Tin tức

Tin trong nước

Tình hình biển đông ngày 15/9: Cận cảnh hoạt động xây đảo trái phép của Trung Quốc ở Gạc Ma

author 07:22 15/09/2014

(VietQ.vn) - Tình hình Biển Đông đang ngày càng trở nên căng thẳng do hoạt động cải tạo đất, xây dựng đảo nhân tạo quy mô lớn với sân bay, quân cảng của Trung Quốc trên bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam).

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Bãi đá Gạc Ma, tên tiếng Anh là Johnson South Reef, là rạn san hô thuộc cụm Sinh Tồn trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Đây là rạn đá ngầm màu nâu, được bao quanh bởi vành đai san hô trắng. Phần lớn đá Gạc Ma chìm dưới mặt nước, chỉ vài hòn đá nổi lên

Trung Quốc chiếm đóng trái phép Đá Gạc Ma năm 1988 sau khi tấn công các tàu công vụ thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam

Ban đầu, Trung Quốc chỉ dựng những căn cứ hình bát giác trụ trên cọc gỗ ở Gạc Ma. Chúng tồn tại trong suốt hơn 20 năm

Năm 2013, máy bay do thám của Philippines phát hiện Bắc Kinh đã hoàn thành cơ sở hạ tầng kiên cố bằng bê tông trên rạn san hô ngầm

Cuối tháng 2/2014, Philippines tiếp tục công bố hình ảnh cho thấy Trung Quốc đang bơm cát lên Gạc Ma nhằm biến nó trở thành một hòn đảo nhân tạo kích thước lớn hơn

Giới chức Manila cáo buộc Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự lớn trên rạn san hô ngầm ở phía tây nam cụm Sinh Tồn

Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc diễn ra tấp nập bất chấp sự phản đối của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế

Ảnh chụp từ clip của phóng viên Rupert Wingfield-Hayes (BBC) cho thấy hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc tại Gạc Ma trong thời gian gần đây

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang