Tình hình Ukraine mới nhất: Tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

author 09:19 21/04/2015

(VietQ.vn) - Theo báo cáo từ quân đội Ukraine, lực lượng ly khai thân Nga vẫn tiếp tục tấn công vào các vị trí quân sự Ukraine vào rạng sáng ngày thứ hai 20/4.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Theo tin tức về Tình hình Ukraine mới nhất, lực lượng ly khai thân Nga vẫn tiếp tục tấn công vào các vị trí quân sự Ukraine vào rạng sáng ngày thứ hai 20/4, theo báo cáo từ quân đội Ukraine. Làng Shyrokyne – một điểm nóng trên chiến trường, nằm gần thành phố cảng chiến lược Mariupol mà hiện nay Ukraine đang nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, Mariupol được cho biết là mục tiêu mà phe ly khai đang nhắm tới. Việc chiếm được thành phố sẽ mở ra cơ hội cho Nga thiết lập cây cầu lục địa nối giữa các khu vực miền Đông đang nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng ly khai và bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào tháng 3 năm ngoái.

Lực lượng ly khai thân Nga bị cáo buộc tiếp tục sử dụng các loại vũ khí hạng nặng đã bị cấm theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn Minsk được kí kết vào ngày 12/2 dưới sự nhất trí của lãnh đạo 4 nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức tại Minsk, Belarus. Theo thỏa thuận, hai bên tham chiến phải tuân thủ ngừng bắn và thu hồi các loại vũ khí hạng nặng cỡ nòng trên 100mm khỏi chiến tuyến.

Tình hình Ukraine mới nhất: Phe ly khai tiếp tục tấn công làng Shyrokyne gần thành phố cảng chiến lược Mariupol, Ukraine

Tình hình Ukraine mới nhất: Phe ly khai tiếp tục tấn công làng Shyrokyne gần thành phố cảng chiến lược Mariupol, Ukraine

Các nhà lãnh đạo trên thế giới đều đã nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị chấm dứt cuộc xung đột ở miền Đông cũng như đã tăng cường áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga. Ukraine và phương Tây liên tục cáo buộc Nga can thiệp vào chiến sự miền Đông Ukraine bằng cách viện trợ binh lính và cung cấp vũ khí quân sự cho phe ly khai. Tuy nhiên, Nga vẫn cương quyết bác bỏ những cáo buộc trên.

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine kéo dài một năm từ tháng 4 năm ngoái đã khiến hơn 6.100 người thiệt mạng và khaongr 1,2 triệu người phải di tán khỏi vùng chiến tranh. Nhiều dân thường chuyển đến các khu vực khác của Ukraine, trong khi một số khác trở lại Nga và một số khác hiện giờ đang ở châu Âu.

Thái Hà


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang