Điện Biên: Xuất hiện động đất 2,7 độ richter

author 06:27 29/03/2015

(VietQ.vn) - Một trận động đất lớn 2,7 độ richter đã xảy ra tại huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên vào sáng ngày 27/3, theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, trận động đất xảy ra vào hồi 8 giờ 44 phút 11 giây ngày 27 -3 tại vị trí có tọa độ 15,725 độ vĩ Bắc -103,333 độ kinh Đông thuộc địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 15,3 km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trao đổi với phóng viên VietnamPlus, ông Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, thời gian gần đây mỗi ngày trên lãnh thổ Việt Nam xuất hiện hàng chục trận động đất. Phần lớn là động đất nhỏ từ 1-2 độ Richter nên có thể người dân không cảm nhận được, hoặc không gây ảnh hưởng nhiều.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên tục xuất hiện các trận động đất

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên tục xuất hiện các trận động đất. Ảnh Minh họa

Trước đó, vào hôm 26/6/2014, ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ, Viện Vật lý địa cầu, cho biết lúc 19h44 cùng ngày đã xảy ra trận động đất có cường độ 4,3 độ Richter; độ sâu chấn tiêu khoảng 9,5km. Tâm chấn nằm ở khu vực thuộc xã Thanh Nưa và Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trận động đất này có tâm chấn nằm trên vệt đứt gãy Mường Lay - Điện Biên với cường độ rung động nằm ở cấp 5 (theo thang MSK 64), thời gian dư chấn kéo dài 2-3 giây. Với cường độ này, dự báo không gây ảnh hưởng gì nhiều đến các công trình, nhà trên địa bàn. Theo VnExpress ghi nhận, một số công trình chứa nước, nhà ở người dân (nhà xây cấp 4) gần tâm chấn bị ảnh hưởng như nứt vỡ, rạn nứt.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang