Tình hình biển Đông ngày 9/6: Tàu Trung Quốc 'dàn trận' ngăn tàu Việt Nam

author 07:18 09/06/2014

Theo đại diện Cục Kiểm ngư, các tàu Trung Quốc gồm tàu Hải cảnh, Hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải đã tổ chức thành từng nhóm cách giàn khoan 7-8 hải lý và 9-11 hải lý để ngăn cản quyết liệt, sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng vào các tàu Kiểm ngư Việt Nam.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Tin tức trên Vietnamplus cho biết, trong diễn biến mới nhất quanh khu vực gần nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981), Cục Kiểm ngư (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, tàu cá Trung Quốc đã có biểu hiện manh động hơn, nhằm đẩy ép tàu cá của Việt Nam ra cách xa giàn khoan 38-40 hải lý.

Tuy nhiên, các tàu chấp pháp cũng như tàu cá Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ, thực thực thi quyền chủ quyền tại khu vực này, tạo điều kiện để tàu cá Việt Nam đánh bắt, khai thác thủy sản ở ngư trường truyền thống.

Tàu Trung Quốc hung hăng ở biển Đông

Trong cuộc họp báo chiều 8/6, theo đại diện Cục Kiểm ngư, các tàu Trung Quốc gồm tàu Hải cảnh, Hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải đã tổ chức thành từng nhóm cách giàn khoan 7-8 hải lý và 9-11 hải lý để ngăn cản quyết liệt, sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng vào các tàu Kiểm ngư Việt Nam, nhằm đẩy tàu Việt Nam ra xa khu vực giàn khoan.

Lực lượng của Trung Quốc vẫn duy trì với khoảng gần 120 tàu, gồm khoảng 40 tàu Hải cảnh, khoảng hơn 30 tàu vận tải và tàu kéo, 35-40 tàu cá đồng thời vẫn có sự hiện diện thường trực của 4 tàu chiến.

Qua quan sát, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã phát hiện 1 máy bay Y-8 hoạt động trinh sát trong khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 300-500m.

Trong ngày, các tàu Kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường giàn khoan đồng thời tổ chức hoạt động đấu tranh tuyên truyền với cường độ cao trên khu vực cách giàn khoan 8-11 hải lý để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Bên cạnh đó, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết, tàu cá Việt Nam tiếp tục bám trụ tại ngư trường cách giàn khoan 35-40 hải lý, tổ chức đánh bắt thủy sản và đấu tranh phản đối hành động ngang ngược của tàu cá, tàu Hải cảnh Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 khỏi khu vực biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngoài việc thực thi hoạt động chấp pháp, các tàu Kiểm ngư Việt Nam thường xuyên có mặt ở khu vực tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động để hỗ trợ, bảo vệ ngư dân trước sự cản trở, ngăn cản của các tàu Hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc.

Thông tin sâu hơn về vụ việc, tin tức trên VTV cho biết, 9h sáng 8/6, các tàu Cảnh sát Biển và Kiểm ngư của Việt Nam nhận lệnh cơ động tiến về phía giàn khoan trái phép Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để triển khai nhiệm vụ trên biển.

Khi cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 9 hải lí các tàu của Trung Quốc tổ chức vây ép, hú còi ngăn cản hoạt động thực thi pháp luật của các tàu Việt Nam.

Tàu Cảnh sát Biển 4032 đã bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 21102 và hai tàu kéo liên tục áp sát vây ép.

Đặc biệt, tàu kéo màu đỏ mang số hiệu 263 và tàu kéo Haisan ép hai bên mạn sườn còn tàu Hải cảnh 21102 liên tục hú còi, ngăn cản tàu Cảnh sát Biển 4032 và các tàu Kiểm ngư của Việt Nam đang thực thi pháp luật trên biển.

Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư, Trung Quốc vẫn duy trì gần 120 tàu các loại, trong đó có 4 tàu quân sự, ở xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

Đan Trường (tổng hợp từ TTXVN, VTV)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang