Vũ khí ‘độc tôn’ của Nga bắn chính xác mục tiêu di chuyển ở cự ly siêu xa
Vũ khí Mỹ phát ra giọng người gây ám ảnh đối phương nguy hiểm thế nào?
Sức mạnh vũ khí không có đối thủ nào trên thế giới xứng tầm của Nga
Vũ khí ‘độc nhất vô nhị’ giúp Mỹ đánh đâu trúng đó
Tổ hợp pháo bờ biển di động A-222 Bereg của Nga được phát triển trong thập niên 1980 và xuất hiện trước công chúng vào năm 1993 tại hội trợ vũ khí ở Abu Dhabi. Đây là tổ hợp pháo phòng thủ bờ biển được thiết kế để tiêu diệt hay chế áp các lực lượng chiến đấu mặt biển của đối phương. Với hệ thống radar điều khiển hỏa lực, tổ hợp pháo có thể bắn trúng những mục tiêu đang cơ động trên mặt biển trong bán kính 25km.
Thành phần của tổ hợp bao gồm một xe chỉ huy CPU làm nhiệm vụ trinh sát, điều khiển hỏa lực, xe phục vụ chiến đấu MOBD cung cấp năng lượng cho các xe pháo và xe chỉ huy, ngoài ra chúng còn là chỗ ăn nghỉ cho tổ đội trực chiến; 6 xe pháo tự hành SAU cỡ nòng 130mm với tốc độ 12-14 phát/phút, đảm bảo cho độ dầy hỏa lực, bảo vệ một được một vùng biển tương đối rộng.
Tổ hợp pháo phòng thủ bờ biển đáng sợ nhất của Nga. Ảnh: Thời Đại
Một nhiệm vụ khác của tổ hợp pháo phòng thủ bờ biển Bereg E là nhằm hỗ trợ hỏa lực cho tổ hợp tên lửa bờ trong “vùng chết” (cự ly 7-25km). Trong khoảng đó, một số tên lửa bờ biển thế hệ cũ không thể tiêu diệt mục tiêu. Ví dụ, đạn tên lửa P-15M của tổ hợp 4K51 Rubezh chỉ có tầm bắn hiệu quả trong khoảng 8km trở lên, đạn tên lửa P-35 tổ hợp 4K44 Redut có tầm bắn hiệu quả từ 15km trở lên.
Pháo 130mm có thể bắn đạn thuốc nổ mạnh, đạn pháo phân mảnh, đạn pháo sáng hoặc đạn tự dẫn laser. Số lượng đạn pháo dự trữ 40 viên. Tầm bắn tối đa của pháo khoảng 27km. Khẩu đội pháo cần 8 binh sĩ vận hành.
Hệ thống điều khiển hỏa lực của tổ hợp Bereg có thể phát hiện và tính toán để bắn đối với 4 mục tiêu, chỉ huy bắn 2 mục tiêu cùng lúc trong môi trường đối phương gây nhiễu điện tử tích cực – tiêu cực.
Các xe của tổ hợp pháo phòng thủ bờ biển này đều được thiết kế trên khung gần xe việt dã bánh lốp MAZ-543M. Hiện nay tổ hợp pháo này đang được trang bị cho lữ đoàn pháo tên lửa bờ biển số 111 của Nga. Phiên bản xuất khẩu của hệ thống pháo phòng thủ bờ biển này có giá trị từ 20-25 triệu USD. Vũ khí này có thể xem là ứng viên tiềm năng cho vai trò hỗ trợ hỏa lực đối với các tổ hợp tên lửa bờ của nhiều nước trong đó có cả Việt Nam.
An Dương (T/h)