Ảnh vệ tinh vạch rõ toan tính hiểm độc mới của Trung Quốc ở Biển Đông

author 19:43 08/03/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Biển Đông mới nhất cho hay, Trung Quốc đang mở rộng đáng kể việc nạo vét và bồi đắp phi pháp tại đảo Bắc ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông hiện nay trên báo Thanh Niên, những hình ảnh vệ tinh chụp từ ngày 2/3 được đăng trên chuyên san The Diplomat ngày 7/3 cho thấy những hoạt động nạo vét và bồi đắp phi pháp của Trung Quốc tại đảo Bắc, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đã được mở rộng đáng kể.

Hoạt động bồi đắp mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa dự báo sẽ khiến tình hình Biển Đông căng thẳng hơn rất nhiều

Hoạt động bồi đắp mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa dự báo sẽ khiến tình hình Biển Đông căng thẳng hơn rất nhiều. Ảnh Digital Globe

Theo đó, phần mới được bồi đắp nối giữa đảo Bắc và đảo Giữa (đảo Trung), trong đó có một dải đá ngầm thẳng và dài, đủ để chứa một đường băng, cùng với đó là một đường lăn song song có kích thước tương tự công trình đường băng đã được xây dựng phi pháp tại đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Cụ thể, phần mới được bồi đắp tại đảo Bắc cách đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa chừng 12km về phía Bắc. Theo The Diplomat, hoạt động bồi đắp mới của Trung Quốc tại đảo Bắc lần đầu tiên quan sát được qua ảnh vệ tinh là từ ngày 9/1/2016. Trong hai tháng qua, Trung Quốc đã nạo vét các rạn đá ngầm ở Biển Đông để xây móng cho một bến cảng tại đây.

Hình chụp vệ tinh ngày 2/3 không còn thấy bóng dáng của các tàu nạo vét của Trung Quốc như hồi tháng 1, nhưng các đường ống để bơm cát được nạo vét vẫn còn nguyên trạng. Dù vậy, The Diplomat nhận định việc không còn thấy các tàu nạo vét không đồng nghĩa Bắc Kinh ngừng hoạt động xây dựng và cải tạo ở Biển Đông Việt Nam.

Đảo Bắc nằm ở rìa phía Nam của quần đảo Hoàng Sa, cách căn cứ hải quân Ngọc Lâm của Trung Quốc 300km về phía Đông Nam, do vậy đây là nơi rất phù hợp để theo dõi khu vực nơi mà các tàu ngầm cũng như tàu nổi của Trung Quốc đóng tại căn cứ Ngọc Lâm thường xuyên phải qua lại. Theo The Diplomat, khu vực gồm đảo Bắc và đảo Giữa có kích thước cũng như hình dáng phù hợp cho một đường băng với tổng diện tích khoảng 5km2. Nếu so sánh với vùng được bồi đắp ở đá Chữ Thập thì nơi này vẫn lớn hơn vì ở đá Chữ Thập chỉ có diện tích chưa đầy 3km2.

Cận cảnh nơi bồi lấp trên rạn san hô giữa đảo Bắc và đảo Giữa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Biển Đông Việt Nam

Cận cảnh nơi bồi lấp trên rạn san hô giữa đảo Bắc và đảo Giữa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Biển Đông Việt Nam. Ảnh Digital Globe

Theo nhận định của The Diplomat, Trung Quốc có thể không xây dựng đường băng ở đảo Bắc. Mặc dù vậy, cách đảo Bắc khoảng 12km, đảo Phú Lâm lại đã có những trang thiết bị và cơ sở quân sự nhưng lại có rất ít các bãi đá gần kề để hỗ trợ việc mở rộng.

Có thể thấy sự chật chội trên đảo Phú Lâm thông qua việc đặt hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 mới đây. Theo đó, mặc dù HQ-9 được cho nằm ở một bãi biển nhưng hình ảnh vệ tinh lại cho thấy vị trí đặt HQ-9 không phải là một bãi biển mà chỉ là một vùng mới được bồi đắp. Khu vực đó đến tháng 12/2015 vẫn là một vùng nước nông ven bãi san hô ngầm, nó chỉ vừa được bồi đắp trong tháng 1/2016 mà thôi.

Bên cạnh việc mở rộng bồi đắp tại đảo Bắc, Trung Quốc cũng đã tăng cường các hoạt động trái phép tại đảo Cây cũng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Biển Đông Việt Nam. Mặc dù cho rằng còn quá sớm để biết ý định xây dựng của Trung Quốc trên đảo Bắc nhưng The Diplomat không loại trừ khả năng Bắc Kinh sẽ xây dựng thêm căn cứ quân sự phi pháp tại Hoàng Sa, thậm chí là gần đảo Phú Lâm như đảo Bắc.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Biển Đông hiện nay, báo Giáo Dục đưa tin theo South China Morning Post ngày 7/3, bên cạnh việc tăng cường các hoạt động bồi đắt và xây dựng trái phép ở Biển Đông, Trung Quốc còn đang xúi giục các ngư dân nước này tràn xuống Biển Đông bằng cách cung cấp các khoản trợ cấp và đào tạo an ninh.

Quan chức Trung Quốc La Bảo Minh xúi giục ngư dân nước nay tăng cường đánh bắt trái phép trong bối cảnh tình hình Biển Đông hiện nay

Quan chức Trung Quốc La Bảo Minh xúi giục ngư dân nước nay tăng cường đánh bắt trái phép trong bối cảnh tình hình Biển Đông hiện nay. Ảnh China.org

La Bảo Minh, Bí thư tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) phát biểu bên lề kỳ họp Lưỡng Hội: "Với tình hình Biển Đông hiện nay, ngư dân phải bảo vệ (cái gọi là) hoạt động đánh bắt bình thường của họ trong khu vực, bởi vì đó là nơi câu cá (trộm) của tổ tiên chúng ta".

Ông Minh nói rằng, Hải Nam có hơn 100 ngàn ngư dân. Chính quyền Hải Nam đã cung cấp hỗ trợ cho lực lượng này trong việc đóng tàu lớn, trợ cấp nhiên liệu cho ngư dân đánh bắt (bất hợp pháp) trên Biển Đông, đồng thời ngư dân được chính phủ Trung Quốc "đào tạo năng lực tự vệ".

Bí thư tỉnh Hải Nam còn khoe khoang rằng một số tàu cá Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông còn "lớn hơn cả một số tàu chiến hải quân của các nước Đông Nam Á”. Ngang ngược hơn, quan chức Trung Quốc này còn tuyên bố: "Ngư dân Hải Nam đã ghi nhận bằng chứng hoạt động của tổ tiên họ trên Biển Đông 600 năm qua”.

South China Morning Post lưu ý, Trung Quốc đã được biết đến là nước thường xuyên sử dụng tàu dân sự làm lá chắn cho chính phủ. Họ thường điều động lực lượng này quấy rối tàu thuyền nước ngoài, đặc biệt là các tàu của hải quân Mỹ trên Biển Đông.

Vân Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang