Tình hình biển Đông 9/7: Trung Quốc thâm độc như thế nào?

author 06:14 09/07/2014

Tình hình biển Đông 8/7 cho thấy Trung Quốc thâm độc khi bố trí 10 tàu các loại ra ngăn cản, các tàu này vây ép từ nhiều hướng khác nhau hòng bao vây, chia tách đội hình tàu của ta.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo tin tức từ VTV, ngoài việc Trung Quốc sử dụng số lượng tàu lớn, trong đó có nhiều tàu quân sự xung quanh khu vực giàn khoan, hôm nay các lực lượng thực thi pháp luật của ta còn phát hiện nhiều máy bay quân sự các loại của Trung Quốc bay rất thấp trên khu vực đội tàu của ta.

Đây là lần thứ hai trong ngày tàu CSB 4032 và các tàu của lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam tiến về giàn khoan Hải Dương 981 để phát loa tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phản ứng lại hành động này phía Trung Quốc đã cử nhiều tàu hộ tống ra ngăn cản, không cho tàu của ta tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981. Khoảng cách giữa tàu của ta và tàu hộ tống Trung Quốc chừng 300 mét.

Tình hình biển Đông 9/7: Trung Quốc thâm độc như nào

Tình hình biển Đông 9/7: Trung Quốc thâm độc như nào

Tàu CSB 4032 cùng các tàu của Kiểm Ngư Việt Nam cơ động theo hướng Đông Nam so với giàn khoan và cách giàn khoan khoảng 10 hải lý để đấu tranh tuyên truyền việc thực thi pháp luật. Ngay lúc này, phía Trung Quốc bố trí 10 tàu các loại ra ngăn cản, các tàu này vây ép từ nhiều hướng khác nhau hòng bao vây, chia tách đội hình tàu của ta. Hành động này đã được biên đội tàu Việt Nam lường trước nên rất chủ động trong việc vòng tránh. Ở cự ly truy cản rất gần, chúng ta rất dễ để quan sát các động thái của các tàu Trung Quốc.

Theo quan sát của nhóm phóng viên VTV, ngoài tàu Hải cảnh, Hải giám, phía Trung Quốc còn sử dụng 2 tàu kéo; một tàu kéo có tên HaiSan và một tàu kéo có số hiệu 263 hai tàu này chạy với tốc độ cao và luôn tiếp cận các tàu của ta  sẵn sàng đâm húc trong mọi tình huống.

Ngoài 108 tàu bảo vệ giàn khoan, trong đó có 6 tàu chiến, ngày hôm nay 8/7 tại thực địa, Trung Quốc còn sử dụng máy bay các loại bay ở cự ly rất thấp nhiều vòng trên tàu của cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam. Các máy bay số hiệu KJ 200, Y-8X, Y-12, máy bay trinh sát điện tử TU-154M số hiệu 1224 bay trên khu vực đội tàu của ta ở khoảng cách chỉ 200-300m.

Theo tin mới của TTXVN, thời điểm 16 giờ ngày 8/7, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày lực lượng Kiểm ngư Việt Nam phát hiện thêm máy bay dạng trinh sát điện tử của Trung Quốc bay liên tục quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981).

Cụ thể, từ 7 giờ15 phút đến 8 giờ 5 phút phát hiện một máy bay dạng trinh sát điện tử TU-154M số hiệu 1224 từ hướng Đông Bắc, bay 4 vòng trên khu vực đội tàu Việt Nam hoạt động ở độ cao 200-300m, sau đó rời khu vực theo hướng Tây Bắc.

Theo đó, phía Trung Quốc duy trì khoảng 106 tàu các loại tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981; trong đó có 46 tàu Hải cảnh, 14 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 27 tàu cá các loại và 5 tàu quân sự.

Cung cấp thông tin tại hiện trường thực địa, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, các tàu Kiểm ngư của Việt Nam vẫn thực hiện nhiệm vụ tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách từ 10-11 hải lý so với giàn khoan để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu và giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Lưu ý, khi các tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan để đấu tranh tuyên truyền thì các tàu của Trung Quốc ở vòng ngoài đã tiến hành dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, cơ động áp sát các tàu Kiểm ngư của Việt Nam; ngăn cản, hú còi nhằm uy hiếp và không cho các tàu cá của Việt Nam tiến vào gần giàn khoan nhưng các tàu Kiểm ngư Việt Nam đã chủ động vòng tránh, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật.

Mặt khác, các tàu cá của ngư dân Việt Nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tiến hành đánh bắt thủy sản ở phía Tây-Tây Nam, cách giàn khoan 42-45 hải lý.

Tuy nhiên, trên khu vực tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt thủy sản, tàu cá Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của một tàu Hải cảnh và hai tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của Trung Quốc thường xuyên bám sát, ngăn chặn, ép hướng các tàu cá của ngư dân Việt Nam, không cho các tàu cá của ta tiến vào gần khu vực giàn khoan.

Đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cũng cho biết, mặc dù, gặp sự ngăn cản quyết liệt của phía Trung Quốc nhưng dưới sự hỗ trợ của các tàu Kiểm ngư Việt Nam, các tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn bám sát ngư trường đánh bắt thủy sản và đảm bảo an toàn.

Phùng Nguyên (tổng hợp từ TTXVN, VTV)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang