Mật phục tóm gọn nhóm đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam

author 15:04 12/01/2019

(VietQ.vn) - Nhóm đối tượng vận chuyển thuê cho một người Trung Quốc 2 tấn pháo nổ từ biên giới Trung Quốc vào Việt Nam đã bị lực lượng Biên phòng Việt Nam phát hiện và bắt giữ.

Đối tượng Hoàng Lâm Hải cùng tang vật 2 tấn pháo. Ảnh Biên phòng  

Theo đó, vào hồi 3h sáng ngày 12/1, tại đường mòn biên giới thuộc thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, H.Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn cách biên giới về phía Việt Nam khoảng 60m. Lực lượng thuộc phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Lạng Sơn phối hợp cùng Đồn Biên phòng Bảo Lâm và công an tỉnh Lạng Sơn đã theo dõi, mật phục và khống chế nhóm đối tượng cửu vạn đang có hành vi vận chuyển 120 thùng pháo có tổng trọng lượng 2 tấn đưa từ Trung Quốc vào biên giới Việt Nam.

Khi phát hiện lực lượng chức năng vây bắt, lợi dụng đêm tối, nhóm đối tượng cửu vạn tham gia vận chuyển số pháo trên đã vứt bỏ các thùng pháo tại hiện trường rồi bỏ chạy về phía Trung Quốc.

Lực lượng chức năng đã khống chế và bắt đối tượng Hoàng Lâm Hải (SN: 1986) trú tại thôn Khả Phong, trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc là chủ hàng thuê một số người Trung Quốc vận chuyển 120 thùng pháo nổ.

Qua đấu tranh ban đầu, Hải khai nhận mua số pháo trên ở Trung Quốc với số tiền 31 nghìn nhân dân tệ ( khoảng 100 triệu đồng tiền Việt Nam) sau đó thuê cửu vạn người Trung Quốc vận chuyển vào biên giới Việt Nam qua đường mòn sau đó bán lại cho một đối tượng đã thỏa thuận từ trước đó.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phong tỉnh Lạng Sơn hoành chỉnh hồ sơ và bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang