Bắt thanh niên tưới xăng định đốt người yêu vì bị chia tay

author 14:41 04/03/2015

(VietQ.vn)- Công an TP Đà Nẵng tạm giam đối tượng truy nã vì hành vi đe dọa giết người, nạn nhân không ai khác chính là người yêu của hung thủ, sau khi gây án bất thành, hung thủ bỏ trốn nhưng đã bị tóm gọn.

Theo tin tức pháp luật mới nhất đã đưa trên báo Thanh Niên, sáng 4.3, Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho hay đã thực hiện lệnh bắt tạm giam sau khi tiếp nhận Đặng Võ Duy Hưng (30 tuổi) ngụ tổ 72, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng.

Tin tức pháp luật mới nhất, đã bắt được tên tội phạm bị truy nã vì tội đổ xăng đốt người yêu cũ

Đã bắt được tên tội phạm bị truy nã vì tội đổ xăng đốt người yêu cũ. Ảnh Thanh Niên

Hưng bị Công an quận Thanh Khê phát lệnh truy nã từ ngày 19.12.2014 về hành vi "Đe dọa giết người". Theo hồ sơ điều tra, năm 2011, Hưng và cô H.T.O (27 tuổi, ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) quen biết và nảy sinh tình cảm. Suốt thời gian yêu nhau, trong khi O. chăm chỉ với công việc tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thì Hưng chỉ lo ăn chơi, sa vào tệ nạn và không có công việc ổn định. O. nhiều lần khuyên nhủ nhưng bất thành nên cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Đến tháng 8.2014 thì O. chủ động chia tay với Hưng.

Sau nhiều lần níu kéo bị O. cự tuyệt, né tránh, Hưng nhắn tin chửi rủa, đe dọa. Nhận trình báo của O., Công an phường Tam Thuận nhiều lần triệu tập nhưng Hưng không chấp hành mà tiếp tục “khủng bố” khiến O. sống trong sợ hãi, đi đâu cũng phải nhờ người thân đưa đón. Khoảng 15 giờ ngày 17.11.2014, biết O. đang làm tóc ở tiệm Hồng Ngọc (K112/16 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận), Hưng đi xe máy BKS 43H6-0356 đến trước quán gọi O. ra nói chuyện. O. sợ hãi không ra mà gọi điện cầu cứu gia đình, đồng thời nhờ chủ quán và thợ làm tóc can ngăn.

Sau đó, Hưng cầm chai nhựa loại 0,5 lít chứa xăng xông vào tiệm tưới xăng lên đầu O. rồi ôm chặt cô này và lấy hộp quẹt bật lửa. O. vùng vẫy khiến Hưng không châm lửa được, cùng lúc này ông Phan Thanh (51 tuổi, ngụ tổ 84, phường Tam Thuận) ở gần đó nghe tiếng kêu cứu, cùng cha O. là ông Hồ Xuân Tấn (55 tuổi) xông vào giải cứu O. Hưng bỏ chạy và trốn lên khu vực Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, hằng ngày đi sơn vôi kiếm sống. Biết bị truy nã, Hưng lại trốn về quê ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Ăn tết xong, ngày 2.3, Hưng ra ngã tư Hà Lam, huyện Thăng Bình để đón xe vào TP.HCM thì bị PC52 bắt giữ.  

Ngày 5/7/2014, TAND Đà Nẵng cũng đã tuyên án tử hình với bị cáo Trần Trọng Phú (27 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội Giết người với cùng thủ đoạn thiêu sống người yêu.

Theo cáo trạng, Phú và chị Trần Thị Triều Tiên (25 tuổi, cùng quận Thanh Khê) yêu nhau từ năm 2011. Do ghen tuông, sáng 19/12/2013, Phú mang theo một con dao và mua nửa lít xăng đến tìm Tiên tại tiệm làm móng ở quận Hải Châu với ý định giết chết chị này. Vừa nhìn thấy Phú, Tiên bỏ chạy thì bị anh ta dùng dao chém một nhát vào lưng. Nạn nhân chạy lại góc tường và bị Phú chém tiếp nhát nữa, tạt xăng lên người, ghì chặt cổ để châm lửa đốt.

Trong lúc giằng co với nạn nhân, Phú cũng bị lửa tạt vào cánh tay và vùng mặt gây bỏng. Do vết thương quá nặng, chị Tiên tử vong sau một tuần điều trị. Phú bị bỏng 10% và bị công an khởi tố ngay sau khi xuất viện, theo VnExpress.

Phương Khanh (t/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang