Tình hình biển Đông ngày 4/6: Tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt tàu Việt Nam

author 06:03 04/06/2014

Các tàu Kiểm ngư vẫn tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao cách giàn khoan 7-8 hải lý. Tuy nhiên, các tàu của Trung Quốc tổ chức thành nhóm 35-45 tàu ngăn cản quyết liệt tàu Kiểm ngư, thay vì nhóm 7-9 tàu như mọi khi.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Tin tức trên Báo điện tử Dantri cho biết, theo thông tin của Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT), hôm nay, 3/6, Trung Quốc duy trì lực lượng khoảng 110-115 tàu quanh khu vực giàn khoan trái phép. Trong số đó có 35-40 tàu hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải và tàu kéo, 40-45 tàu cá, 2 tàu quét mìn, và 2 tàu hộ vệ tên lửa. Phía Trung Quốc cho các tàu quân sự thả trôi, cách khu vực giàn khoan khoảng 18-25 hải lý.

Trong ngày, lực lượng Kiểm ngư phát hiện 2 máy bay, trong đó có 1 máy bay cánh bằng và 1 máy bay quân sự KG 2000 hoạt động trinh sát trên khu vực giàn khoan.

Cục Kiểm ngư cho biết, các tàu Kiểm ngư vẫn tổ chức hoạt động đấu tranh cường độ cao, với phạm bi hoạt động cách giàn khoan 7-8 hải lý nhằm phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam.

Khi các tàu kiểm ngư tiến vào cách giàn khoan 7-8 hải lý, các tàu Trung Quốc tổ chức thành nhóm 35-45 tàu, thay vì nhóm 7-9 tàu như mọi khi, ngăn cản quyết liệt tàu Kiểm ngư Việt Nam. Tuy nhiên, lực lượng Kiểm ngư vẫn kiên trì bám trụ, đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển của nước ta.

Máy bay Trung Quốc trinh sát ở khu vực giàn khoan Hải Dương - 981

Các tàu cá của Việt Nam vẫn tổ chức đánh bắt thủy sản và đấu tranh đòi ngư trường, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong khu vực phía Tây Nam, cách giàn khoan khoảng 18-30 hải lý. Trong quá trình hoat động, mặc dù tàu cá Việt Nam thường xuyên chịu sự ngăn cản, uy hiếp của 35-40 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc, nhưng ngư dân vẫn quyết tâm bám biển, đấu tranh đòi ngư trường.

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, trong ngày 3/6, giàn khoan Hải Dương-981 ở trạng thái ổn định tại tọa độ 15 độ 33 phút 36 giây B; 111 độ 34 phút 11 giây E.

Cục cũng cho biết, hiện tinh thần của lực lượng Kiểm ngư và ngư dân vẫn rất tốt và kiên cường bám trụ quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Trong khi đó, thông tin mới nhất trên báo điện tử Vietnamplus cho biết, nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, chiều 3/6, tại Hà Nội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt của Quốc hội Pháp Pascal Deguilhem đã gặp gỡ báo chí. 

Nghị sỹ Pascal Deguilhem cho biết Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt của Quốc hội Pháp là một trong những nhóm nghị sỹ hữu nghị đông thành viên nhất trong các nhóm các nghị sỹ hữu nghị Pháp. Nhóm được thành lập để bày tỏ mối quan tâm của các nghị sỹ Pháp tới đối tác, cụ thể ở đây là Việt Nam; đồng thời cũng là sự thể hiện của nhiều mối liên hệ thân tình hữu nghị của các thành viên trong nhóm với Việt Nam. 

Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước đã được thể hiện qua trao đổi đoàn giữa các nghị sỹ của Pháp và đại biểu Quốc hội Việt Nam; đồng thời ở cả cấp độ trao đổi các chuyên viên các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước. Đoàn sang thăm Việt Nam nhằm góp phần thể hiện quan hệ giao lưu giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời hỗ trợ cho mối quan hệ giữa chính phủ hai nước. 

Về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng biển Việt Nam, gây nên tình hình hết sức căng thẳng ở Biển Đông, Chủ tịch Pascal Deguilhem cho biết Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt của Quốc hội Pháp đã bày tỏ ý kiến của mình từ rất sớm bằng văn bản ngay từ ngày 3/5, thể hiện được sự quan ngại và đã nêu mong muốn các bên liên quan sớm đối thoại để tìm ra giải pháp hòa bình cho vấn đề này; đồng thời khẳng định quan điểm mong muốn tất cả các giải pháp được tìm đến cần phải dựa trên luật pháp quốc tế. 

Chủ tịch Pascal Deguilhem bày tỏ Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt duy trì quan hệ hữu nghị với Việt Nam và khi có vấn đề liên quan đến Việt Nam, nhóm đã thông báo với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp về tình hình và bày tỏ quan điểm của mình. Đây là hoạt động bình thường. Các nghị sỹ Pháp không chỉ quan tâm đến các vấn đề đối nội mà còn quan tâm cả vấn đề đối ngoại. 

Chủ tịch Pascal Deguilhem đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng giải pháp hòa bình và thực hiện biện pháp tăng cường đối thoại. 

Về vấn đề các quốc gia cần tôn trọng luật pháp quốc tế trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định, Chủ tịch Pascal Deguilhem cho rằng vấn đề căng thẳng ở Biển Đông hiện nay dường như là vấn đề giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, trước tình hình này thì cộng đồng quốc tế đã lập tức lên tiếng vì sự cần thiết và vì trách nhiệm. Thực chất, vấn đề này không chỉ liên quan đến hai nước trực tiếp. Có thể hình dung ra rằng một vụ việc liên quan đến quan hệ song phương nhưng luật pháp quốc tế và những thỏa thuận quốc tế không được tôn trọng thì có thể có những trường hợp tương tự sau đó sẽ được nhân rộng ra ở khu vực khác và đó là điều mà chúng ta hoàn toàn không mong muốn.

Vì vậy, Pháp có một quan điểm rất nhất quán là phải làm sao tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong những thông điệp mà Pháp gửi tới cộng đồng quốc tế bao gồm mong muốn các bên đối thoại với nhau để tìm ra giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, tìm ra giải pháp cụ thể như thế nào thì đó là trách nhiệm của các bên liên quan. 

Đánh giá về việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt Pascal Deguilhem nhận xét về nguyên tắc, tất cả những hoạt động nào dùng vũ lực, đặc biệt là những hoạt động không có lý do chính đáng đều đáng phải lên án. Bởi vì trong tất cả các cuộc xung đột dùng vũ lực luôn có những rủi ro nhất định. Thông điệp của Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt là kêu gọi các bên kiềm chế, hạn chế những hành động dùng vũ lực gây ảnh hưởng đến người dân./. 

Chiều 3.6, tường thuật từ Hoàng Sa, phóng viên Thanh Niên cho biết, những ngày qua tại khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, tàu Trung Quốc đã chuyển sang tấn công tàu Cảnh sát biển Việt Nam thay vì tấn công các tàu Kiểm ngư như lúc đầu.

Liên quan đến tình hình hiện trường tại biển Đông, vào lúc 13 giờ 10 phút chiều 3.6, tàu CSB 4032 được lệnh tiến vào giàn khoan Hải Dương 981, khi cách giàn khoan trái phép này khoảng 8 hải lý, đã có 4 tàu Trung Quốc với tốc độ cao lao ra ngăn cản.

Thấy vậy, tàu CBS 4032 linh hoạt rút ra ngoài. Tàu Trung Quốc xuất hiện với số đông, sẵn sàng đâm va, bít đường vào, khiến các tàu kiểm ngư gần đó của lực lượng chấp pháp Việt Nam không tiến sâu được vào khu vực giàn khoan.

Trước sự hung hăng của tàu Trung Quốc, các tàu chấp pháp của Việt Nam tạm thời chỉ tuyên truyền vòng ngoài, hạn chế áp sát, hạn chế va đâm để không gây ra tổn thất và tránh tình huống rủi ro.

Chỉ huy của tàu CSB 4032, thiếu tá Hoàng Quốc Đạt, Hải trưởng Hải đội 201 thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 phân tích, do tàu Cảnh sát biển có tốc độ cao lại trang bị hệ thống thông tin hiện đại nên tàu Cảnh sát biển Việt Nam là “mục tiêu tấn công” trọng yếu của tàu Trung Quốc.

Thượng úy Hoàng Tuấn Anh - thuyền trưởng tàu CSB 2013 cho biết trong ngày 2.6, tàu CSB 2013 đã 2 lần bị phía Trung Quốc dùng tàu tốc độ cao uy hiếp, ngăn cản khi tàu CSB 2013 cách giàn khoan trái phép Hải Dương 981 khoảng 10 hải lý.

Trước đó vào ngày 1.6, tàu CSB 2016 đã bị 2 tàu Trung Quốc vây ép, đâm va tại vị trí cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 12 hải lý, làm thủng nhiều lỗ lớn.

 

Đan Nguyên (tổng hợp từ Dantri - Vietnamplus -Thanhnien)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang