Tin tức mới nhất về Ukraine ngày 3/1: Chính phủ Ukraine cấm nhập lương thực thực phẩm từ Nga

author 06:58 03/01/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Ukraine đã thông qua danh sách các mặt hàng lương tực thực phẩm của Nga bị cấm nhập khẩu vào nước này từ 10/1 tới.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Theo tin tức về tình hình Ukraine mới nhất trên Vietnamplus, Chính phủ Ukraine ngày 2/1 đã thông qua danh sách các mặt hàng lương thực thực phẩm của Nga sẽ bị cấm nhập khẩu vào nước này kể từ ngày 10/1 tới đây.

Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực đến ngày 5/8​ tới hoặc sau khi Nga hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu vào Nga các mặt hàng lương thực thục phẩm từ Ukraine. Theo quyết định được công bố trên website của Chính phủ Ukraine, danh sách này gồm 43 mặt hàng; trong đó có các loại như bánh mỳ, bánh kẹo, thịt, cá, cà phê, chè, thực phẩm dành cho trẻ em, thuốc lá, bia, rượu vodka.

Ngày 30/12/2015, Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko đã ký ban hành đạo luật "Về hoạt động kinh tế đối ngoại," cho Chính phủ quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm trả đũa đạo luật của Nga "Về việc tạm ngừng Hiệp định về thương mại tự do với Ukraine."

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Ukraine cấm nhập lương thực thực phẩm từ Nga

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Ukraine cấm nhập lương thực thực phẩm từ Nga

Từ ngày đầu tiên của Năm mới 2016, Nga đã cấm nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp và nguyên liệu của Ukraine theo đạo luật trên. Cũng trong ngày 2/1, Chính phủ Ukraine đã tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Liên bang Nga.

Thông báo của Chính phủ Ukraine cho biết: "Từ ngày 2/1 sẽ đánh thuế tất cả hàng hóa từ Nga và quy chế ưu đãi tự do thương mại đối với Nga sẽ bị bãi bỏ." Các biện pháp này sẽ có hiệu lực trong thời gian 1 năm.

Trong một diễn biến liên quan, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, Nga bắt đầu tiêu hủy các sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina nhập lậu vào đất nước, theo Lao Động.

Từ hồi cuối tháng 12, bà Anna Popova đứng đầu cơ quan Rospotrebnadzor đã nói về việc sang năm mới sẽ bắt đầu hiệu lực của biện pháp  như trên. Tuy nhiên, bà cũng nhắc rằng "bất kỳ sản phẩm không phù hợp với yêu cầu sử dụng đều sẽ bị thanh lý, và điều đó luôn luôn diễn ra”, như RIA Novosti đưa tin.

Nhà lãnh đạo Rospotrebnadzor nhận định, văn bản pháp quy không dự kiến tịch thu từ mạng bán lẻ các sản phẩm nhập khẩu chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina trước đây.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang