Tình hình Ukraine mới nhất: Phe ly khai vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 42 lần trong vòng 6 giờ

author 10:00 08/05/2015

(VietQ.vn) - Các cuộc xung đột vẫn leo thang ở Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn ký kết hồi tháng 2. Mới đây, quân đội Ukraine đã cáo buộc phe ly khai vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 42 lần trong vòng 6 giờ.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Theo tin tức về tình hình Ukraine mới nhất, cả lực lượng chính phủ và phe ly khai thân Nga đều báo cáo về tình trạng chiến sự ngày càng gia tăng ở miền Đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn. Trên trang Facebook chính thức, lực lượng Quốc phòng của Ukraine, gọi tắt là đơn vị hoạt động chống khủng bố (ATO), cáo buộc phiến quân vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 42 lần chỉ trong vòng 6 giờ. 

Một thoả thuận ngừng bắn đã được Ukraine và Nga ký kết vào tháng 2 tại khu vực khu vực Donbass, thuộc thủ đô Minsk của Belarus, dưới sự chứng kiến của đại diện 2 nước Đức và Pháp. Tuy nhiên, các cuộc xung đột vẫn leo thang trong những tuần gần đây.

Theo trang Facebook nhóm ATO của Ukraine, nhóm phiến quân phe ly khai đã công khai sử dụng xe tăng và pháo binh vào khu vực mà lực lượng quốc phòng Ukraine đang chiếm giữ từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 6/5, đồng thời sử dụng pháo binh gần khu vực dân cư.

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết lực lượng Ukraine cáo buộc phe ly khai vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 42 lần trong vòng 6 giờ

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết lực lượng Ukraine cáo buộc phe ly khai vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 42 lần trong vòng 6 giờ

Quân đội Ukraine báo cáo rằng thị trấn Shirokyne chiến lược của thành phố Maripul và thị trấn Avdiivka phía Bắc miền Đông Donetsk là hai trong số những nơi hỏa lực pháo binh tấn công mạnh mẽ nhất. Lực lượng quân đội ủng hộ chính phủ cáo buộc phiến quân nổ súng xe tăng gần làng Kirovo, phía Bắc của thị trấn Horlivka và thậm chí còn bắn vũ khí pháo vào 2 thôn dân cư.

Mười hai chiếc máy bay trinh sát cũng bị lực lượng quốc phòng Ukraine theo dõi. Trong khi đó, người đứng đầu của phe ly khai xác nhận số vụ hỏa lực ở miền Đông ước tính vi phạm lệnh ngừng bắn 55 lần trong ngày cuối cùng, các khu vực đông dân cư đang là mục tiêu bị bắn phá.

Cộng hòa nhân dân Donetsk lập luận rằng chính lực lượng vũ trang của Ukraine phải chịu trách nhiệm cho các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn chứ không phải họ. Một phát ngôn viên của nhóm này cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn súng xe tăng trên vùng lãnh thổ mà Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng đang chiếm giữ ít nhất 3 lần và bắn phá họ 25 lần. Lệnh ngừng bắn được ký kết vào tháng 2 đã bị phá vỡ vào đầu năm 2015 khi bạo lực nổ ra quang sân bay Donetsk và nhiều nơi khác trong vùng Donbass. 

Trang Mạc


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang