Tin tức mới nhất về Ukraine ngày 5/4: Kiev không thể lấy lại Crimea bằng vũ lực

author 06:28 05/04/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Tổng thống nước này đã thừa nhận Kiev không thể khôi phục quyền kiểm soát bán đảo Crimea bằng vũ lực.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Theo tin tức về tình hình Ukraine mới nhất trên Tiền Phong Online, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thừa nhận Kiev không thể khôi phục quyền kiểm soát bán đảo Crimea bằng vũ lực. Thay vào đó, Kiev đã có những nỗ lực đáng kể để có thể khôi phục quyền kiểm soát lãnh thổ Crimea thông qua các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi cần nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới cũng như cần nhiều hơn nữa sự phối hợp hành động một cách hiệu quả trong vấn đề này. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần sự nỗ lực của các nhà ngoại giao Ukraine”, ông Poroshenko nói, đồng thời khẳng định các nhà ngoại giao Ukraine đã có những bước tiến lớn theo đường hướng này.

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Tổng thống Ukraine thừa nhận không thể lấy lại Crimea bằng vũ lực

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Tổng thống Ukraine thừa nhận không thể lấy lại Crimea bằng vũ lực

Hôm 18/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi lễ kỷ niệm hai năm ngày bán đảo Crimea trở thành một phần lãnh thổ của Nga là “giả dối”. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng Kiev, đang đàm phán về việc khôi phục quyền kiểm soát đối với lãnh thổ bán đảo Crimea theo định dạng “Geneva mở rộng”. Tuy nhiên, ông Poroshenko không nói rõ, ngoài Ukraine, những quốc gia nào tham gia vào định dạng đàm phán trên.

Bán đảo Crimea và thủ phủ Sevastopol đã trở thành một phần của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tháng 3/2014. 96,77% người dân Crimea và 95,6% người dân thủ phủ Sevastopol bỏ phiếu thông qua việc tách ra khỏi Ukraine để gia nhập vào Liên bang Nga. Ukraine và các chính phủ phương Tây từ chối công nhận cuộc trưng cầu dân ý này và áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt chống lại nước Nga.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh bãi nhiệm Tổng Công tố Viktor Shokin, người được quốc hội nước này chấp thuận cho từ chức vào cuối tháng Ba. Sắc lệnh có hiệu lực vào ngày 3/4, theo Vietnamplus.

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn quyết định từ chức của Tổng công tố Viktor Shokin ngày 29/3

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn quyết định từ chức của Tổng công tố Viktor Shokin ngày 29/3

Trả lời các kênh truyền hình Ukraine ngày 3/4, Tổng thống Poroshenko cho biết vào ngày 1/4, ông đã nhận được các văn kiện từ Quốc hội và đã ký sắc lệnh về việc bãi nhiệm ông Shokin khỏi cương vị Tổng Công tố Ukraine.

Bên cạnh đó, người đứng đầu nhà nước Ukraine cũng bắt đầu tham vấn với các đảng phái trong Quốc hội về các ứng cử viên vào chức Tổng Công tố. Theo đó, ông Poroshenko để ngỏ khả năng việc bổ nhiệm Tổng Công tố mới sẽ diễn ra vào phiên họp toàn thể tiếp theo, dự kiến diễn ra từ ngày 12/4 tới. Ông Viktor Shokin 63 tuổi, từng giữ chức Tổng Công tố từ ngày 10/2/2015.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang