Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Ngoại trưởng Mỹ giơ nắm đấm với Trung Quốc về Biển Đông

author 06:27 07/11/2014

(VietQ.vn) - Mỹ khẳng định sẽ cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông trong khi tàu chiến Nga vừa bí mật tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Những tin tức mới đây trên báo chí cho hay, Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry vừa có bài phát biểu tại Washington DC trước khi sang Trung Quốc dự hội nghị APEC. Trong bài phát biểu của mình, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết Washington tiếp tục giữ quan điểm cứng rắn chống lại các hành vi của Bắc Kinh ở biển Đông và Hoa Đông bất chấp quan điểm vẫn muốn làm sâu sắc thêm quan hệ song phương giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Ngoại trưởng Mỹ thể hiện thái độ cứng rắn với Trung Quốc về biển Đông

Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Ngoại trưởng Mỹ thể hiện thái độ cứng rắn với Trung Quốc về biển Đông. Ảnh Dân Trí

Đồng thời, ông Kerry nhấn mạnh trong một tuyên bố tại Washington cách đây ít ngày rằng, “Mỹ và Trung Quốc phải cố gắng để kiểm soát sự khác biệt giữa hai bên” và  đừng mong Mỹ “đồng ý hay không đồng ý" với quan điểm của Bắc Kinh. Nhận định về mối quan hệ Mỹ - Trung tại Viện Nghiên cứu Quốc tế ở Washington, ông Kerry cho hay, "Chúng tôi không đơn giản chỉ là đồng ý hay không đồng ý khi đề cập đến an ninh hàng hải, đặc biệt là ở biển Đông và Hoa Đông". 

Theo lời Ngoại trưởng Mỹ, Washington không đứng về phía nào trong các tranh chấp ở các khu vực nêu trên nhưng Trung Quốc phải tuân theo luật chơi quốc tế. Do đó, dùng các biện pháp pháp lý là giải pháp tốt nhất để giải quyết lâu dài các tranh cãi giữa các bên. "Chúng tôi lo ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng ở Biển Đông và Hoa Đông. Chúng tôi thúc giục tất cả các bên theo đuổi việc giải quyết tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế", Kerry nói thêm.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia có liên quan, gồm cả các đồng minh có hiệp ước phòng thủ với Mỹ như Nhật Bản và Philippines, có những bước tiến quan trọng trong việc hoàn thành một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc và ngăn ngừa xung đột vũ trang. "Mỹ sẽ làm việc, nhưng không tham gia vào các tranh cãi, mà giúp đỡ các quá trình đó (đàm phán bộ quy tắc ứng xử) có hiệu lực, bởi vì chỉ làm như vậy thì mang lại sự ổn định lớn hơn, mang lại nhiều cơ hội hơn cho sự hợp tác trong các lĩnh vực khác", ông Kerry kết luận. Trong lúc phát biểu hăng say, ngoại trưởng Mỹ giơ nắm đấm lên thể hiện sự quyết tâm.

Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Tuần dương hạm Moscow mang tên lửa dẫn đường neo đậu tại cảng Colombo, Sri Lanka

Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Tuần dương hạm Moscow mang tên lửa dẫn đường neo đậu tại cảng Colombo, Sri Lanka. Ảnh Giáo Dục

Trong một diễn biến khác, Cổng thông tin của Viện Hải quân Mỹ vừa đưa tin, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moscow của Nga đã cập cảng Colombo của Sri Lanka sau một cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông gần đây. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về cuộc tập trận tên lửa, pháo binh, ngư lôi và các loại vũ khí trong chuyến thăm hiếm hoi tới Biển Đông của chiến hạm hạm đội Biển Đen. 

Được biết, tàu tuần dương Moscow loại 11500 tấn lớp Slava đã rời Singapore sau khi kết thúc tập trận trên vùng biển không xác định ở Biển Đông trong vài ngày. Tuy nhiên, giới quan sát nhận xét hiện chưa rõ tàu tuần dương Nga có tập trận chung với lực lượng hải quân nước nào khác trên biển Đông hay không. Cuộc tập trận của tàu chiến Nga trên Biển Đông diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh APEC của Tổng thống Putin và dự kiến 2 bên sẽ ký kết một thỏa thuận song phương về an ninh mạng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong thời gian này, Nga có quan hệ ngoại giao, kinh tế và quân sự tốt với cả Trung Quốc và Việt Nam, và đã từng tập trận chung với Trung Quốc trước đây. Tuy nhiên quan hệ Trung Quốc và Việt Nam đang trở nên căng thẳng xung quanh vấn đề chủ quyền trên Biển Đông kể từ khi Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. Nga chủ yếu im lặng xung quanh những tuyên bố chồng chéo ở Biển Đông.

Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Hành trình của tuần dương hạm Moscow từ Sevastapol tới Biển Đông

Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Hành trình của tuần dương hạm Moscow từ Sevastapol tới Biển Đông. Ảnh Giáo Dục

Mặc dù vậy, bất luận với mục đích gì thì việc Nga triển khai tàu chiến đến Biển Đông tập trận là một động thái hiếm hoi về một sự hiện diện trong khu vực, theo ý kiến của Eric Wertheim từ Viện Hải quân Mỹ. "Biển Đông không phải là một khu vực hoạt động cốt lõi của Nga, mà là một phần mở rộng từ Nga mà chúng ta đang thấy. Có một số nỗ lực để làm nổi bật các hoạt động bề mặt, nhưng nó sẽ diễn ra với một tốc độ chậm hơn”, ông Eric cho hay.

Cũng theo lời đại diện của Viện Hải quân Mỹ, hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn liệu việc triển khai tàu chiến Moscow tới Biển Đông là một sự bất thường hay dấu hiệu của việc Nga mở rộng hoạt động bề mặt, nhưng chắc chắn Nga muốn tái khẳng định vai trò vị thế của mình trên trường quốc tế.

Minh Thùy (tổng hợp từ Dân Trí, Giáo Dục)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang