Tình hình Ukraine mới nhất: Đạn pháo rung chuyển thành trì Donetsk

author 06:22 23/03/2015

(VietQ.vn) - Đạn pháo làm rung chuyển ngoại ô phía đông thành phố Donetsk của Ukraine mà hiện tại phe ly khai đang kiểm soát vào hôm qua ngày 22/02 trong các cuộc đụng độ mới nhất giữa lực lượng ly khai và quân đội chính phủ Ukraine

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Theo tin tức vềt tình hình Ukraine mới nhất, đạn pháo làm rung chuyển ngoại ô phía đông thành phố Donetsk của Ukraine mà hiện tại phe ly khai đang kiểm soát vào hôm qua ngày 22/02 trong các cuộc đụng độ mới nhất giữa lực lượng ly khai và quân đội chính phủ Ukraine phá vỡ lệnh ngừng bắn Misnk, Belarus kí kết ngày 12/02.

Những âm thanh của vụ nổ bắt đầu vào lúc 09:00 (theo giờ địa phương) và xuất hiện từ các khu vực xung quanh sân bay Donetsk - một trong những điểm nóng chính mà pháo kích vẫn nổ ra bất chấp lệnh ngừng bắn với mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 11 tháng ở miền đông Ukraine.

Quân đội Ukrane tố rằng phe ly khai đã sử dụng các vũ khí quân sự hạng nhẹ, súng cối 82 mm và súng phóng lựu đạn gần khu vực sân bay Donetsk để chống lại quân đội chính phủ vào đêm thứ bảy ngày 21/03. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về số lượng người thương vong. Không những thế, tại thành trì mà phe ly khai đang kiểm soát Lugansk, binh lính cũng phải bị tấn công bởi các vũ khí nhỏ súng cối 120mm, theo một tuyên bố.

Tình hình Ukraine mới nhất: Đạn pháo nổ ra nơi thành trì Donetsk - khu vực mà phe ly khai đang chiếm đóng

Tình hình Ukraine mới nhất: Đạn pháo nổ ra nơi thành trì Donetsk - khu vực mà phe ly khai đang chiếm đóng

Theo lực lượng quân đội, vào đêm thứ bảy vừa qua, phe ly khai đã bắn đạn súng cối 120mm vào làng Shyrokyne – cách thành phố cảng Mariupol về phía đông khoảng 20km. Chính phủ Ukraine lo ngại khu vực này có thể là trọng tâm cho một cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng ly khai, mở ra hành lang giữa lãnh thổ của phe ly khai và bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào tháng 3 năm ngoái.

Mặc dù số lượng các cuộc giao tranh đã giảm mạnh trong thời gian gần đây từ khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk giữa 4 nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine vào ngày 12/02 với các thỏa thuận hai bên tham chiến ngừng bắn và thu hồi vũ khí hạng nặng trên chiến tuyến. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ với các loại vũ khí quân sự nhẹ và súng cối vẫn xảy ra tại một số khu vực nóng gần sân bay Donetsk và thành phố cảng chiến lược Mariupol.

Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) cho biết họ gặp khó khăn trong quá trình giám sát việc thu hồi vũ khí quân sự hạng nặng ở miền đông Ukraine “vì thiếu sự hợp tác từ cả hai bên tham chiến”. Tuy nhiên, cuối ngày 21/03, Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko khẳng định rằng Kiev đã luôn tôn trọng các thỏa thuận hòa bình.

"Ukraine đã chặt chẽ và thực hiện nhất quán thỏa thuận này. Trước tiên, chúng tôi không có đụng độ; thứ hai, chúng tôi đã thu hồi hết các vuc khí hạng nặng và pháo binh; thứ ba, chúng tôi đảm bảo quá trình hoạt động của các giám sát viện OSEC trong việc kiểm tra tiến trình thực hiện thỏa thuận của hai bên tham chiến”, ông cho biết. Tuy nhiên, Tổng thống cảnh báo ông sẽ đáp trả mạnh mẽ bằng vũ lực nếu như phe ly khai tấn công trên wuy mô lớn.

Loan Nguyễn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang