Tin pháp luật mới nhất ngày 6/11: Khởi tố hai cán bộ phòng công thương huyện

author 07:23 06/11/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 6/11 đề cập đến vụ ‘Cắt trộm cáp viễn thông quân đội bán sang Trung Quốc’, ‘Khởi tố 3 doanh nghiệp xăng dầu trốn thuế hơn 6 tỷ đồng’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Cắt trộm cáp viễn thông quân đội bán sang Trung Quốc

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay dẫn bản điều tra ban đầu của Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn cho biết, rạng sáng ngày 2/11, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại cột thu phát sóng 2G của Công ty viễn thông Quân đội Viettle có đối tượng Hoàng Văn Thiệp (SN 1987), trú xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn đang trèo lên cột cắt trộm dây cáp đồng thu phát sóng.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ con nghiện ma túy cắt trộm cáp Viettel bán sang Trung Quốc

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ con nghiện ma túy cắt trộm cáp Viettel bán sang Trung Quốc

Tại hiện trường, tổ công tác thu tang vật gồm: 1 chiếc kìm, 2 dao nhọn và 2 bao tải của đối tượng đựng 30m dây cáp đồng. Đối tượng Thiệp khai, là người nghiện ma túy lâu năm, không có tiền tiêu xài nên trộm cắp cáp để mang sang Trung Quốc bán.

Năm 2004, Thiệp đã bị kết án tù về tội trộm cắp tài sản mới được mãn hạn tù, giờ lại tiếp tục tái phạm. Công an huyện Cao Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Hoàng Văn Thiệp về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Khởi tố hai cán bộ phòng công thương huyện tham ô

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào ngày 5/11, đại tá Phạm Văn Ngân, phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng hai cán bộ phòng công thương huyện Tam Bình về hành vi tham ô tài sản.

Điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã bắt đầu biển thủ tiền nhà nước từ năm 2010 đến nay

Điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã bắt đầu biển thủ tiền nhà nước từ năm 2010 đến nay. Ảnh minh họa

Hai bị can gồm Nguyễn Giao Chi (56 tuổi, ngụ thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình) là trưởng phòng công thương huyện Tam Bình và Nguyễn Khắc Lâm Sơn (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình) là kế toán dự án thuộc phòng công thương huyện.

Bước đầu xác định hai cán bộ này có dấu hiệu biển thủ tiền nhà nước từ năm 2010 đến nay, hành vi tham ô diễn ra trong quá trình các bị can làm nhiệm vụ quản lý, đầu tư các dự án của huyện. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các sai phạm có liên quan đến hai cán bộ này.

Khởi tố 3 doanh nghiệp xăng dầu trốn thuế hơn 6 tỷ đồng

Báo Dân Trí đưa tin, sáng 5/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn thuế đối với 3 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Theo đó, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện Công ty TNHH xăng dầu Ngọc Thanh (phường Bắc Nghĩa), Công ty TNHH Hải Vân (phường Phú Hải) và Công ty TNHH Phú Hải (phường Nam Lý, TP Đồng Hới) trốn thuế với số tiền lên tới trên 6 tỷ đồng.

Tổng số tiền trốn thuế của 3 công ty xăng dầu đã lên tới trên 6 tỷ đồng

Tổng số tiền trốn thuế của 3 công ty xăng dầu đã lên tới trên 6 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can đối với ông Lê Bá Vinh (SN 1959, Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Ngọc Thanh) và ông Đinh Ngọc Sơn (SN 1966, Giám đốc Công ty TNHH Phú Hải).

Được biết, hiện các đối tượng đã khắc phục hậu quả bằng việc giao nộp số tiền sai phạm vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Yên (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang