Mua vé bằng tiền lẻ ‘tràn’ về BOT Bắc Hải Vân, Thừa Thiên - Huế
Nếu bỏ BOT Lai Cậy, nhà nước phải đền bù cho chủ đầu tư gần 1.400 tỷ
Kiểm toán hàng loạt dự án BOT giao thông trong năm 2018
Kịch bản nào dành cho trạm thu phí BOT Cai Lậy?
Cụ thể, khoảng 18h30 tối 3/12, xe du lịch 16 chỗ đã dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng để mua vé. Đến 17h30 chiều 4/12, một ô tô 7 chỗ cũng sử dụng tiền mệnh giá 200 đồng để qua BOT, làm cho quá trình lưu thông chậm lại. Tuy nhiên, không có tình trạng tài xế đôi co, tranh cãi.
Tài xế sử dụng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng để mua vé qua BOT. Ảnh: Dân trí
Theo đó, sáng 5/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an huyện Phú Lộc đã về kiểm tra hoạt động tại BOT Bắc Hải Vân. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, việc lưu thông của xe qua Quốc lộ 1A tại đây diễn ra bình thường.
Được biết, Trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân thuộc Dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia do Công ty Cổ phần BOT Phước Tượng - Phú Gia làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng. Trạm chính thức thu phí từ 0h ngày 12/8/2016.
Trạm thu phí Bắc Hải Vân nằm cách xa hầm Phước Tượng. Ảnh: Dân trí
Trước đây, người dân huyện Lăng Cô từng kiến nghị việc đặt trạm BOT Bắc Hải Vân làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống do việc thu phí chưa hợp lý. Mặt khác, nhiều ý kiến đã cho rằng trạm BOT này đặt cách Trạm thu phí Phú Bài (Thị xã Hương Thủy, thuộc Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, được phê duyệt xây dựng theo hình thức BOT do Công ty TNHH Trùng Phương làm chủ đầu tư) là không đủ khoảng cách cần thiết 70km mà chỉ hơn 50km.
Hiện chủ đầu tư đã có sự điều chỉnh việc thu phí, hơn 110 phương tiện ô tô ở Lăng Cô chỉ chạy tuyến cố định vào Đà Nẵng được miễn phí qua trạm BOT Bắc Hải Vân.
Bùi Huyền (t/h)