Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay ngày 8/9/2016: Ukraine phạt 38 tàu vì đi vào các cảng Crimea

authorHòa Dương 06:08 08/09/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay gồm: "Ukraine phạt 38 tàu vì đi vào các cảng Crimea", "Ukraine lo đánh mất sự ủng hộ của phương Tây để chống Nga",...

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Ukraine lo đánh mất sự ủng hộ của phương Tây để chống Nga

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine trên báo An ninh thủ đô cho hay, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa bày tỏ rằng, một trong những khó khăn mà họ phải đối mặt hiện nay là duy trì sự ủng hộ của phương Tây trong nỗ lực chống Nga, bởi một số đồng minh của họ có dấu hiệu… muốn buông xuôi.

Ông Poroshenko đã bày tỏ sự lo ngại nói trên trong buổi khai mạc kỳ họp Quốc hội tháng 9 ở nước này.

Tổng thống Ukraine lo ngại những khó khăn trước mắt khi nhiều đồng minh "ngó lơ"

Theo Tổng thống Poroshenko, Ukraine rất cần sự ủng hộ mạnh mẽ của phương Tây trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga, song sự ủng hộ này đang “ngày càng trở nên khó khăn” vì những mục đích khác nhau và cả những nguyên nhân chủ quan khác.

Ngoài ra, ông Poroshenko cũng cho rằng sức mạnh nội tại của châu Âu đang bị thử thách bởi những vấn đề đau đầu như cuộc di cư chưa có lối thoát và các vụ tấn công khủng bố.

Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay 5/9: Phương Tây sẽ cấp vũ khí sát thương cho Ukraine(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay gồm: "Lithuania "biếu" Ukraine 150 tấn đạn dược từ thời Liên-xô", "Phương Tây sẽ cấp vũ khí sát thương cho Ukraine".

Lời cảnh báo của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Nga đang ngày càng áp đặt được ảnh hưởng của mình trong mối quan hệ với một số phương Tây. Nhiều đồng minh của Mỹ trong EU và NATO đã quay ra “kết thân” với Moscow để tìm kiếm sự cân bằng quyền lực, qua đó khiến cho vấn đề của Ukraine càng trở nên nan giải.

Ukraine phạt 38 tàu vì đi vào các cảng Crimea

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine trên báo Tin tức (TTXVN), lực lượng biên phòng Ukraine thông báo đã phạt 38 tàu vì bị tình nghi cập các cảng của bán đảo Crimea.

Trong một thông cáo, cơ quan biên phòng Ukraine nêu rõ: "Nhờ có hệ thống hoạt động hiệu quả, (Ukraine) đã quy kết trách nhiệm cho thủy thủ đoàn của 38 tàu, bị nghi ngờ đi vào các cảng thuộc vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời Crimea, buộc nộp phạt tổng cộng gần 240.000 hrivna (8.900 USD)".

Những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine hôm nay đề cập đến cảng của thành phố Yalta, Crimea. Ảnh: Sputnik 

 

Crimea đã trở thành khu vực của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3/2014, trong đó 96,77% cử tri Cộng hòa Crimea và 95,6% cư dân Sevastopol đồng ý gia nhập vào thành phần Liên bang Nga. Ukraine không công nhận các ý kiến của cư dân trên bán đảo và cho rằng Crimea là một bộ phận của nước này, nhưng là lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng.

Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang