Tình mới nhất Ukraina ngày 22/4: Nga cảnh báo Mỹ

author 07:19 22/04/2014

Theo Reuters, trả lời họp báo ngày 21/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Mỹ cần phải chịu trách nhiệm trước giới chức cầm quyền ở Ukraine thay vì trao cho Moskva các tối hậu thư.

Bên ngoài trụ sở cảnh sát thành phố Slavyansk ngày 19/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga khẳng định các nỗ lực hòng cô lập Nga sẽ thất bại. 

Ông cũng tuyên bố Chính phủ Ukraine đã thất bại trong việc chấm dứt các cuộc biểu tình bất hợp pháp tại các quảng trường ở thủ đô Kiev.

Cũng trong ngày 21/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tố cáo Ukraine vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Geneva, mới đạt được tuần trước, nhằm ngăn không cho cuộc xung đột tại nước này lan rộng hơn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga tuyên bố: "Những bước đi đang được tiến hành - đặc biệt là của những kẻ đang nắm quyền tại Kiev, không những không tuân thủ mà còn vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Geneva." 

Ông khẳng định vụ đụng độ đẫm máu sáng 20/4 gần một thành phố ở Ukraine do lực lượng ly khai ủng hộ Nga kiểm soát cho thấy Kiev không muốn kiểm soát "các phần tử cực đoan".

Theo TTXVN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang