Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 4/2

author 09:04 04/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 4/2 đề cập đến Luật gia thắng kiện 54 tỉ đồng, Thiếu nữ 16 tuổi mất tích bí ẩn giữa thủ đô, Bắt đối tượng Trung Quốc mở lò sản xuất mỹ phẩm giả,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Cô gái 16 tuổi mất tích bí ẩn giữa Thủ đô

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tiền Phong, Ngày 3/2, Công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội) đang điều tra, xác minh việc một thiếu nữ 16 tuổi “mất tích”.

Những tin tức pháp luật mới nhất về các vụ mất tích bí ẩn được dư luận đặc biệt quan tâm

Những tin tức pháp luật mới nhất về các vụ mất tích bí ẩn được dư luận đặc biệt quan tâm. Ảnh Tiền Phong

Theo trình báo của gia đình ông Đỗ Ngọc Điển (trú tại tổ 14, phường Thạch Bàn), khoảng 15h ngày 29/1, con gái ông là Đỗ Ngọc Anh (16 tuổi) lấy xe đạp đi ra ngoài rồi mất tích. Gia đình ông đã liên hệ người thân, tìm kiếm con gái nhiều nơi nhưng đến nay chưa thấy tung tích. Quá lo lắng, gia đình ông Điển đã trình báo với nhà chức trách phối hợp tìm kiếm Ngọc Anh.

Luật gia thắng kiện 54 tỉ đồng

Ngày 3/2, TAND TP.HCM tuyên bà Vương Thị Khanh, ông Nguyễn Đắc Quang (con trai bà Khanh) phải trả cho ông Đặng Đình Thịnh (Hội Luật gia TP.HCM) 54 tỉ 676 triệu đồng, theo báo Tuổi Trẻ.

Theo nội dung vụ kiện, căn nhà số 446-448 đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.5, Q.3) thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Đắc Kha và bà Vương Thị Khanh. Khi gia đình ông bà xuất cảnh ra nước ngoài, căn nhà trên được ủy quyền lại cho ông Phan Bình sử dụng. Ông Bình ở 1 phần nhỏ, phần còn lại cho ngân hàng TMCP ACB thuê làm hội sở.

Ngày 28/9/1999, UBND TP.HCM quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với căn nhà trên với lý do thuộc diện nhà vắng chủ. Sau đó, ông Phan Bình và bà Vương Thị Khanh đã gửi đơn khiếu nại xin hủy bỏ quyết định này và xin nhận lại căn nhà. Năm 2004 ông Nguyễn Đắc Kha qua đời không để lại di chúc.

Vụ luật gia thắng kiện 54 tỷ đồng là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Vụ luật gia thắng kiện 54 tỷ đồng là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Năm 2007, gia đình bà Khanh nhờ Trung tâm Thông tin Tư vấn pháp luật Tân Việt (TTTVPL Tân Việt) thuộc Hội Luật gia Việt Nam tư vấn pháp lý. Theo đó, bà Khanh lập “hợp đồng hứa thưởng” 15% trên tổng giá trị nhà đất cho luật gia Đặng Đình Thịnh –chánh văn phòng (hiện là GĐ Trung tâm Tư vấn pháp luật tại TP.HCM-Hội Luật gia VN) nếu ông này đòi lại được nhà đất. Sau đó, bà Khanh tăng giá trị “hợp đồng hứa thưởng” lên 35% tổng giá trị nhà đất.

Ngày 28/6/2011, Bộ Xây dựng ra quyết định trả nhà cho bà Khanh. Ngày 4-7-2011, UBND TPHCM cũng ban hành quyết định trả nhà cho bà Khanh. Nhưng sau đó, bà Khanh đã bán căn nhà này cho người khác mà không trả số tiền đã hứa thưởng cho ông Thịnh. Năm 2011, ông Thịnh khởi kiện bà Khanh, ông Quang ra toà đòi số tiền gia đình bà Khanh đã hứa thưởng” trước đó.

Bắt đối tượng Trung Quốc mở lò sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả

Báo Lao Động đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Zhong Dao Pinh (Trung Đạo Bình) sinh năm 1973 - trú tại thôn Huyện Lý, huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc để tiếp tục điều tra đối tượng này về các tội buôn lậu và sản xuất hàng giả.

Trước đó, ngày 28/1, Công an thành phố Móng Cái phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra kho do Zhong Dao Pinh thuê của Công ty cổ phần khách sạn Hồng Vận, Móng Cái, phát hiện 31.408 chai mỹ phẩm gắn nhãn mác một số thương hiệu nước ngoài; 200 kg nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, 40kg tem chống hàng giả và 200 kg giấy giới thiệu sản phẩm, tem nhãn mác sản phẩm có dấu hiệu giả mạo.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến đối tượng Trung Quốc buôn mỹ phẩm giả

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến đối tượng Trung Quốc buôn mỹ phẩm giả. Ảnh Lao Động

Tại cơ quan điều tra, Zhong Dao Pinh khai nhận toàn bộ số mỹ phẩm thành phẩm và số nguyên liệu, bao bì, nhãn mác... do đối tượng này trực tiếp mua tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Đồng thời, Zhong Dao Pinh cũng đặt in tại Trung Quốc tem giả theo mẫu tem chống hàng giả của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an Việt Nam phát hành.

Sau đó, Zhong Dao Pinh đã nhập lậu toàn bộ số hàng trên vào địa bàn Móng Cái và tàng trữ tại kho đã thuê của Công ty cổ phần khách sạn Hồng Vận. Với số mỹ phẩm thành phẩm, Zhong Dao Pinh dán tem chống hành giả và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Còn số mỹ phẩm dưới dạng nguyên liệu, đối tượng này là người trực tiếp sản xuất, đóng gói thành phẩm mang thương hiệu Day Frost, công dụng là kem dưỡng da rồi dán tem chống hàng giả để bán ra thị trường Việt Nam.

Nhóm 9X chuyên “hack” facebook và chiếm đoạt thẻ cào điện thoại

Báo An Ninh Thủ Đô đưa tin, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá chuyên án, làm rõ hành vi phạm tội của 5 đối tượng giả danh đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông để “tung” ra các thông tin khuyến mại “khủng” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng bị bắt giữ gồm Bùi Phát Hiến (SN 1994), ở EA Tân, Krông Năng, Đắk Lắk; Hà Mạnh Thành (SN 1994), ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Ngô Xuân Long (SN 1997); Phạm Quang Hiếu (SN 1997) cùng ở Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng và Nguyễn Văn Quyết (SN 1997, ở Từ Sơn, Bắc Ninh).

Vụ bắt giữ ‘ông chú Viettel’ là điểm nhấn trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Vụ bắt giữ ‘ông chú Viettel’ là điểm nhấn trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh ANTĐ

Chuyên án được Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao xác lập sau khi xác định trên mạng Internet xuất hiện nhiều website giả mạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông thông báo chương trình khuyến mại nạp thẻ với tỷ lệ thưởng gấp hàng chục lần giá trị thẻ nạp. Bên cạnh đó, các đối tượng còn gửi tin nhắn “rác” trên mạng xã hội để câu kéo, dụ dỗ người dân điền thông tin thẻ cào vào website, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã sử dụng nhiều trang web để chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng. Đáng chú ý, đối tượng liên quan đều ở độ tuổi 9X, thường sử dụng thủ đoạn lừa đảo “có ông chú làm Viettel” để đánh vào lòng tham của chủ thuê bao.

Vay tiền sắm cả loạt ô tô rồi “xù” nợ

Cũng theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo An Ninh Thủ Đô, cuối phiên xét xử hôm qua  3/2, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Hồng Quảng (SN 1974, trú ở tổ 24, cụm 3, phường Xuân La, Tây Hồ) 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Quá trình xét xử đã làm rõ, Đỗ Hồng Quảng vốn làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Việt Linh (gọi tắt là Công ty Việt Linh). Do có nhu cầu vay vốn để kinh doanh du lịch và vận chuyển hành khách, từ ngày 19-7-2007 đến 16-1-2008, Đỗ Hồng Quảng đã  ký 4 hợp đồng vay gần 3 tỷ đồng của Techcombank để mua tổng cộng 8 chiếc ô tô.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ vay tiền ngân hàng sắp cả chục ô tô rồi xù nợ

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ vay tiền ngân hàng sắp cả chục ô tô rồi xù nợ. Ảnh ANTĐ

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Công ty Việt Linh sẽ dùng cả 8 chiếc ô tô mua về làm tài sản bảo đảm cho khoản vay nợ này. Ngân hàng Teccombank chấp thuận cho Công ty Việt Linh được quản lý, sử dụng phương tiện và chỉ nắm giữ giấy tờ gốc đối với khối tài sản được hình thành từ nguồn vốn gần 3 tỷ đồng.

Lời khai của Đỗ Hồng Quảng và đại diện Ngân hàng Techcombank tại phiên tòa cho thấy, tính đến thời điểm bỏ trốn, Quảng mới thanh toán tiền gốc và lãi cho ngân hàng hơn 550 triệu đồng. Hiện đối tượng còn chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng, trong đó hơn 2,3 tỷ đồng tiền gốc và hơn 660 triệu đồng tiền lãi…

Minh Thùy

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang