Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay: Bộ Ngoại giao Ukraine đe dọa kiện Nga 'toàn diện'

authorHòa Dương 06:52 14/09/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay gồm: Bộ Ngoại giao Ukraine đe dọa kiện Nga “toàn diện”, Kiev cấm Nga tổ chức bầu cử Quốc hội trên lãnh thổ Ukraine,..

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Kiev chính thức cấm Nga tổ chức bầu cử Quốc hội trên lãnh thổ Ukraine

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine trên báo Infornet, Tổng thống Ukraine ngày 12/9 đã yêu cầu Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin thông báo với phía Nga về việc Ukraine không cho phép Nga được tổ chức điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) trên lãnh thổ Ukraine vào ngày 18/9 tới.

Theo kết quả thăm dò dư luận xã hội mới được công bố, đảng “Nước Nga thống nhất” do Thủ tướng Medvedev làm Chủ tịch hiện đang dẫn đầu trong số các đảng phái sẽ tham gia bầu cử sắp tới.

Những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất hôm nay đề cập đến việc Nga tổ chức bầu cử Quốc hội trên lãnh thổ Ukraine

Kết quả thăm dò dư luận xã hội được công bố vào ngày 12/9 cho thấy đảng Nước Nga thống nhất hiện đang dẫn đầu về số lượng cử tri ủng hộ khi 39,3 % cử tri Nga cho biết sẽ bỏ phiếu ủng hộ đảng này.

Các đảng phái khác giành được khá ít sự ủng hộ của cử tri. Ngoài đảng “Nước Nga thống nhất” đang chiếm ưu thế áp đảo, đảng đang nhận được sự ủng hộ nhiều thứ hai là đảng Dân chủ-Tự do của ông Zirinovsky nhưng tỷ lệ ủng hộ mới dừng ở mức 10,4%. Đứng thứ ba trong danh sách này là đảng Cộng sản với tỷ lệ ủng hộ khoảng 8,7%.

Trước đó, các nghị sỹ Quốc hội Ukraine cũng đã lên tiếng đề nghị các đồng nghiệp nước ngoài không công nhận kết quả các cuộc bầu cử ở bán đảo Crimea và đưa ra những tuyên bố chính thức về “sự bất hợp pháp của việc công nhận kết quả các cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga”.

Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay ngày 8/9/2016: Ukraine phạt 38 tàu vì đi vào các cảng Crimea(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay gồm: "Ukraine phạt 38 tàu vì đi vào các cảng Crimea", "Ukraine lo đánh mất sự ủng hộ của phương Tây để chống Nga",...

“Tổng thống (Poroshenko) đã giao cho Ngoại trưởng Ukraine thông báo cho phía Nga biết về việc Nga sẽ không thể tổ chức cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga trên lãnh thổ Ukraine”- nghị sỹ Tsegolko viết trên trang Twitter cá nhân của mình.

Sau tuyên bố của ông Poroshenko, Ủy ban Bầu cử Trung ương và Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra thông báo về việc các cơ quan chức năng của Nga sẽ thảo luận vấn đề về việc tổ chức cho người Nga đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội tại các điểm bỏ phiếu được mở ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hiện cơ quan này vẫn đang “kiểm soát được tình hình”.

Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov ngày 8/9 vừa qua khẳng định với báo giới rằng Nga sẽ không tính đến quan điểm của Ukraine đối với việc tổ chức bầu cử Duma Quốc gia Nga tại bán đảo Crimea, khu vực vốn thuộc Ukraine đã bị Nga sáp nhập sau chính biến Maidan ở Ukraine năm 2014, vì hiện Crimea đã là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nga.

Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga về khoản nợ 3 tỷ USD

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine trên báo Vietnam+,  Bộ trưởng Tài chính Ukraine Alexander Danyluk ngày 13/9 cho biết nước này sẵn sàng tham gia đối thoại với Nga về khoản nợ 3 tỷ USD của Kiev.

Trong một thông cáo báo chí, ông Danyluk nói phù hợp với những nghĩa vụ của Ukraine trong khuôn khổ chương trình hợp tác hiện nay giữa nước này với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đặc biệt là về các cuộc thương thuyết đáng tin cậy với Liên bang Nga về khoản nợ nêu trên, Ukraine sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán thêm về giải pháp khả thi cho tranh cãi này. 

 Cảnh vắng khách tại một cửa hàng rau tại Kiev. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông còn cho hay các cuộc thương thuyết giữa Kiev và Moskva có thể bắt đầu vào đầu tháng 10 trong khuôn khổ các hội nghị của IMF.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hôm 12/9 tuyên bố Moskva sẵn sàng xem xét giải quyết tranh cãi nợ nêu trên mà không cần tới tòa án.

Bộ Ngoại giao Ukraine đe dọa kiện Nga “toàn diện”

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine trên báo Tin tức, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin tuyên bố rằng đến cuối tuần này Kiev sẽ gửi hồ sơ lên Tòa án Trọng tài để khởi kiện Moskva.

Bộ trưởng Klimkin tuyên bố trên kênh truyền hình ICTV: "Hồ sơ kiện liên quan đến Công ước về Luật Biển, và trên thực tế là đơn kiện toàn diện bao hàm những vấn đề cơ bản như việc sử dụng không gian biển, vi phạm an toàn môi trường, cũng như xâm phạm các chủ thể di sản văn hóa. Đây sẽ là vụ kiện 'quy mô rất lớn'.

 Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin.

Theo lời nhà ngoại giao này, dự định Kiev yêu cầu không chỉ thừa nhận các quyền của Ukraine mà còn đòi Moskva phải bồi thường. Hiện giờ tại Tòa án Nhân quyền châu Âu đang có bốn hồ sơ Ukraine kiện Nga. Trong đó Kiev đòi Moskva đền bù vì các sự kiện ở Crimea và Donbass.

Cụ thể, hồi cuối tháng Bảy, cơ quan Biên phòng quốc gia của Ukraine thông báo ghi nhận trong vùng kinh tế biển của nước này xuất hiện các dàn khoan và tàu của Nga. Kiev gọi đó là bằng chứng cho thấy Nga dường như đang tiến hành khai thác trái phép các mỏ khí đốt. Hồi tháng Tám, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố Kiev đã hoàn thành cuộc tham vấn tiền pháp đình với Moskva và có quyền thỉnh cầu lên Tòa Trọng tài. Cùng thời gian này Bộ Ngoại giao Nga thông báo chính quyền Moskva sẵn sàng thảo luận Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, thế nhưng tại cuộc gặp tổ chức ở Minsk, cuộc hội đàm với nội dung này đã không thành.

Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang