Tin tức

Quốc tế

Toàn cảnh cuộc biểu tình tại Hong Kong

author 06:48 03/10/2014

(VietQ.vn) - Cuộc biểu tình dữ dội nhất trong 2 thập kỷ qua tại Hong Kong nổ ra từ hơn một tuần trước bằng hoạt động bãi khóa của các sinh viên đại học và cao đẳng, để yêu cầu cải cách bộ máy lập pháp địa phương và phản đối việc Bắc Kinh can thiệp vào cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền đặc khu dự kiến diễn ra năm 2017

Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, HongKong chìm trong một làn sóng biểu tình do các nhóm học sinh, sinh viên tổ chức  nhằm phản đối việc Trung Quốc can thiệp quá sâu vào nền dân chủ tại đặc khu kinh tế này

Căng thẳng nhanh chóng được đẩy tới đỉnh điểm. Ngày 28/8, lực lượng cảnh sát của HongKong đã phải sử dụng đạn hơi cay, dùi cui điện và nhiều biện pháp chống bạo loạn khác để giải tán đám đông

Theo số liệu thống kê của Bộ thông tin HongKong ngày 28/9, đã có ít nhất 38 người bị thương do cảnh sát sử dụng bình xịt hơi cay bắn vài đám đông

Hong Kong hoạt động dựa trên chính sách “một nước hai chế độ” theo một bản thỏa thuận với Bắc Kinh. Công dân có quyền phản đối bằng cách biểu tình khi họ không hài lòng với những phán quyết từ chính phủ

Một ngày sau khi cảnh sát gây sốc cho người biểu tình với bình xịt hơi cay, đám đông đã trải qua tối 29/9 với không khí yên bình hơn

Họ bật đèn ở điện thoại giương cao, thắp sáng đường phố, hát các bài hát ca ngợi tự do và đồng thanh hô vang các khẩu hiệu đòi ông Leung từ chức

Không khí của cuộc biểu tình lắng dịu hơn những ngày trước đó, lực lượng an ninh tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi.

Nhiều học sinh tranh thủ học bài ngay trong lúc tham gia hoạt động

Tới sáng ngày 30, nhiều người biểu tình ở HongKong vẫn duy trì biểu tình ở khu trung tâm thành phố. Họ ở lại nơi này cả đêm sau khi lực lượng cảnh sát chống bạo động đã rút bớt

Tối 30/9, trước dịp Quốc khánh của Trung Quốc, hàng chục nghìn người Hong Kong tối nay tiếp tục đổ ra các tuyến phố ở Hong Kong để biểu tình bất chấp trời mưa lớn

Những người biểu tình đòi dân chủ nắm tay khi tụ tập quanh Quảng trường Golden Bauhinia trong lễ thượng cờ mừng Quốc khánh Trung Quốc, đứng sau rào chắn của cảnh sát và chất vấn lãnh đạo Hong Kong, khi ông dự lễ thượng cờ nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, họ lên tiếng khẳng định cuộc biểu tình đang diễn ra ở Hong Kong là phi pháp và cảnh báo các nước không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc

Sáng sớm nay, hơn 3.000 người biểu tình tụ tập bên ngoài văn phòng Trưởng đặc khu Hong Kong để yêu cầu ông này từ chức, tạo nên diễn biến mới trong những ngày biểu tình

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang