Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Trung Quốc, Đài Loan tổ chức diễn đàn nghiên cứu vấn đề biển Đông

author 06:28 07/11/2014

(VietQ.vn) - Sự kiện Trung Quốc – Đài Loan tổ chức diễn đàn bàn về tình hình Biển Đông cùng thông tin quan chức Đài Loan tới thị sát trái phép đảo Ba Bình đang thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo những tin tức mới nhất trên báo chí, Trung Quốc và Đài Loan vừa tổ chức “Diễn đàn nghiên cứu vấn đề Biển Đông giữa hai bờ eo biển lần thứ 12” tại thành phố Hải Khẩu, do Viện nghiên cứu vấn đề Biển Đông Trung Quốc tổ chức. Buổi thảo luận có sự tham gia của tổng cộng hơn 30 chuyên gia và học giả đến từ Trung Quốc và Đài trong 2 ngày 6 - 7/11. 

Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Trung Quốc, Đài Loan chiếm đóng trái phép nhiều đảo của Việt Nam

Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Trung Quốc, Đài Loan chiếm đóng trái phép nhiều đảo của Việt Nam. Ảnh minh họa

Cuộc diễn đàn thảo luận xung quanh 4 chủ đề liên quan đến biển Đông, bao gồm: Phân tích và đánh giá tình hình Biển Đông; Hợp tác hai bờ eo biển và vụ kiện của Philippines lên Toà án Quốc tế về vấn đề Biển Đông; Lịch sử Biển Đông và lợi ích biển, Triển vọng hợp tác giữa hai bờ eo biển tại Biển Đông.

Tại diễn đàn, Ngô Sỹ Tồn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải (Biển Đông) nhấn mạnh Biển Đông liên quan đến an ninh lợi ích giữa hai bờ eo biển, vì vậy hai bờ eo biển phải tăng cường hợp tác. Đồng quan điểm trên, Lưu Phục Quốc, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện Quan hệ quốc tế của Trường đại học Chính trị Đài Loan, nhận định các chuyên gia và học giả cần tìm kiếm phương án và khả năng hợp tác giữa hai bờ eo biển, cùng nhau thúc đẩy hoà bình và ổn định tại khu vực Biển Đông. 

Bên cạnh đó, các học giả tham gia diễn đàn bàn về biển Đông do Trung Quốc và Đài Loan tổ chức cũng nhất trí cho rằng, trong thời gian gần đây tình hình Biển Đông xảy ra nhiều thay đổi mới, phát triển quan hệ hai bờ eo biển cũng gặp nhiều thách thức mới, đặc biệt việc hợp tác giữa hai bờ eo biển về Biển Đông cũng gặp nhiều trở ngại,  khung hợp tác mới giữa hai bờ eo biển tại Biển Đông.

Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Nhóm quan chức Đài Loan thăm trái phép đảo Ba Bình thuộc Trường Sa của Việt Nam

Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Nhóm quan chức Đài Loan thăm trái phép đảo Ba Bình thuộc Trường Sa của Việt Nam. Ảnh VTC

Cũng trong thời gian này, báo chí đưa tin người đứng đầu cơ quan Quốc phòng Đài Loan cùng một số quan chức khác đã đi máy bay tới khảo sát công trình xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình thuộc Trường Sa của Việt Nam. Ngoài việc khảo sát công trình bến tàu trên đảo, nhóm quan chức Đài Loan còn thăm hỏi và dùng cơm trưa cùng các binh sỹ Đài Loan đồn trú trái phép trên đảo này. 

Trả lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông, ông Nghiêm Minh, người đứng đầu cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho hay, việc xây dựng công trình bến tàu trên đảo Ba Bình là 'giúp các hoạt động vận chuyển trong tương lai thuận lợi hơn, chứ không phải hành động mở rộng chiến đấu'. Đồng thời, Nghiêm Minh rao giảng rằng chính quyền Đài Loan 'yêu chuộng hòa bình chứ không phải là kẻ thích gây rối'.

Trước đó, ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan lên tiếng ngụy biện sau phản ứng của Việt Nam về cuộc diễn tập bắn đạn thật trái phép ở Trường Sa. Hãng thông tấn Đài Loan dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan Cao An hôm 4/11 nói, cuộc diễn tập bắn đạn thật trên đảo Ba Bình (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) là 'hoạt động thường niên' của Đài Loan. Quy mô cuộc diễn tập không được mở rộng và cũng không làm gia tăng căng thẳng ở khu vực Biển Đông. 

Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Đài Loan diễn tập bắn đạn thật trên đảo Ba Bình

Tình hình Biển Đông ngày 7/11: Đài Loan diễn tập bắn đạn thật trên đảo Ba Bình. Ảnh minh họa

"Cuộc diễn tập bắn đạn thật trên đảo Ba Bình ở Trường Sa không nhằm vào bất kỳ nước nào, cũng không làm ảnh hưởng tới tự do hàng hải ở Biển Đông và sẽ không làm căng thẳng tình hình khu vực", người phát ngôn Cao An nói trong buổi họp báo.

Trước tình hình này, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình một lần nữa khẳng định, “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở khu vực đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay hành động sai trái đó, không tái diễn các hành động tương tự”.

Minh Thùy (tổng hợp từ Dân Trí, VTC)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang