Chặn đứng 63 giang hồ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

author 18:58 07/05/2015

(VietQ.vn) - Nhờ bắt được nhóm giang hồ mang hung khí đi thanh trừng đối thủ, thành tích của ba đơn vị công an tỉnh Tiền Giang đã được nhận giấy khen và biểu dương.

Theo tin tức trên báo VOV, vừa qua, công an tỉnh Tiền Giang, Tổng cục Cảnh sát Nhân dân (Bộ Công an) vừa trao Bằng khen cho 3 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an thị xã Cai Lậy vì đã lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, ngăn chặn kịp thời băng nhóm giang hồ sử dụng hung khí để thanh toán lẫn nhau.

Trước đó, vào đêm 24/3, trên đường tỉnh lộ 868, đoạn thuộc xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang kết hợp Công an Thị xã Cai Lậy tổ chức bắt giữ 3 xe ô tô có chở 63 đối tượng (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), mang theo hung khí với ý đồ đánh nhau theo kiểu” xã hội đen”.

Thành tích bắt băng giang hồ trên đường đi thanh trừng nhau của công an Tiên Giang được khen thưởng

Thành tích bắt băng giang hồ trên đường đi thanh trừng nhau của công an Tiên Giang được khen thưởng. Ảnh minh họa

Tang vật thu giữ của băng nhóm này gồm: 7 dao tự chế, 3 dao Thái Lan, 2 tuýp sắt, 2 roi điện, 1 gậy 3 khúc. Nhóm này khai rằng xuống thị xã Cai Lậy để thanh toán một nhóm giang hồ khác theo sự chỉ đạo của một đại ca 18 tuổi. "Trong đó, 42 người biết việc sẽ đánh nhau, số còn lại nói là được bạn bè 'rủ đi hát karaoke cho vui' chứ không biết đi giải quyết mâu thuẫn, theo báo VnExpress.

Tính chất vụ việc của các băng nhóm khá phức tạp, nhờ ngăn chặn kịp thời nên không để xảy ra vụ thanh toán dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Để biểu dương sự phát hiện kịp thời, ngăn chặn vụ thanh toán theo kiểu giang hồ, xã hội đen trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân đã trao tặng bằng khen và biểu dương và đánh giá cao thành tích của 3 đơn vị nói trên.

Phương Khanh (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang