Tổ chức Ngày Sách để "cứu văn hóa đọc"

author 07:23 20/03/2014

Ngày 21/4 tới được chọn là Ngày Sách Việt Nam đầu tiên nhằm tôn vinh giá trị của sách và nâng cao nhận thức người đọc. Đây được coi là một sự kiện nóng khiến những người yêu sách vô cùng mong đợi.

Vì lý do đó, sáng 17/3, Cục Xuất bản đã có cuộc họp với nhiều ban, ngành, các nhà khoa học, nghiên cứu để lấy ý kiến đóng góp cho việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần đầu tiên, và định chế cho các năm sau đó.

Độc giả tìm sách tại một hội trợ sách giảm giá tại TPHCM

Một độc giả tìm sách tại hội chợ sách giảm giá tại TP.HCM

Trước đó, trong một sự kiện gây bất ngờ cho nhiều người, chỉ một tuần sau khi Bộ Thông tin & Truyền thông trình đề án, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định về việc lấy ngày 21/4 hàng năm làm Ngày Sách Việt Nam. Việc tổ chức thực hiện được giao cho Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với các bộ ngành liên quan và các địa phương trong cả nước xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Mở đầu bài phát biểu tại cuộc họp, nhà sử học Lê Văn Lan nhấn mạnh việc tổ chức Ngày Sách là để cứu nền văn hóa đọc sách, hay nói đúng hơn là cứu nền văn hóa đọc - nghĩ của dân tộc. Bởi đã có thời cả đất nước, ai cũng đọc, nghĩ và hồ hởi với những điều mình nghĩ ra. 

Tuy nhiên, ông lưu ý chỉ còn một tháng nữa để chuẩn bị cho Ngày Sách lần đầu tiên. "Chúng ta đã có nhiều hội thảo về sách, về văn hóa đọc... để đi tới đề án có ngày sách VN. Cũng chính vì đó mà Thủ tướng Chính phủ có quyết định rất nhanh, nhanh nhất, kể từ ngày báo cáo đề án", ông nói, "cho nên tôi đề nghị tập trung nội dung vào việc tổ chức Ngày Sách lần đầu tiên như thế nào".

Góp ý tại cuộc họp, nhà báo Phan Quang chia sẻ: "Ở Pháp có mùa khai sách, giống như mùa khai trường, diễn ra vào mùa thu. Hàng loạt đầu sách mới được tung ra gây chú ý cho giới truyền thông, phê bình sách. Nhiều giải thưởng công bố tên cuốn sách thắng giải". Ông đề nghị việc tổ chức ngày sách tại VN cũng nên tạo được không khí hội hè, không chỉ dừng lại ở một buổi lễ".

Đó cũng là quan điểm của nhiều ý kiến đóng góp cho ban tổ chức, trong bối cảnh nhiều người lo âu vì lối sống hưởng thụ vật chất lên ngôi, các phương tiện giải trí nghe nhìn chiếm phần lớn thời gian của mọi người sau giờ làm việc. 

Từ phía ngành tuyên giáo, ông Nguyễn An Tiêm - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản của Ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất: "Nên coi lễ công bố Ngày Sách VN chỉ là một nội dung trong tuần hội sách VN, gồm các cuộc giao lưu tác giả, triển lãm sách, bán sách, hạ giá sách, các cuộc thi và phát động phong trào viết sách...". Theo ông, Hội sách TP.HCM đến nay đã tổ chức tới lần thứ 8, thu hút nhiều đơn vị tham gia và bạn đọc, có thể xem là một điểm sáng cho các địa phương học tập.

Nhiều ý kiến khác đi vào đóng góp cụ thể cho công tác tổ chức Ngày Sách VN lần đầu tiên. Trong đó có việc xúc tiến thành lập ngay hai phố sách tại phố Nguyễn Xí (hoặc Tràng Tiền) ở Hà Nội và đại lộ Nguyễn Huệ ở TP.HCM. Lễ công bố nên ngắn gọn, không quá hình thức trong phần phát biểu của các lãnh đạo và phải có mặt giới làm sách, người viết sách và cả bạn đọc.

Ban tổ chức sẽ còn lắng nghe thêm nhiều ý kiến đóng góp. Bởi nói như Cục trưởng Cục Xuất bản Chu Văn Hòa, đây là cuộc hội thảo mở. "Ban tổ chức muốn nghe bất cứ lúc nào mọi hiến kế của xã hội, dù sau đây cuộc hội thảo này chỉ gói gọn trong chừng 3 giờ đồng hồ", ông chia sẻ.

Trước đó, trong một sự kiện gây bất ngờ cho nhiều người, chỉ một tuần sau khi Bộ Thông tin & Truyền thông trình đề án, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định về việc lấy ngày 21/4 hàng năm làm Ngày Sách Việt Nam. Việc tổ chức thực hiện được giao cho Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với các bộ ngành liên quan và các địa phương trong cả nước xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Mở đầu bài phát biểu tại cuộc họp, nhà sử học Lê Văn Lan nhấn mạnh việc tổ chức Ngày Sách là để cứu nền văn hóa đọc sách, hay nói đúng hơn là cứu nền văn hóa đọc - nghĩ của dân tộc. Bởi đã có thời cả đất nước, ai cũng đọc, nghĩ và hồ hởi với những điều mình nghĩ ra. 

Tuy nhiên, ông lưu ý chỉ còn một tháng nữa để chuẩn bị cho Ngày Sách lần đầu tiên. "Chúng ta đã có nhiều hội thảo về sách, về văn hóa đọc... để đi tới đề án có ngày sách VN. Cũng chính vì đó mà Thủ tướng Chính phủ có quyết định rất nhanh, nhanh nhất, kể từ ngày báo cáo đề án", ông nói, "cho nên tôi đề nghị tập trung nội dung vào việc tổ chức Ngày Sách lần đầu tiên như thế nào".

Góp ý tại cuộc họp, nhà báo Phan Quang chia sẻ: "Ở Pháp có mùa khai sách, giống như mùa khai trường, diễn ra vào mùa thu. Hàng loạt đầu sách mới được tung ra gây chú ý cho giới truyền thông, phê bình sách. Nhiều giải thưởng công bố tên cuốn sách thắng giải". Ông đề nghị việc tổ chức ngày sách tại VN cũng nên tạo được không khí hội hè, không chỉ dừng lại ở một buổi lễ".

Đó cũng là quan điểm của nhiều ý kiến đóng góp cho ban tổ chức, trong bối cảnh nhiều người lo âu vì lối sống hưởng thụ vật chất lên ngôi, các phương tiện giải trí nghe nhìn chiếm phần lớn thời gian của mọi người sau giờ làm việc. 

Từ phía ngành tuyên giáo, ông Nguyễn An Tiêm - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản của Ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất: "Nên coi lễ công bố Ngày Sách VN chỉ là một nội dung trong tuần hội sách VN, gồm các cuộc giao lưu tác giả, triển lãm sách, bán sách, hạ giá sách, các cuộc thi và phát động phong trào viết sách...". Theo ông, Hội sách TP.HCM đến nay đã tổ chức tới lần thứ 8, thu hút nhiều đơn vị tham gia và bạn đọc, có thể xem là một điểm sáng cho các địa phương học tập.

Nhiều ý kiến khác đi vào đóng góp cụ thể cho công tác tổ chức Ngày Sách VN lần đầu tiên. Trong đó có việc xúc tiến thành lập ngay hai phố sách tại phố Nguyễn Xí (hoặc Tràng Tiền) ở Hà Nội và đại lộ Nguyễn Huệ ở TP.HCM. Lễ công bố nên ngắn gọn, không quá hình thức trong phần phát biểu của các lãnh đạo và phải có mặt giới làm sách, người viết sách và cả bạn đọc.

Ban tổ chức sẽ còn lắng nghe thêm nhiều ý kiến đóng góp. Bởi nói như Cục trưởng Cục Xuất bản Chu Văn Hòa, đây là cuộc hội thảo mở. "Ban tổ chức muốn nghe bất cứ lúc nào mọi hiến kế của xã hội, dù sau đây cuộc hội thảo này chỉ gói gọn trong chừng 3 giờ đồng hồ", ông chia sẻ.

Minh Chánh - VietNamNet

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang