Tin tức mới nhất về Ukraine ngày 3/7: EU gia hạn trừng phạt Nga, Ukraine 'cảm ơn'

author 08:33 03/07/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất cập nhật ngày 3/7 cho biết Tổng thống Ukraine đã nói lời cảm ơn EU sau khi khối tiếp tục các biện pháp trừng phạt với Nga.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Theo tin tức mới nhất về tình hình Ukraine trên Vnmedia, vào ngày 1/7, Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức quyết định kéo dài thời hạn áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga thêm 6 tháng nữa với lý do thiếu tiến triển đạt được trong quá trình giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

EU tiếp tục các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga.

 EU tiếp tục các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga với cớ tình hình Ukraine vẫn chìm trong căng thẳng

Giải thích về quyết định trên, EU cho hay, họ tiếp tục trừng phạt Nga bởi những điều khoản trong thỏa thuận hòa bình Minsk được ký hồi tháng 2 năm ngoái nhằm kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine “vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc”.

Hôm 21/6, Đại sứ các nước thành viên EU cũng đã nhất trí về nguyên tắc với việc kéo dài thời hạn áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhanh chóng lên tiếng cảm ơn EU, nói rằng nỗ lực của họ trong việc vận động hành lang ở Liên minh Châu Âu “đã đem lại kết quả bất chấp những hoài nghi và bi quan". "Điều đó sẽ bắt buộc Nga phải thực thi thỏa thuận Minsk và chấm dứt việc chiếm đóng ở Crimea”, ông Poroshenko đã nói như vậy trên Facebook.

Cũng trong vài ngày trước, trong một bài phát biểu tại cuộc phỏng vấn trước truyền thông, Cựu thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, ông đã yêu cầu Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) không được dỡ dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống lại LB Nga. 

“Ngài Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo EU không thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga chừng nào nước này chưa thực hiện thỏa thuận Minsk và chưa đưa các vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk và Crimea quay trở về với Ukraine”, ông Yatsenyuk phản ứng trước nhận định của truyền thông về việc một số chính trị gia Châu Âu ủng hộ nới lỏng lệnh trừng phạt chống Nga.

Khi phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, cựu lãnh đạo Ukraine từng thể hiện thái độ rất kiên quyết. Ví dụ, một trong những tuyên bố của ông này là Ukraine sẽ sớm không cần dùng tới khí đốt nữa, huống chi là khí đốt của Nga.

Trong bài phỏng vấn, cựu Thủ tướng Ukraine lại một lần nữa phàn nàn về mức lương thấp của các quan chức nước này và đề nghị Châu Âu thành lập một quỹ, để trong thời kỳ quá độ gia nhập EU quỹ này sẽ đảm bảo thu nhập cho các quan chức Ukraine đạt mức trung bình. Theo ý tưởng của ông Yatsenyuk thì đây là một cách để chống tham nhũng.

Cựu thủ tướng Ukraine Yatsenyuk.

 Cựu thủ tướng Ukraine Yatsenyuk

“Chúng tôi đánh giá cao nếu các đối tác Châu Âu sẽ cùng chúng tôi thành lập quỹ bổ sung mà trong thời kỳ quá độ gia nhập EU nó sẽ đảm bảo tăng mức thu nhập cho khối Nhà nước của Ukraine” – nhà chính trị nêu quan điểm. Liên minh châu Âu và Mỹ bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại LB Nga từ cuối tháng 7/2014. Đáp lại Moscow đã thực hiện hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ các quốc gia ủng hộ các biện pháp trừng phạt này.

Điện Kremlin cho rằng, động thái liên kết các biện pháp trừng phạt chống Nga của phương Tây với việc thực hiện thỏa thuận Minsk là hoàn toàn vô lý vì Moscow không phải là một bên tham gia xung đột, cũng không phải là đối tượng trong thỏa thuận Minsk về Ukraine.

Muôn kiểu phản ứng của người Anh về Brexit (VietQ.vn) - Tin nước Anh rời khỏi EU là một chấn động lớn đối với cả thế giới. Vậy người Anh đã phản ứng thế nào trước vấn đề này?

 Mỹ Linh(T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang