Tình hình Ukraine mới nhất ngày 11/2: Thủ tướng Ukraine bị cách chức

author 09:35 11/02/2016

(VietQ.vn) - Tin tức về tình hình Ukraine mới nhất ngày 11/2 đề cập đến ‘Thủ tướng Ukraine bị cách chức’, ‘Nga không chấp nhận đề xuất tái cơ cấu nợ của Ukraine’,…

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine sẽ cách chức Thủ tướng Yatsenyuk

Theo những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất trên TTXVN ngày 10/2, báo "Sự thật Ukraine" ngày 9/2 dẫn các nguồn tin trong khối nghị sĩ tại Quốc hội của các đảng thuộc liên minh cầm quyền "Khối Petro Poroshenko" (BPP) và Đảng Mặt trận Nhân dân cho biết Tổng thống Petro Poroshenko đã quyết định cách chức Thủ tướng Arseny Yatsenyuk, song vẫn chưa chọn được ứng cử viên thay thế.

Một đại diện của BPP tiết lộ: "Tổng thống không còn suy nghĩ về việc có cách chức ông Yatsenyuk hay không, mà hiện đang nghĩ về người sẽ kế nhiệm thủ tướng. Ngay khi chọn được ứng cử viên, việc bãi nhiệm sẽ diễn ra".

Việc Thủ tướng Arseny Yatsenyuk bị cách chức có thể ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình Ukraine hiện nay

Việc Thủ tướng Arseny Yatsenyuk bị cách chức có thể ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình Ukraine hiện nay. Ảnh shraibikus.com

Được biết, Văn phòng Tổng thống hiện đang cân nhắc các ứng viên vào cương vị thủ tướng mới, gồm Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội) Vladimir Groisman, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Oleksandr Turchynov và Tỉnh trưởng tỉnh Odessa Mikheil Saakashvili.

Trước đó, ông Yatsenyuk đã tuyên bố Nội các của ông sẽ đồng loạt từ chức nếu Verkhovna Rada quyết định cải tổ nội các. Hôm 8/2, các thành viên liên minh cầm quyền đã không nhất trí được về sửa đổi thỏa thuận liên minh. Ba trong số bốn đảng thành viên tuyên bố thủ tướng phải từ chức, trong đó một đảng thậm chí còn rời khỏi liên minh. Như vậy đảng của Thủ tướng Yatsenyuk còn lại sẽ phải chuyển thành phe đối lập.

Ngày 9/2, lãnh đạo các khối đại biểu trong liên minh đã hủy cuộc họp hội đồng liên minh với sự tham gia của thủ tướng để tham vấn thêm. Mới đây, có đến 5 bộ trưởng đã đệ đơn từ chức do không tán thành hoạt động của Chính phủ. Tuy nhiên, sau đó 4 người đã rút lại đơn.

IMF cảnh báo không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine

Báo VOV đưa tin theo hãng AP, người đứng đầu quỹ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày 10/2 cảnh báo IMF sẽ không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine nếu nước này không nỗ lực cải cách. Theo đó, bà Christine Lagarde cho biết, sẽ rất khó để chương trình hỗ trợ tài chính của IMF có thể tiếp tục được thực hiện và thành công nếu như Ukraine không có một chiến dịch chống tham nhũng và thúc đẩy các cải cách về quản lý.

Theo những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất, IMF cảnh báo sẽ không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev

Theo những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất, IMF cảnh báo sẽ không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev. Ảnh EPA

Ukraine hiện đang phải dựa vào nguồn vốn từ IMF và các nhà tài trợ quốc tế trong bối cảnh nước này đang gặp phải những khó khăn nghiêm trọng về kinh tế sau cuộc xung đột ở miền Đông đất nước. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine đã từ chức và cho biết những nỗ lực cải cách của ông không nhận được sự ủng hộ từ chính phủ

Nga không chấp nhận đề xuất tái cơ cấu nợ của Ukraine

Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Nga, bà Svetlana Nikitina ngày 9/2 tuyên bố Bộ Tài chính Nga không coi đề nghị tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD của Ukraine mà họ nhận được qua trung gian Bộ Tài chính Đức là nghiêm túc, theo thông tin trên báo Vietnam+.

Bà Nikitina không nói rõ những điểm nào trong đề xuất khiến phía Nga không hài lòng song bà lưu ý các điều kiện được đưa ra thua xa những gì các chủ nợ thương mại của Ukraine được hưởng. Ukraine phải trả Nga khoản nợ trị giá 3 tỷ USD vào tháng 12/2015, nếu không sẽ bị xem là vỡ nợ.

Trước đó Ukraine đã đề nghị Nga tái cơ cấu nợ theo điều kiện như với các chủ nợ thương mại, song Nga đã từ chối thảo luận phương án này, viện dẫn đây là nợ trái phiếu chính phủ. Sau đó, Bộ trưởng Tài chính Ukraine, bà Natalia Yaresko đã bày tỏ hy vọng khoản nợ sẽ được giải quyết ngoài tòa án.

Những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine cho thấy mối quan hệ Nga và Ukraine đang ngày càng căng thẳng

Những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine cho thấy mối quan hệ Nga và Ukraine đang ngày càng căng thẳng. Ảnh minh họa

Ngày 1/1, Bộ Tài chính Nga thông báo Ukraine đã không trả khoản tiền nợ 3 tỷ USD cùng lãi suất 75 triệu USD vốn được dùng để mua công trái phát hành tại châu Âu của nước này và thông báo bắt đầu thủ tục tố tụng tại tòa án.

Tuy nhiên, ngày 5/2, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Nga vẫn chưa đệ đơn kiện Ukraine. Trước đó, ông nói đơn kiện sẽ được nộp trước cuối tháng Một. Việc Bộ Tài chính Đức đứng ra làm trung gian giữa hai Bộ Tài chính Nga và Ukraine được bà Yaresko thông báo từ tháng 12/2015, tuy nhiên đến nay vẫn chưa rõ Đức đã chuyển cho Nga đề xuất gì.

Ukraine đã nhiều lần gọi đây là khoản vay "chính trị," và thậm chí là khoản tiền "hối lộ (cựu Tổng thống Viktor) Yanukovych," để có quyền không phải trả khoản nợ này đúng hạn. Trong giai đoạn 2014-2015, Ukraine đã tích cực đàm phán với các chủ nợ thương mại và đạt được thỏa thuận về tái cơ cấu nợ.

Tuy nhiên Nga đã từ chối tham gia quá trình này, với lý do khoản nợ của mình là nợ nhà nước chứ không phải nợ thương mại. Thỏa thuận tái cơ cấu với các chủ nợ thương mại quy định Ukraine không có quyền trao cho những bên khác, không tham gia đàm phán tái cơ cấu nợ, các điều kiện tốt hơn so với thỏa thuận đã ký.

Thanh Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang