Nhật Bản mang tình hình Biển Đông và Hoa Đông lên bàn hội nghị G7

author 16:17 08/06/2015

(VietQ.vn) - Người đứng đầu hai nước Pháp và Nhật Bản mới đây đã tỏ ý quan ngại về việc Trung Quốc tăng cường xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông trong hội nghị G7 đang diễn ra ở Đức.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay bắt đầu diễn ra từ ngày 7/6 tại khách sạn Schloss Elmau, phía nam thành phố Munich (Đức), với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Đức, Anh, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Ý cùng các chủ tịch Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, tại hội nghị năm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 lên tiếng phản đối việc Trung Quốc dùng vũ lực thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Dự kiến, G7 sẽ yêu cầu Trung Quốc kiềm chế “phô diễn cơ bắp”, tránh làm căng thẳng thêm leo thang và phải hành xử theo luật pháp quốc tế.

Nhật Bản quyết mang các vấn đề về tình hình Biển Đông hiện nay lên bàn Hội nghị cấp cao G7

Nhật Bản quyết mang các vấn đề về tình hình Biển Đông hiện nay lên bàn Hội nghị cấp cao G7. Ảnh Reuters

Đồng thời, theo như tiết lộ của một quan chức Nhật Bản, trong cuộc gặp song phương bên lề hội nghị, Thủ tướng Abe và Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng đã chia sẻ quan ngại về các dự án bồi đắp quy mô lớn của Trung Quốc ở Biển Đông.

Được biết, nội dung chính mà Thủ tướng Nhật Bản đem đến hội nghị G7 năm nay sẽ là việc Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Abe nhấn mạnh vai trò của Nhật Bản với tư cách là thành viên châu Á duy nhất của G7 và sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận thực chất về các vấn đề châu Á.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn truyền thông Nhật cho hay lãnh đạo các nước G7 (gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ) và nhiều nước khác cũng bày tỏ quan ngại về bất kỳ hành động đơn phương nào làm thay đổi hiện trạng biển Đông và biển Hoa Đông trong bối cảnh Trung Quốc đang gây căng thẳng với một số nước châu Á.

Các nước trong và ngoài khu vực không ít lần lên tiếng phản đối Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông

Các nước trong và ngoài khu vực không ít lần lên tiếng phản đối Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông. Ảnh Inquirer

Cụ thể, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Dennis Blair nhận định: “Các nước ở Biển Đông và những quốc gia khác có lợi ích ở khu vực cần phối hợp trên cơ sở đa phương và đương đầu với Trung Quốc một cách thống nhất”.

Về phần mình, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng chất lượng hội nhập của các thành viên ASEAN khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập phụ thuộc vào việc các quốc gia nỗ lực giải quyết những vấn đề nổi cộm trong khu vực, bao gồm tranh chấp ở Biển Đông.

Ông Lý cho rằng: “Vấn đề Biển Đông chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới 4 quốc gia ASEAN, nhưng tác động gián tiếp tới toàn bộ ASEAN vì đó là vấn đề an ninh giữa Đông Nam Á”. Ông khẳng định ASEAN muốn hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với Trung Quốc.

Theo Thủ tướng Singapore, tình hình Biển Đông sẽ tác động đến toàn bộ khối ASEAN

Theo Thủ tướng Singapore, tình hình Biển Đông sẽ tác động đến toàn bộ khối ASEAN. Ảnh CSIS/IHS Jane’s

Cũng về vấn đề biển Đông, giới chuyên gia lên tiếng kêu gọi Hàn Quốc có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với cách hành xử của Trung Quốc ở biển Đông.

Được biết, vào cuối hội nghị, các thành viên G7 sẽ đưa ra thông cáo kêu gọi duy trì trật tự quốc tế trên các vùng biển dựa trên luật pháp quốc tế. Hồi năm ngoái, lãnh đạo G7 cũng bày tỏ quan ngại tình hình Biển Đông và Hoa Đông cùng những hành vi có tính gây hấn của Trung Quốc, đồng thời phản đối việc dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang