Đài Loan điều thêm quân, tính đưa tên lửa tới đảo Ba Bình trên Biển Đông

author 18:44 02/05/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Biển Đông mới nhất cho hay, Đài Loan được cho là đang cân nhắc đưa trái phép tên lửa phòng không tầm ngắn đến đảo Ba Bình của Việt Nam.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông hiện nay trên báo VnExpress, tờ Taipei Times dẫn lời các quan chức hàng đầu vùng lãnh thổ này cho biết ông Mã Anh Cửu - lãnh đạo sắp mãn nhiệm của đảo Đài Loan (Đài Bắc Trung Hoa) đang có kế hoạch điều thêm quân nhằm củng cố lực lượng đang đồn trú trái phép trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Việc Đài Loan điều quân, xây hải đăng, đưa tên lửa tới Ba Bình có thể làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông hiện nay

Việc Đài Loan điều quân, xây hải đăng, đưa tên lửa tới Ba Bình có thể làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông hiện nay. Ảnh CNN

Ngoài ra, một hệ thống phòng không tầm ngắn cũng có thể được triển khai tới khu vực lần đầu tiên. Trước đó Cục Cảnh sát Biển Đài Loan hôm 29/4 đã xác nhận kế hoạch điều thêm quân tới đảo Ba Bình, trong số này có cả những người từng trải qua các bài đào tạo, huấn luyện pháo binh.

Tuy nhiên, kế hoạch của ông Mã hiện vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số thành viên Ủy ban Đối ngoại và Quân sự Nghị viện đảo Đài Loan chỉ trích ông này với lý do rằng ông đã đưa ra các quyết định nhạy cảm trong bối cảnh nhà lãnh đạo tân cử Thái Anh Văn thuộc đảng Dân Tiến (DPP) sắp nhậm chức vào ngày 20/5 tới đây.

Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Biển Đông Việt Nam. Đài Loan chiếm giữ phi pháp đảo này và thường xuyên điều lực lượng tuần duyên đến đây. Đài Loan vừa nâng cấp trái phép cảng biển trị giá 100 triệu USD và xây ngọn hải đăng mới trên Ba Bình. Hồi tháng 3/2016, Đài Loan còn tổ chức trái phép cho một đoàn truyền thông quốc tế tham quan đảo.

Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việt Nam đã nhiều lần phản đối các hành vi xâm phạm chủ quyền từ phía Đài Loan, yêu cầu ngừng các hoạt động xây dựng trái phép, không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Biển Đông Việt Nam

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Biển Đông Việt Nam. Ảnh Worlddefence

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Biển Đông hiện nay trên báo VOV, vào lúc 14h45 chiều 1/5 (theo giờ địa phương), tại thành phố Osaka (Nhật Bản), khoảng 200 người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại tỉnh Osaka và vùng Kansai cùng với những người dân Nhật Bản yêu chuộng hòa bình đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông.

Xuất phát từ trung tâm công viên Utsubo, đoàn tuần hành đi dọc các tuyến phố trong khoảng 1 giờ đồng hồ và đi vòng quanh Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Osaka. Cùng nhau giương cao quốc kỳ Việt Nam, đoàn tuần hành hô vang các khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc rút mọi hoạt động cải tạo khỏi Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế… bằng tiếng Nhật, tiếng Anh.

Cuộc tuần hành đã diễn ra trong không khí hòa bình, tôn trọng luật pháp của Nhật Bản, thu hút sự chú ý và chứng kiến của người dân Nhật Bản cũng như một số cơ quan báo chí tại địa phương, và nhiều bạn bè quốc tế tại Osaka. Trước đó, đại diện Ban Tổ chức cuộc tuần hành cũng đã đọc và chuyển kháng nghị thư bằng tiếng Anh và tiếng Nhật trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc.

Đoàn tuần hành hô vang các khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc rút mọi hoạt động cải tạo khỏi Biển Đông

Đoàn tuần hành hô vang các khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc rút mọi hoạt động cải tạo khỏi Biển Đông. Ảnh VOV

Bản kháng nghị nêu rõ Trung Quốc đã sử dụng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; khẳng định các hoạt động cải tạo, bồi đắp và quân sự hóa tại Biển Đông của Trung Quốc là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế; đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động nêu trên, tôn trọng tự do hàng hải…

Như vậy, chỉ trong vòng 3 tuần gần đây tại Nhật Bản đã diễn ra liên tiếp các cuộc tuần hành hòa bình phản đối hoạt động xâm phạm Biển Đông của Trung Quốc. Trước đó, ngày 10/4, một cuộc tuần hành hòa bình cũng đã diễn ra tại Thủ đô Tokyo, thu hút được khoảng 200 người tham gia và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ dư luận tại Nhật Bản.

>> Nam Định: Bí ẩn thi thể nam giới không nguyên vẹn nổi trên sông

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang