Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 4/3

author 07:11 04/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 4/3 đề cập đến Miếng đất đổi mạng em trai, Lừa đảo chạy việc vào ngành công an, Nguyên thượng úy công an buôn ma túy,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Đâm em tử vong vì tranh chấp đất đai

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo VnExpress, ngày 3/3, Công an huyện Mê Linh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đoàn (45 tuổi, trú xã Tiền Phong) để điều tra hành vi giết em ruột là Nguyễn Văn Việt (40 tuổi).

Theo quyền trưởng Công an xã Tiền Phong Ngô Minh Cường, khoảng 13h ngày 2/3, Đoàn sang nhà anh Việt chơi và xảy ra xô xát do tranh chấp đất đai từ nhiều tháng trước chưa được giải quyết. Trong lúc ẩu đả, Đoàn đâm một nhát dao vào sườn em.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến việc tranh chấp đất đai trong gia đình

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến việc tranh chấp đất đai trong gia đình

Nghe tiếng Việt kêu cứu, hàng xóm chạy sang thấy anh đã gục trước cửa nhà, tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Nghi can Đoàn đã bị bắt ngay sau đó.

Công nhân xưởng gỗ tử vong với nhiều vết thương ở đầu

Cũng theo mục tin tức pháp luật mới nhất trên báo VnExpress, sáng hôm qua ngày 3/3, thấy xưởng gỗ ở phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM bị bẻ khóa, người dân gần đấy ngó vào thì phát hiện anh Bùi Phước Hiệp (44 tuổi) nằm bất động trên ghế bố, đầu có nhiều vết thương.

Anh Trương Tấn Lợi, chủ xưởng gỗ cho biết anh Hiệp làm việc ở đây được nửa năm. Tối hôm qua, hai người cùng đi nhậu, sau đó anh về nhà còn anh Hiệp ngủ lại ở xưởng. Tính anh Hiệp hiền lành, vui vẻ.

Công an khám nghiệm xưởng gỗ, theo những tin tức pháp luật mới nhất

Công an khám nghiệm xưởng gỗ, theo những tin tức pháp luật mới nhất. Ảnh VnExpress

Công an quận 12 cùng Công an TP HCM đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. 11h, thi thể nạn nhân được chuyển đi khám nghiệm tử thi.

Lại bắt một vụ lừa đảo chạy việc vào ngành công an

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 3/3, lực lượng cảnh sát điều tra Công an Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa bắt quả tang hai nghi phạm lừa đảo chạy việc vào ngành công an với số tiền 83 triệu đồng.

Hai nghi phạm bị bắt khi đang giao dịch phạm pháp gồm Nguyễn Văn Hết, sinh năm 1967, ngụ P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều và Dương Thanh Phong, sinh năm 1990, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Hết và Phong bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại được xác định là ông Đặng Đức Mão, sinh năm 1962, là một cựu quân nhân thuộc lực lượng thông tin QK9, ngụ tại đường Vành Đai Phi Trường, phường An Hòa, Q.Ninh Kiều.

Bắt nghi phạm lừa đảo chạy việc vào ngành công an là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Bắt nghi phạm lừa đảo chạy việc vào ngành công an là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Theo đó, hai nghi phạm này nắm bắt được việc ngành công an đang có đợt tuyển các chiến sĩ nghĩa vụ nên giả danh là người có tiếng nói, quen biết trong lực lượng, nói có thể đưa người vào làm trong ngành công an. Đổi lại, người muốn xin việc phải chung chi một số tiền lớn.

Trao đổi với PV báo Tuổi Trẻ tại nhà riêng, ông Đặng Đức Mão xác nhận có vụ việc bắt giữ trên và cho biết cơ quan điều tra đang thụ lý mở rộng vụ án, riêng ông không thể cung cấp gì thêm. Cũng theo nguồn tin này, còn ít nhất hai đối tượng khác có liên quan, trong đó có một quân nhân. Một lãnh đạo công an Q.Ninh Kiều cho biết vụ việc sẽ được công khai vào sáng ngày 4/3.

Nguyên thượng úy công an buôn ma túy

Chiều 3/3, đại tá Đoàn Thế Tân, Trưởng phòng tham mưu Công an Bến Tre, người phát ngôn công an tỉnh xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Công (SN 1982) nguyên thượng úy công tác tại đội kỹ thuật hình sự công an huyện Bến Lức (Long An) về tội mua bán trái phép ma túy, theo báo Người Lao Động.

Trung tuần tháng 9/2013, vợ của Công phát hiện chồng có mối quan hệ với một phụ nữ khác đang sinh sống trên địa bàn huyện. Bức xúc, vợ thượng úy Công cho người theo dõi nắm quy luật, thời gian đi lại để chờ cơ hội bắt quả tang. Lúc phát hiện chồng cùng bạn gái vào nhà nghỉ nằm ven quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Thạnh Đức, vợ ông Công cùng một số người chạy vào bắt quả tang tại trận.

Vụ nguyên thượng úy công an buôn ma túy cũng được nhắc tới trong mục tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Vụ nguyên thượng úy công an buôn ma túy cũng được nhắc tới trong mục tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Ngày 15/11, Giám đốc công an tỉnh Long An ký và công bố quyết định buộc thôi việc đối với thượng úy Lê Trọng Công. Ra khỏi ngành, Trọng Công chơi với nhóm bạn bè ở thị trấn Bến Lức có biểu hiện mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó nhóm này bị công an huyện Bến Lức bắt giữ, riêng Trọng Công rời khỏi địa phương, xuống Bến Tre để tiếp tục hoạt động mua bán cái chết trắng.

Trọng Công là con trai lớn của trung tá Lê Công Xi, phó đội trưởng đội tuyên truyền, phòng công tác chính trị Công an Long An, chuyên viết về lĩnh vực tội phạm, trong đó có nhiều bài viết về tội phạm ma túy. Ông Công Xi cũng vi phạm đạo đức lối sống và bị kỷ luật khiển trách vào giữa năm 2014.

Quảng Ninh bắt nóng 13 xe chở 700 tấn than trái phép

Những tin tức pháp luật mới nhất trên VTC News cho hay, đêm ngày 2/3, các lực lượng chức năng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ một số đối tượng khai thác, vận chuyển than trái phép tại khai trường 917 của Công ty than Hòn Gai (thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV) với 13 xe ô tô chở đầy than đang vận chuyển về bãi chứa, khối lượng ước khoảng 700 tấn than nguyên khai.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương Chủ tịch UBND TP Hạ Long và các lực lượng chức năng của thành phố đã kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trái phép trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh điều tra làm rõ người chủ mưu và đối tượng tham gia cùng phương tiện, nguồn gốc than do UBND TP Hạ Long đã bắt giữ đêm 2/3 để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt nóng xe chở than lậu

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt nóng xe chở than lậu. Ảnh VTC News

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo chủ tịch UBND các địa phương: Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Vân Đồn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra trên địa bàn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Đồng thời, duy trì đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương thường xuyên kiểm tra phát hiện và triệt phá các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than trái phép; đảm bảo tuyệt đối không để các hoạt động khai thác, vận chuyển than trái phép trên địa bàn.

“Địa phương nào để xảy ra khai thác than, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trái phép, đồng chí Chủ tịch UBND và đồng chí Trưởng công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh” - Công điện số 03 ngày 3/3 cũng nêu rõ. Hiện, các cơ quan chức năng đang tạm giữ các đối tượng, phương tiện và tang vật để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang