách rồi vượt biên sang Trung Quốc để bán cho “đối tác”. Trước đó, Nga và Long làm quen và lừa 2 cô gái này bằng “chiêu” đưa sang Trung Quốc làm thuê với mức lương cao.

Truy tố 6 người tham nhũng tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Thuận

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Tuổi Trẻ cho hay, viện KSND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành cáo trạng vụ án tham nhũng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận, truy tố 6 bị can trong vụ án này.

Theo đó, Nguyễn Văn Dũng (nguyên trưởng phòng tài chính kế toán), Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Thơm (nguyên thủ quỹ) bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Trần Hen và Tô Thị Kỳ Trân (nguyên kế toán) bị truy tố về tội “tham ô tài sản”; Nguyễn Thị Dung Hương (nguyên phó phòng tài chính kế toán) bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những tin pháp luật online mới nhất hôm nay đề cập đến vụ án tham nhũng tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Thuận

Những tin pháp luật online mới nhất hôm nay đề cập đến vụ án tham nhũng tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Thuận. Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức trưởng phòng tài chính kế toán của bệnh viện, từ năm 2007 - 2013, Nguyễn Văn Dũng đã yêu cầu nhân viên dưới quyền lấy viện phí và tiền quỹ của bệnh viện chi cho Dũng để tiêu xài cá nhân với tổng số gần 2,3 tỉ đồng. Trong đó, Lê Thị Hạnh chuyển hơn 1,7 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hoàng Thơm gần 190 triệu đồng và Trần Hen hơn 70 triệu đồng.

Viện KSND tỉnh Kiên Giang cũng xác định Trần Hen khi thu viện phí đã không nộp đầy đủ mà giữ lại tiêu xài cá nhân hơn 2 tỉ đồng, Tô Thị Kỳ Trân rút ra hơn 860 triệu đồng để tiêu xài.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Hoàng Thơm trong thời gian giữ chức vụ đã không thực hiện đúng nhiệm vụ mà thực hiện thu chi sai nguyên tắc tài chính dẫn đến việc Trần Hen và Kỳ Trân đã chiếm đoạt số tiền trên. Nguyễn Thị Dung Hương đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra đôn đốc việc thu nộp viện phí của các kế toán và thủ quỹ theo quy định gây thất thoát hơn 2,8 tỉ đồng và bị Hen, Trân chiếm đoạt.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang